U23 Việt Nam thắng tưng bừng 7-0, đội bạn dù thua nhưng vẫn được khen vì tinh thần thi đấu quả cảm

22/03/2024 19:34 GMT+7 | Bóng đá 24h

U23 Việt Nam có sự khởi đầu tại U23 Đông Nam Á 2022 vô cùng hoàn hảo khi có chiến thắng đậm 7-0 trước U23 Singapore.

U23 Việt Nam thắng 7-0 ở trận ra quân

Ở trận đấu trên sân Hoàng tử, U23 Việt Nam là đội bóng hưởng lợi hơn về nhân sự khi có 23 cầu thủ trong danh sách, còn U23 Singapore chỉ có đúng 14 cái tên do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Việt Nam dồn ép đối thủ và sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 2 của Văn Tùng.

Sau đó, U23 Singapore có cơ hội ghi bàn rất tốt khi Fandi bật cao đánh đầu nhưng Văn Sơn đã có mặt kịp thời để đánh đầu giải nguy.

Tới phút 32, Xuân Tiến bình tĩnh lừa qua đối thủ rồi tung cú dứt điểm chuẩn xác, hạ gục thủ thành đối phương nâng tỷ số lên thành 2-0. Bàn thắng này khiến U23 Singapore xuống tinh thần rất nhanh và các bàn thắng liên tiếp đến với U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam thắng 7-0 trước U23 Singapore - Ảnh: VFF

Phút 37, Văn Tùng lập một cú đúp với pha băng vào đá nối chuẩn xác sau đường chuyền đẹp từ bên cánh phải.

Bước sang hiệp 2, U23 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận một chiều với nhiều cơ hội ăn bàn.

Trong khi đó, U23 Singapore rơi vào thế khó khi bị trọng tài truất quyền thi đấu 1 cầu thủ và chỉ còn chơi với 10 người sau phút 54.

Phút 57, Dụng Quang Nho đã tận dụng cơ hội thành công nâng tỷ số lên thành 4-0. Ngọc Thắng, Thanh Khôi, Tiến Long lần lượt ghi bàn ở nửa cuối hiệp 2 giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng đậm đà 7-0 trước U23 Singapore.

Sau trận đấu, trang facebook chính thức của AFC viết: "Đội tuyển U23 Việt Nam đã mở màn Giải U23 Đông Nam Á 2022 bằng chiến thắng vang dội 7-0 trước đối thủ U23 Singapore, qua đó có lợi thế rất lớn để giành quyền vào bán kết".

U23 Việt Nam thắng tưng bừng 7-0, đội bạn dù thua nhưng vẫn được khen vì tinh thần thi đấu quả cảm - Ảnh 3.

U23 Việt Nam nhận lời khen từ AFC

Trong khi đó, nhiều CĐV Đông Nam Á cũng bình luận về trận đấu này. Ngoài những lời khen ngợi cho U23 Việt Nam, nhiều người cũng gửi lời động viên tới U23 Singapore khi họ đã thi đấu nỗ lực dù bị dịch covid-19 gây thiệt hại lực lượng.

"Xin chúc mừng U23 Việt Nam. Các bạn là đội bóng rất mạnh. Tôi cũng dành sự tôn trọng cho U23 Singapore. Dù thua hay thắng cũng không có vấn đề gì. Điều quan trọng là các bạn đã thể hiện tinh thần thi đấu tích cực", tài khoản Nyben Sutosan viết.

Tài khoản Bros Kp viết: "U23 Việt Nam đã thi đấu rất tốt. Tôi cũng tôn trọng U23 Singapore. Dù thắng hay thua thì đây là thể thao".

Tài khoản Thanat Nithi viết: "Xin chúc mừng U23 Việt Nam. Hy vọng U23 Singapore sẽ trở lại mạnh mẽ".

Tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022, U23 Việt Nam cũng bị dịch covid-19 ảnh hưởng nhưng các cầu thủ đã vượt qua khó khăn để lên ngôi vô địch.

Ngày lên đường sang Campuchia dự giải U23 Đông Nam Á, huấn luyện viên Đinh Thế Nam mang theo 27 cầu thủ với mục tiêu chinh phục chức vô địch giải U23 Đông Nam Á 2022. Nhưng trước trận đấu khai màn tại bảng C, U23 Việt Nam có 4 cầu thủ mắc COVID-19 khiến lực lượng bị tổn thất.

Tuy nhiên sau đó, U23 Việt Nam có thêm nhiều cầu thủ mắc COVID-19, trong đó có các trụ cột là Y Êli Niê, Dụng Quang Nho, Vũ Tiến Long, Mai Xuân Quyết... Thời điểm đó, HLV Đinh Thế Nam chỉ còn 10 cầu thủ trong tay, trong khi hậu vệ Thành Lâm cũng không thể thi đấu vì chấn thương. Sau cuộc họp nhanh giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) với huấn luyện viên Đinh Thế Nam, các bên đã đi đến quyết định triệu tập bổ sung 6 cầu thủ từ Việt Nam sang Campuchia.

Nhóm viện binh gồm Bảo Toàn, Tiến Đạt, Đinh Quý, Tuấn Tài, Đình Hai và Thành Nhân đã chia thành 2 nhóm nhỏ di chuyển bằng đường hàng không và đường bộ đến Phnom Penh để kịp ra sân trong trận đấu với U23 Thái Lan.

Dù phải ra sân bằng đội hình chắp vá với nhiều cầu thủ mới chưa kịp làm quen với khí hậu lẫn sân bãi nhưng U23 Việt Nam vẫn đánh bại đối thủ mạnh U23 Thái Lan với tỷ số 1-0 để dẫn đầu tuyệt đối ở bảng C, qua đó giành vé vào bán kết gặp U23 Timor Leste.

Trước trận bán kết với Timor Leste, trong lúc các cầu thủ dính COVID-19 trước đó còn chưa kịp trở lại, chúng ta tiếp tục mất 4 cầu thủ nữa cũng với lý do tương tự. Một lần nữa U23 Việt Nam lại phải bổ sung 4 viện binh gồm Nguyên Hoàng, Khắc Lương, Anh Việt và Liêm Điều.

Vượt qua mọi khó khăn, U23 Việt Nam thắng Timor Leste 5-3 ở loạt đá 11m. Ở trận chung kết, thầy trò HLV Đinh Thế Nam thắng 1-0 nhờ công của Trần Bảo Toàn để lên ngôi vô địch. Hành trình của U23 Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á 2022 mãi là những hồi ức khó quên với các CĐV Việt Nam.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm