V-League 'đánh thức' cầu thủ Việt kiều

07/11/2022 14:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

Không riêng gì Đặng Văn Lâm, Mạc Hồng Quân hay Adriano Schdmidt, V-League từ mùa giải 2023 chắc chắn sẽ có thêm sự xuất hiện của những cầu thủ Việt kiều khác khi VFF và VPF cho phép mỗi đội được đăng ký một người vào danh sách.

Nếu như trước đây, chỉ có cầu thủ còn giữ được quốc tịch Việt Nam mới tính là nội binh và được chấp nhận dễ dàng tại sân chơi V-League thì nay, chỉ cần cầu thủ đó có nguồn gốc Việt Nam là được phép đăng ký vào danh sách thi đấu của các CLB mà không bị tính là ngoại binh. 

Sự nới lỏng về quy định đó từ phía VFF và VPF dường như giúp nhiều CLB được "cởi trói" nhất là với những đội vốn dành sự quan tâm đặc biệt đến lực lượng này như Hải Phòng trước đây và nay là Topenland Bình Định.

Ngay sau khi thông tin cầu thủ gốc Việt sẽ được tạo điều kiện nhiều hơn ở V-League từ mùa giải tới được xác nhận tại Đại hội VFF khóa IX cách đây 3 ngày, Chủ tịch CLB Hải Phòng, đồng thời cũng là thành viên Ban chấp hành Văn Trần Hoàn tiết lộ sẽ tiếp tục đưa thêm nhiều cầu thủ Việt kiều về nước.

 "Những cầu thủ gốc Việt, Việt kiều đều là đồng bào ta. CLB Hải Phòng sẽ tiếp tục kế hoạch tìm kiếm và đưa họ về cống hiến", ông Hoàn khẳng định như vậy và khẳng định trong mùa giải tới đội bóng đất Cảng sẽ tận dụng suất cầu thủ gốc Việt nếu như quy định này chính thức được áp dụng ở V-League 2023.

V-League “đánh thức” cầu thủ Việt kiều - Ảnh 1.

Bóng đá Việt Nam cần thêm nhiều Văn Lâm hơn nữa. Ảnh: Hoàng Linh

Hải Phòng từng là nơi chắp cánh cho tài năng của Đặng Văn Lâm hay Adriano Schdmidt với tên Việt là Bùi Đức Duy nhưng nay chỉ còn Martin Lo nhưng cầu thủ này giờ chỉ là quân bài dự bị trong tay HLV Chu Đình Nghiêm. 

Tuy nhiên, sau khi mùa giải V-League 2022 kết thúc, Hải Phòng sẽ phải để Châu Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng, Dụng Quang Nho (HAGL) hay Nguyễn Văn Minh, Đặng Văn Tới (Hà Nội) về lại đội bóng chủ quản sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn. 

Tình cảnh đó buộc đội bóng đất Cảng phải bổ sung lực lượng mới có đủ người chinh chiến ở V-League 2023 và cầu thủ gốc Việt chắc chắn là nguồn lực không thể bỏ qua. Trong khi đó, Topenland Bình Định hiện đã có trong đội hình Đặng Văn Lâm cùng Adriano Schdmidt và tiến hành thử việc Fabian Vy Ngọc. 


Trước khi ký hợp đồng với Văn Lâm ở giai đoạn hai V-League 2022, Topenland Bình Định từng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến Filip Nguyễn và chưa từ bỏ ý định chiêu mộ thủ thành đẳng cấp châu Âu này. Và không chỉ có thế, lãnh đạo CLB Topenland Bình Định giữ ý định trao cơ hội nhiều hơn cho các cầu thủ gốc Việt, nhất là khi có điều kiện thuận lợi như hiện tại.

Nhưng dù là Hải Phòng, Topenland Bình Định hay bất cứ CLB nào khác tại V-League thì cũng không có sự tuyển mộ cầu thủ Việt kiều ồ ạt mà sẽ có sự chọn lọc. Cầu thủ gốc Việt đang thi đấu ở nhiều nơi trên thế giới nhưng số cầu thủ chất lượng và thực sự có mong muốn về nước thi đấu tại V-League đồng thời tìm kiếm cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia cũng không phải nhiều. 

 

Lâm Chi

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm