U23 Việt Nam tập 1 buổi trước khi đấu ‘kín’ với U23 Bahrain

14/08/2023 15:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại Bangkok (Thái Lan) và chỉ có một buổi tập duy nhất trong chiều nay chuẩn bị cho trận giao hữu với U23 Bahrain lúc 18h00 chiều mai 15/8.

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn khởi hành từ sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) trên chuyến bay cất cánh lúc 8h50 và đã đặt chân tới sân bay quốc tế Suvarnabhumi vào lúc 10h30 cùng ngày.

Tại đây, các thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam đã được Ban tổ chức đón tiếp chu đáo, bố trí khu vực ưu tiên làm thủ tục nhập cảnh nên đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Đặc biệt, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan rất quan tâm đến lịch trình hoạt động của đội, cử đại diện ra sân bay đón và hỗ trợ nhiệt tình các thành viên.

U23 Việt Nam tập 1 buổi trước khi đấu ‘kín’ với U23 Bahrain - Ảnh 2.

Các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam tràn đầy quyết tâm sau khi đến Thái Lan dự giải vô địch Đông Nam Á.Ảnh: TTXVN

Được biết, trong thời gian tập huấn trước thềm giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023, đội tuyển U23 Việt Nam được bố trí ăn nghỉ tại khách sạn AL Meroz, nằm cách sân bay Suvarnabhumi khoảng 20 phút di chuyển bằng xe bus cũng như rất gần địa điểm tập luyện.

Theo kế hoạch, chiều nay 14/8, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên lúc 16h00 để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp U23 Bahrain diễn ra lúc 18h00 ngày mai (15/8).

BHL đội đã lên kế hoạch sử dụng lực lượng trong trận đấu này nhằm kiểm tra, đánh giá phong độ của các cầu thủ, đặc biệt là nhóm các cầu thủ mới lên tập trung chỉ ít ngày trước khi sang Thái Lan.

Do đây là trận đấu phục vụ riêng cho công tác chuyên môn của BHL hai đội tuyển nên sẽ diễn ra trên sân không khán giả và không có hoạt động tác nghiệp của truyền thông.

Ông Lưu Quang Điện Biên- Trưởng đoàn đội tuyển U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á 2023 cho biết, nhờ có sự chuẩn bị rất chủ động từ phía LĐBĐVN nên lịch trình của đội tuyển đã diễn ra suôn sẻ.

Các công tác về hậu cần, sinh hoạt, y tế…phục vụ đội tuyển trong thời gian tập luyện và thi đấu tại Bangkok cũng được đảm bảo ở điều kiện tốt nhất.

Sau trận đấu giao hữu với U23 Bahrain, đội U23 Việt Nam sẽ di chuyển về tỉnh Rayong (địa điểm tổ chức giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023).

Tại đây, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có thêm 4 ngày nữa để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng và chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ cho trận ra quân gặp U23 Lào trong khuôn khổ bảng C giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023.

Giải U23 Đông Nam Á 2023 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 17-26/8. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, lấy ba đội nhất bảng cùng 1 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để vào bán kết.

Vào năm 2022, U23 Việt Nam chính là nhà vô địch dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm