U23 Việt Nam sẽ khiến U23 Thái Lan 'sập bẫy'

26/02/2022 06:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Nếu có đội hình tốt với sự trở lại của nhiều cầu thủ được xét nghiệm âm tính và đủ điều kiện thi đấu chung kết, U23 Việt Nam trên thực tế vẫn được đánh giá cao hơn U23 Thái Lan.

CĐM ngả mũ trước tinh thần chiến đấu của U23 Việt Nam

CĐM ngả mũ trước tinh thần chiến đấu của U23 Việt Nam

Trên mạng xã hội, cổ động viên dành lời khen ngợi cho ý chí, tinh thần của đội U23 Việt Nam khi vượt qua U23 Đông Timor để giành vé vào chơi trận chung kết gặp U23 Thái Lan.

HLV Valero Garcia trả lời họp báo trước trận chung kết giải U23 Đông Nam Á diễn ra lúc 19h30 tối 26/2 tới rằng ông không quan tâm nhiều đến kết quả và nếu thất bại trước U23 Việt Nam cũng không sao. U23 Thái Lan sẽ đầu tư cho tương lai dài hạn của lứa cầu thủ này, những người được xem là tốt nhất của thế hệ U19 Thái Lan.

Teerasak là tiền đạo đáng chú ý nhất của U23 Thái Lan mà U23 Việt Nam phải đề phòng. Ảnh: TL
Teerasak là tiền đạo đáng chú ý nhất của U23 Thái Lan mà U23 Việt Nam phải đề phòng. Ảnh: TL

Đây cũng là điều có thể tác động đến tâm lý của các học trò ông Garcia. U23 Thái Lan không đặt nặng áp lực cho các cầu thủ, dù không ai ngại nhận chức vô địch. Tuy vậy, ông muốn U23 Thái Lan điềm tĩnh để tránh rơi vào bẫy của U23 Việt Nam. Chỉ có cách giữ cái đầu lạnh, các cầu thủ U23 Thái Lan mới có thể duy trì được đấu pháp, không nôn nóng dâng cao để rồi bị phản đòn.

Nếu có sự trở lại của Dụng Quang Nho hay Văn Tùng, U23 Việt Nam sẽ khiến U23 Thái Lan mệt mỏi. Ảnh: VFF
Nếu có sự trở lại của Dụng Quang Nho hay Văn Tùng, U23 Việt Nam sẽ khiến U23 Thái Lan mệt mỏi. Ảnh: VFF

HLV Garcia đã cho các học trò thả lỏng bằng cách thư giãn bên hồ bơi thay vì tập luyện trước chung kết. Ông thầy người Tây Ban Nha đã chỉ ra các lỗi mà U23 Thái Lan mắc phải ở 2 trận đấu gần nhất để các học trò tránh lặp lại.

Chiến lược gia đang dẫn dắt U23 Thái Lan hiểu ông đang sở hữu đội hình còn quá trẻ, từ tuổi đời đến kinh nghiệm thi đấu. So với các cầu thủ U23 Việt Nam với nhiều người trong độ tuổi 21, 22, U23 Thái Lan rõ ràng không thể sánh bằng. Trận thua 0-1 ở vòng bảng trong tình thế HLV Đinh Thế Nam mất hàng loạt trụ cột cho thấy sự chênh lệch đó.

U23 Thái Lan có thể sẽ không mạnh dạn tấn công ồ ạt như trận thua U23 Việt Nam. Họ muốn chơi kiểm soát bóng nhiều hơn như chia sẻ của HLV Garcia, và U23 Việt Nam cũng cần thận trọng để tung sức vào thời điểm cần thiết.

Lúc này, 4 cầu thủ gồm Hồ Văn Cường, Hoàng Văn Toản, Trần Mạnh Quỳnh và Dụng Quang Nho đã có kết quả âm tính sau khi test nhanh Covid-19. Họ sẽ được thi đấu nếu có kết quả âm tính khi thực hiện xét nghiệm RT-PCR trước trận đấu.

Với những sự trở lại đó, U23 Việt Nam hoàn toàn có đội hình đủ sức mạnh để nghênh đón đối thủ. Đặc biệt, tiền vệ trung tâm Dụng Quang Nho được HLV Garcia đánh giá rất cao. Cầu thủ của HAGL có khả năng dẫn dắt lối chơi, thắp lửa tinh thần cho các đồng đội.

Tiền vệ gốc Chăm sẽ giúp tuyến giữa U23 Việt Nam mạnh mẽ hơn khi tranh chấp. Cùng với Quang Nho, HLV Garcia đánh giá cao một cầu thủ khác là tiền đạo Văn Tùng.

Trong tay HLV Đinh Thế Nam hiện tại là đội hình mạnh hơn về tấn công. Thậm chí, cựu cầu thủ Thể Công có thể dùng một tiền vệ hoặc tiền đạo để về đá hậu vệ. Lúc này, trung vệ Quang Thịnh đang bị nghi nhiễm Covid-19 và có thể không ra sân.

U23 Việt Nam nếu loại Quang Thịnh và đón 4 cầu thủ trở lại sau trận bán kết sẽ có lực lượng dày hơn với 16 người có thể thi đấu. Nếu trước giờ bóng lăn tối 26/2, BTC xét nghiệm các cầu thủ không còn dương tính với dịch bệnh, họ sẽ được ra sân và như thế, mối lo thua thiệt U23 Thái Lan sẽ không còn với U23 Việt Nam.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm