U23 Việt Nam tự tin đấu Iraq sau khi tham quan sân thi đấu

22/03/2023 05:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đội tuyển U23 Việt Nam tràn đầy tự tin khi đối đầu U23 Iraq ở trận ra quân giải giao hữu quốc tế U23 Cup, trận đấu diễn ra lúc 2h45 ngày 23/3 (giờ Việt Nam).

Để đảm bảo chất lượng mặt sân phục vụ cho các trận đấu tại giải quốc tế U23 Cup, BTC đã không bố trí cho các đội được tập làm quen với sân thi đấu.

Nhưng với mong muốn giúp các cầu thủ có cảm quan với không gian thi đấu, HLV Philippe Troussier đã cho các học trò buổi thăm quan SVĐ Al-Gharafa, địa điểm sẽ diễn ra trận ra quân của U23 Việt Nam gặp U23 Iraq.

Thời điểm bóng lăn của trận đấu này là 2h45 ngày 23/3 theo giờ Việt Nam. Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục màu trắng, đối thủ U23 Iraq mặc áo màu xanh lá cây.

U23 Việt Nam tự tin đấu Iraq sau khi tham quan sân thi đấu - Ảnh 2.

Các cầu thủ U23 Việt Nam chỉ được đi bộ làm quen mặt cỏ, cảm nhận về không gian thi đấu tại sân thi đấu Al-Gharafa.Ảnh: VFF

Tối qua 21/3, thầy trò HLV Philippe Troussier đã có buổi luyện quân lần cuối nhằm hoàn thiện khâu chuẩn bị cho màn ra mắt tại giải quốc tế U23 Cup. Buổi tập này bắt đầu vào 10h30 giờ địa phương (2h30 ngày 22/3 theo giờ Việt Nam).

Đánh giá về trận đấu với U23 Iraq, HLV Philippe Troussier cho biết: "Họ là đội bóng có chất lượng cao. Điều tôi kỳ vọng là các cầu thủ thể hiện sự đoàn kết, điều chỉnh nhịp độ lối chơi nhanh chậm, đưa ra quyết định xử lý cho hợp lý.

Tôi tập trung nhiều hơn vào việc quan sát các cầu thủ trong đội hình, xem họ làm được những gì theo yêu cầu của tôi trong suốt thời gian qua. Mục tiêu này là tiền đề để hướng tới cải thiện hơn ở những giải trong tương lai".

Từ phía U23 Iraq, HLV Radhi Shenaishil tương đối thận trọng khi chạm trán thầy trò HLV Troussier.

"Giải đấu được tổ chức vào thời điểm lý tưởng và các đội đều mạnh. Chúng tôi sẽ có cơ hội đánh giá, kiểm nghiệm chính bản thân mình qua các trận đấu.

Mục tiêu của chúng tôi là chuẩn bị cho giải vô địch Tây Á vào tháng 6 và sau đó là vòng loại giải U23 châu Á 2024.

Chúng tôi muốn cảm ơn ban tổ chức Doha U23 Cup vì đây là cơ hội tốt để chúng tôi cọ xát với các đội mạnh để xây dựng lối chơi".

Được biết, 1 ngày trước trận ra quân tại giải gặp U23 Việt Nam, U23 Iraq chào đón đầy đủ những cầu thủ thi đấu tại châu Âu, đó là Ali Haidar (Stoke City - Anh), Ali Al-Musawi (Copenhagen - Đan Mạch) và Marko Farji (Stromsgodset – Na Uy), Hani Nesajer (Trelleborgs – Thụy Điển), Josef Al-Imam (Malmo – Thụy Điển), Mustafa Saleh (Atalanta – Italy) và Manuel Iylia (FC Twente – Hà Lan).

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm