V-League 2023 và nỗi niềm của những cựu vương

15/08/2023 08:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

Hiếm có mùa giải nào tấm vé duy nhất xuống hạng phải phân định ở vòng đấu cuối cùng như năm nay. Cũng thật hiếm hoi, khi trong 3 đội đua trụ hạng lại có đến 2 tên tuổi lẫy lừng SHB Đà Nẵng và B.Bình Dương.

Đội bóng sông Hàn đã lần đầu tiên nói lời chia tay giải đấu bóng đá chuyên nghiệp cao nhất Việt Nam. SHB Đà Nẵng là một trong những đội bóng giàu thành tích nhất tại sân chơi V-League trong nhiều năm qua. Qua 23 mùa giải chuyên nghiệp,SHB Đà Nẵng đã 2 lần vô địch V-League, 2 lần á quân, 3 lần giành HCĐ, 1 lần vô địch Cúp QG và 1 lần vô địch Siêu Cúp

Dù vậy, trong những mùa giải gần đây, SHB Đà Nẵng tụt dốc không phanh. Kể từ khi giành HCĐ năm 2016 đến nay, SHB Đà Nẵng liên tục rơi vào nhóm trung bình yếu. Mùa giải năm ngoái, dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng, SHB Đà Nẵng chỉ trụ hạng ở những vòng đấu cuối cùng. Năm nay, "phép màu" đã không đến với đội bóng sông Hàn để họ lách qua được "khe cửa hẹp".

V-League 2023 và nỗi niềm của những cựu vương - Ảnh 2.

Mới ngày nào SHB Đà Nẵng còn đua vô địch V-League cùng Hà Nội FC nhưng từ mùa giải năm sau thì họ sẽ phải chơi ở giải hạng Nhất. Ảnh: Hoàng Linh

Không những vậy, nền tảng đào tạo trẻ cũng có vấn đề khi chưa thể có được thành tích nào đáng kể. Những cầu thủ gốc gác địa phương khi quay lại quê nhà cũng đã luống tuổi, khó đóng góp được nhiều. Trong khi đó, những cầu thủ trẻ tiềm năng như Phạm Đình Duy, Nguyễn Phi Hoàng sau mùa giải 2022 chơi thăng hoa đã chựng lại, chưa đáp ứng được kỳ vọng. Các ngoại binh của đội bóng sông Hàn cũng để lại nỗi thất vọng, trong đó có 2 ngoại binh đã bị thanh lý từ giai đoạn 1.

Công tác tổ chức, nhân sự cũng có nhiều biến động trong thời gian qua. Đã 4 HLV lần lượt cầm quân gồm Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Minh Phương, Phan Thanh Hùng và hiện là Phạm Minh Đức. Trong tình thế khó khăn ở mùa giải năm trước và năm nay, họ cũng đã thay cả Chủ tịch CLB lẫn Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thể thao SHBĐà Nẵng.

HLV Phạm Minh Đức cùng BHL thiếu sự sắc sảo, nhạy bén trong việc chỉ đạo lối chơi, chưa xây dựng được sức mạnh tập thể cho toàn đội ở những trận đấu quan trọng cần chiến thắng. Tâm lý của các cầu thủ SHB Đà Nẵng không được giải tỏa, rất nặng nề ở những trận đấu với các đối thủ trực tiếp, quyết định đến tấm vé xuống hạng khi họ gặp B.Bình Dương, CLB TP.HCM.

Sau nhiều năm chinh chiến V-League, ngày SHB Đà Nẵng xuống hạng thật sự để lại nhiều nỗi niềm cho khán giả Đà thành. Người Đà Nẵng cho rằng "chúng tôi sẽ làm lại từ giải hạng Nhất". Thực tế, làm lại từ giải hạng Nhất không phải là điều quá tệ hại với SHB Đà Nẵng. Giải đấu này không nhiều đội bóng có đủ tiềm lực, tham vọng vô địch để giành vé lên chơi ở V-League. "Xóa cờ" thì dễ rồi nhưng "làm lại" từ đâu và như thế nào sau vấp ngã là câu hỏi không dễ có ngay lời đáp.

Đâu chỉ SHB Đà Nẵng, B.Bình Dương, thế lực một thời của V-League cũng lâm vào cảnh lao đao ở mùa giải năm nay. Đã 4 lần vô địch V-League, 2 lần á quân, 3 lần vô địch Cúp QG, 4 lần giành Siêu Cúp, thành tích của đội bóng đất Thủ thuộc vào loại "hàng khủng" của sân cỏ nước nhà. Tuy vậy, kể từ năm 2015 đến nay, cựu vương B.Bình Dương cũng "rơi tự do" như SHB Đà Nẵng.

Con đường sa sút của đội bóng Đông Nam Bộ cũng ở hoàn cảnh tương tự như Đà Nẵng, Hệ thống đào tạo trẻ chưa tốt, cầu thủ thiếu khát vọng. Chưa kể, B.Bình Dương trong nhiều năm qua là CLB có số lần sa thải HLV kỷ lục, nhưng hiệu quả không cao. HLV Lê Huỳnh Đức đã kịp "chữa cháy" thành công cho B.Bình Dương ở V-League năm nay. Tuy nhiên, để tìm lại ánh hào quang một thuở, sẽ còn rất nhiều việc B.Bình Dương cần làm.

CLB TP.HCM có tiền thân là Cảng Sài Gòn lừng lẫy. Cuối năm 2008, lãnh đạo Cảng Sài Gòn tuyên bố không còn kinh phí để duy trì đội bóng. Do chỉ còn nhà tài trợ chính là Tổng Công ty Thép Việt Nam, lãnh đạo CLB đã đưa ra quyết định đổi tên đội bóng để hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp, trong đó tên hiệu CLB bóng đá TP.HCM được lựa chọn với sự đồng ý chuyển phiên hiệu của đơn vị chủ quản là Công ty TNHH bóng đá TP.HCM và LĐBĐ TP.HCM với giá 15 tỷ đồng đầu tư cho chính CLB. Cũng đã có những giai đoạn CLB được đầu tư mạnh nhưng nhìn chung đội bóng này phát triển không xứng tầm lẫn kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá TP.HCM.

Tóm lại, câu chuyện 2 đội bóng giàu thành tích, 1 đội thuộc trung tâm lớn nhất nước như TP.HCM, phải lo trụ hạng và rớt hạng thực sự là câu hỏi lớn cho cách làm bóng đá chuyên nghiệp của chúng ta.


Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm