U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng chung nỗi lo

25/02/2022 19:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Thể lực sa sút do vừa lo lắng đối diện với dịch bệnh, vừa mệt mỏi với những trận đấu căng thẳng, liên tục là vấn đề lớn nhất với U23 Việt Nam lẫn U23 Thái Lan trước trận chung kết lúc 19h30 tối 26/2 tới.

HLV Đinh Thế Nam đã tìm hiểu kỹ về U23 Thái Lan, xin giữ bí mật

HLV Đinh Thế Nam đã tìm hiểu kỹ về U23 Thái Lan, xin giữ bí mật

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận chung kết giải U23 Đông Nam Á năm 2022 với ĐT U23 Thái Lan, HLV Đinh Thế Nam của ĐT U23 Việt Nam cho biết ông đã nghiên cứu kỹ lưỡng về đối thủ nhưng từ chối tiết lộ những vấn đề chuyên môn của U23 Thái Lan ở cuộc họp báo.

Đội tuyển U23 Việt Nam với 13 cầu thủ nhưng vẫn vượt qua U23 Timor Leste ở bán kết tối 24/2 đã cho thấy một tinh thần thi đấu tuyệt vời, không bỏ cuộc trước nghịch cảnh. Các học trò của HLV Đinh Thế Nam đã buộc đối thủ nhận thất bại, nhưng việc dẫn nhau đến chấm luân lưu 11m cũng khiến U23 Việt Nam phải vắt cạn kiệt sức lực cho trận này.

HLV Garcia lo lắng về tình hình thể lực của các cầu thủ với lịch thi đấu dày đặc. Ảnh: TL
HLV Garcia lo lắng về tình hình thể lực của các cầu thủ với lịch thi đấu dày đặc. Ảnh: TL

Việc chỉ có 2 ngày nghỉ để chuẩn bị cho trận chung kết sẽ khiến các cầu thủ khó đảm bảo thể lực hồi phục nhanh chóng. Đó chính là lý do HLV Đinh Thế Nam cùng các cộng sự phải gấp rút tính toán cho các học trò tập thả lỏng, thư giãn, nhằm giúp họ duy trì được thể lực lẫn sự hưng phấn còn sót lại cho trận chung kết.

Cuộc đọ sức của 2 đội ở chung kết sẽ đáng xem hơn. Ảnh: TL
Cuộc đọ sức của 2 đội ở chung kết sẽ đáng xem hơn. Ảnh: TL

Tương tự U23 Việt Nam, HLV Valero Garcia đã thừa nhận sự lo lắng khi các cầu thủ U23 Thái Lan phải đá rất nhiều thời gian qua. Họ chơi 3 trận trong 6 ngày và điều đó buộc ông thầy người Tây Ban Nha phải đốc thúc đội ngũ bác sĩ của đội chăm sóc cho các cầu thủ phục hồi.

Thế nhưng, dù sao U23 Thái Lan ít nhiều cũng đỡ vất vả về lịch thi đấu hơn U23 Việt Nam, đội bóng chơi 4 trận liền kể từ ngày 19 đến 26/2.

Việc đáng lo hơn cả ngoài thể lực của các cầu thủ là vấn đề Covid-19 đang tàn phá cả tập thể. U23 Việt Nam chỉ còn 13 cầu thủ đủ đăng ký danh sách và HLV Đinh Thế Nam sau khi nhận thấy Liêm Điều có thể đá tiền đạo đã quyết định dùng Tuấn Hưng và cất cầu thủ trẻ của Nam Định trên băng ghế dự bị để thay người thi đấu.

HLV Đinh Thế Nam đã đúng đắn với quyết định này và nhờ sự có mặt kịp thời của Liêm Điều để thay cho Trung Thành không thể thi đấu thêm phút 99, U23 Việt Nam đã tận dụng tối đa những hy vọng mà mình có để giành thắng lợi chung cuộc.

Với việc trung vệ trụ cột Quang Thịnh có thể vắng mặt ở chung kết vì nghi nhiễm Covid-19, HLV Đinh Thế Nam sẽ lại lo lắng thêm khi quân số chỉ còn 12 người.

Lúc này, 4 cầu thủ gồm Hồ Văn Cường, Hoàng Văn Toản, Trần Mạnh Quỳnh và Dụng Quang Nho đã có kết quả âm tính khi test nhanh Covid-19. Họ sẽ được thi đấu nếu có kết quả âm tính khi thực hiện xét nghiệm RT-PCR.

Đây sẽ là sự bổ sung tốt cho U23 Việt Nam trong hoàn cảnh họ quá thiếu vắng lực lượng. Rất có thể các cầu thủ sẽ được bố trí sai vị trí và U23 Việt Nam sẽ chơi đội hình tấn công trước U23 Thái Lan tại chung kết, bởi lúc này, các cầu thủ U23 Việt Nam còn sót lại có thể thi đấu đa phần đều là những tiền vệ và tiền đạo.

U23 Thái Lan ở chiều ngược lại, họ có đội hình lành lặn hơn nhưng các học trò của HLV Garcia không dày dạn trận mạc như đối thủ. Tuy nhiên, việc đã thua ở vòng bảng và khát khao đòi nợ sẽ khiến họ có thể hưng phấn hơn. Trận chung kết U23 Đông Nam Á của 2 nền bóng đá do đó rất đáng chú ý.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm