U23 Việt Nam quyết thắng bán kết, U23 Timor áy náy vì đối thủ dính Covid

23/02/2022 12:54 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Trong khi HLV Đinh Thế Nam của U23 Việt Nam thể hiện quyết tâm chiến thắng dù đội bóng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid-19, thì HLV Fabio Maciel của ĐT U23 Timor Leste lại cho rằng ông rất muốn được đá với U23 Việt Nam với đội hình mạnh nhất.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: U23 Việt Nam có thêm 7 cầu thủ dương tính COVID-19

Bóng đá Việt Nam hôm nay: U23 Việt Nam có thêm 7 cầu thủ dương tính COVID-19

Bóng đá Việt Nam hôm nay: U23 Việt Nam có thềm 7 cầu thủ dương tính COVID-19

Phát biểu trước trận bán kết, HLV Đinh Thế Nam của ĐT U23 Việt Nam cho biết: “Chuẩn bị cho trận đấu ngày mai (24/2 – PV), chúng tôi xác định sang đây có sự chuẩn bị thi đấu làm sao để hoàn thành nhiệm vụ.

Về lực lượng, chúng tôi có những sứt mẻ sau trận đấu với Thái Lan, chúng tôi luôn sẵn sàng động viên các cầu thủ thi đấu hết mình trong trận đấu với Timor Leste.

Chú thích ảnh
HLV Đinh Thế Nam của U23 Việt Nam

Sau trận đấu hôm qua, sáng nay kiểm tra chúng tôi có thêm 4 cầu thủ dương tính với Covid-19. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị đủ lực lượng sẵn sàng cho trận đấu chiều mai.

Dù tình hình hiện tại của đội là như vậy nhưng chúng tôi cũng bổ sung lực lượng sang, dù ít thôi nhưng chúng tôi cũng sẵn sàng thi đấu.

Timor Leste có lối chơi riêng là truyền thống bóng đá của họ từ nhiều năm. Họ có tinh thần và thể lực rất tốt. Tôi cũng đã xem Timor Leste chơi, có một số cầu thủ tôi đã biết từ một vài năm về trước. Tôi đánh giá rất cao Timor Leste”.

Còn HLV Fabio Maciel của ĐT U23 Timor Leste thì phát biểu: “Chúng tôi có vài ngày nghỉ ngơi nhiều hơn sau trận thắng. Nhưng cùng trong quãng thời gian đó, chúng tôi phải chơi 3 trận, nhiều hơn các đối thủ còn lại nên thực tế là như nhau.

Chú thích ảnh
Ông Fábio Joaquim Maciel da Silva, HLV trưởng ĐT U23 Timor Leste

Về sự chuẩn bị, chúng tôi tập trung cho chính mình và tránh để bị đánh lừa bởi thông tin trên truyền thông về đối thủ. Chúng tôi đều hiểu các cầu thủ có thể làm gì trên sân và sẽ phân tích đối thủ thông qua băng hình. Chúng tôi đang có sự chuẩn bị tốt cho trận tới”.

Được yêu cầu đưa ra đánh giá về ĐT U23 Việt Nam cũng như cơ hội giành chiến thắng, HLV Marciel nói: “Tôi cảm thấy tiếc cho U23 Việt Nam. Về mặt chuyên môn, tôi nghĩ đây không phải thông tin tốt.

Tôi muốn giành chiến thắng nhưng tất nhiên với tinh thần thể thao, chẳng muốn giành chiến thắng theo cách như thế này cả. Chúng ta đều muốn thấy những trận đấu hay, nhiều bàn thắng.

Từ trận đầu tiên, họ bắt đầu có một số trường hợp dương tính với Covid-19. Thật đáng buồn là sau đó như hiệu ứng domino, họ có thêm những cầu thủ khác phải vắng mặt. Tôi hy vọng là họ có thể chuẩn bị tốt cho trận đấu ngày mai.

Thực tế là đội chúng tôi có độ tuổi trung bình cũng rất trẻ trung. Trong 2 năm qua, chúng tôi cố gắng xây dựng một thế hệ mới.

Hiện tại, toàn bộ các cầu thủ của chúng tôi đều có kết quả âm tính với Covid-19. Tôi thấy tiếc cho Việt Nam nhưng như đã nói, tôi không muốn đối đầu khi đối thủ ở tình thế như vậy. Tôi nghĩ chúng tôi phải tập đối mặt và sống chung với điều này, chẳng thể trốn tránh được”.

Còn HLV Salvador Garcia của ĐT U23 Thái Lan thì phát biểu: “Chúng tôi đang thích ứng với tình hình không dễ dàng với tất cả. Có những thông tin như U23 Việt Nam có thêm 5 trường hợp vắng mặt nữa, thế nên tôi cũng khá lo ngại.

Chúng tôi đang cố gắng để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Trận đấu với U23 Việt Nam giúp chúng tôi rút ra nhiều bài học”.

Trả lời câu hỏi U23 Thái Lan liệu có bất lợi vì chỉ có 2 ngày để chuẩn bị cho trận đấu bán kết, HLV Garcia nói: “Tôi rất tin tưởng vào HLV thể lực. Sau trân đấu hôm qua, chúng tôi đã chơi tốt và sáng nay, tôi hỏi thì các cầu thủ đều nói rằng họ đã ở trạng thái ổn. Tôi nghĩ chúng tôi đã sẵn sàng cho trận tiếp theo”.

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm