V-League tạm dừng vì U23 Việt Nam: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân

09/04/2024 05:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

V-League vừa thi đấu trở lại được hai vòng sau dịp FIFA Days tháng 3 thì lại tạm dừng khoảng 1 tháng để đội tuyển U23 Việt Nam tập trung thi đấu VCK U23 châu Á 2024. Rất nhiều HLV, lãnh đội ở các CLB đã lên tiếng phàn nàn về sự bất cập này nhưng chuyện gì cũng có lý do.

Công bằng mà nói, trách nhiệm trước tiên thuộc về các CLB. Cứ đầu mỗi mùa giải, VFF và VPF đều có hẳn một cuộc hội nghị để triển khai công tác chuẩn bị để tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp VĐQG với sự tham dự của đại diện tất cả các đội bóng. Mùa giải đang diễn ra chưa kết thúc nhưng một cuộc Hội nghị kiểu như vậy cũng dự kiến được tổ chức vào ngày 10/4 tới đây để có sự chuẩn bị chu đáo nhất có thể cho V-League 2024/2025 diễn ra sau đây chừng 4 tháng, tức là chỉ sau thời điểm kết thúc mùa giải hiện tại chưa đầy 2 tháng.

V-League tạm dừng vì U23 Việt Nam: Tiên trách kỷ, hậu trách nhân - Ảnh 2.

HLV Phan Như Thuật khó có thể cười nổi nếu như V-League không tạm dừng vì SLNA có một loạt trụ cột được gọi lên ĐT U23. Ảnh: Hoàng Linh

Trở lại với những bất cập khi V-League liên tục bị ngắt quãng và HLV các đội bóng phản ứng, lên tiếng trong hầu hết các cuộc họp báo sau trận đấu thời gian qua, không phải họ không biết trước về khung thời gian thi đấu của mùa giải, các quãng nghỉ cố định, vì tất cả đều được đưa ra tại Hội nghị triển khai công tác tổ chức thi đấu trước đó. Nhưng thời điểm đó, đại diện các CLB dự Hội nghị không có ý kiến gì hoặc ý kiến chỉ là thiểu số nên cuối cùng, kế hoạch thi đấu xuyên suốt mùa giải đã được thông qua rồi đưa vào thực hiện.

Không phải cho đến bây giờ, ở mùa giải hiện tại, những bất đồng, quan điểm trái chiều giữa đơn vị tổ chức là VPF và các CLB tham dự giải mới xảy ra, nhưng vấn đề không được giải quyết kịp thời và cũng không có sự thống nhất tuyệt đối, nên mới có chuyện cứ mỗi khi V-League dừng lại mà không phải dịp FIFA Days như thông lệ là lại có những ý kiến phản ứng.

Mở rộng hơn, hững gì đã và đang xảy ra ở V-League cũng là vấn đề mà LĐBĐ các nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia hay Indonesia… cũng gặp phải. Mới đây, kế hoạch dừng giải vô địch quốc gia Indonesia từ 1/4 đến 3/5 để đội tuyển U23 nước này dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae Yong tập trung được đầy đủ lực lượng tốt nhất cho VCK U23 châu Á 2024 với mục tiêu lọt TOP 4 chung cuộc để có thể cạnh tranh tấm vé tham dự Olympic đã vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ phía các CLB.

Ngay lập tức, LĐBĐ Indonesia đã phải tổ chức một cuộc họp trực tiếp để giải quyết bất đồng và quyết định sau đó là giải VĐQG của Indonesia vẫn diễn ra trong thời gian VCK U23 châu Á thi đấu, nhưng đổi lại, đội bóng nào có cầu thủ được triệu tập lên đội tuyển U23 cũng không được giữ quân.

Từ lời giải của bóng đá Indonesia nhìn về V-League để thấy, bất cứ bài toán khó nào, những bất đồng phát sinh đều có thể giải quyết nếu các bên liên quan đánh giá vấn đề trên tinh thần cầu thị, sẵn sàng hợp tác và đặt lợi ích chung là bóng đá Việt Nam lên hàng đầu.

Không phải cầu thủ U23 nào cũng có cơ hội thi đấu thường xuyên tại V-League nhưng cũng có những đội như SLNA vốn đang trẻ hoá lực lượng mạnh mẽ nếu gọi tập trung đội U23 mà không cho V-League tạm ngừng thì với việc thiếu vắng của Văn Việt, Lê Nguyên Hoàng…, không hiểu đội bóng xứ Nghệ sẽ xoay sở ra sao và HLV Phan Như Thuật lúc đó rồi rồi sẽ lại phản ứng…


Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm