Tuấn Anh vẫn rất cần cho U23 Việt Nam

08/04/2015 05:24 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu nói tiền vệ Tuấn Anh (HAGL) không phù hợp với triết lý bóng đá của HLV Miura là chưa hợp lý. Chỉ có thể cho rằng tiền vệ mang áo số 8 này không phù hợp cho một trận đấu cụ thể nào đó thì đúng hơn.

Tôi hiểu là nhiều người trong số chúng ta đã e ngại là Tuấn Anh sẽ không có chỗ đứng ở U23 Việt Nam trong thời gian tới sau khi thấy ông Miura không đăng ký Tuấn Anh trong trận đấu với U23 Macau và trước đó đã tiền vệ này chỉ có tên trong danh sách dự bị khi đấu với U23 Nhật Bản.

Cái lý đưa ra là khi cần phải tấn công rồi khi cần phải phòng ngự anh đều không được ra sân thì cơ hội quả rất ít.



Tuấn Anh chấn thương, chưa thể trở lại thi đấu cho HAGL

Nhưng, chẳng phải Tuấn Anh đã được HLV Miura lựa chọn thi đấu trong đội hình xuất phát với U23 Malaysia đó sao. Nếu Tuấn Anh không thể hiện tốt trong khoảng thời gian tập trung trước đó thì HLV Miura sẽ không bao giờ cho anh đá chính trong một trận đấu được coi là quan trọng bậc nhất của U23 Việt Nam có mục tiêu là giành vé đi thi đấu vòng chung kết giải U23 châu Á đầu năm sau ở Qatar.

Còn trận đấu với U23 Nhật Bản, việc Tuấn Anh không được lựa chọn thi đấu cũng là điều dễ hiểu vì mục tiêu chính của chúng ta là phòng ngự và phòng ngự, làm tất cả để hạn chế bàn thua. Hàng tiền vệ ra sân khi đó phải là những cầu thủ mạnh về thể lực và đặc biệt mạnh về khả năng tranh chấp tay đôi.

Trận đấu cuối cùng với U23 Macau thì Tuấn Anh lại bị chấn thương. Đó là trận đấu mà chúng ta không cần phải mạo hiểm ở các tuyến phía sau trong khi kỳ vọng lớn nhất là các tiền đạo tận dụng thật nhiều các cơ hội.

Tôi thấy Tuấn Anh có thể có một vai trò giống như Minh Phương trước đây ở đội tuyển Việt Nam. Minh Phương không phải là tiền vệ giỏi về khả năng tranh chấp, thu hồi bóng, nhưng anh lại là người rất giỏi về khả năng tấn công với những kỹ năng chuyền bóng tốt hơn nhiều tiền vệ khác. Đó là lý do tại sao khi HLV Calisto trước đây xây dựng lối chơi phòng ngự phản công cho đội tuyển Việt Nam nhưng ông lúc nào cũng cần Minh Phương giống như ông dùng anh ấy ở CLB Đồng Tâm Long An.

Với Tuấn Anh cũng vậy, mặc dù chưa thể so sánh với Minh Phương nhưng Tuấn Anh cũng được nhiều người biết đến là một tiền vệ tiềm năng rất giỏi về kiểm soát bóng và chuyền bóng.

Có một điều chắc chắn là những trận đấu ở SEA Games tới đây tại Singapore, ông Miura không thể (hoặc không cần) phải sử dụng chiến thuật như đã áp dụng với U23 Nhật Bản, tức là chỉ có phòng ngự mà chúng ta sẽ chơi tấn công nhiều hơn. Trước các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á và ở một giải đấu có những trận đấu knock-out (từ bán kết) thì chỉ phòng ngự thôi không những không cần thiết mà còn là không đủ.

U23 Việt Nam cũng sẽ cần phải chơi cân bằng hơn, như trận đấu với U23 Malaysia mới đây chẳng hạn. Một tiền vệ giàu tiềm năng tấn công tấn công và biết điều tiết nhịp độ trận đấu như Tuấn Anh là rất cần thiết cho U23 Việt Nam.

Nguyễn Tuấn Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm