U23 Việt Nam đang tụt lại so với U23 Thái Lan

26/03/2023 19:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

Những gì diễn ra ở Doha Cup 2023 cho thấy HLV Philippe Troussier còn rất nhiều mối lo cho U23 Việt Nam trước thềm SEA Games 32. U23 Thái Lan chắc chắn là đối trọng đáng kể thách thức tấm HCV của U23 Việt Nam vào tháng 5 tới.

Màn trình diễn đáng thất vọng của U23 Việt Nam ở Doha Cup cho thấy ông Troussier chỉ mới đánh giá được sơ bộ năng lực của các cầu thủ khi tập trung và trực tiếp ra trận.

U23 Việt Nam đang tụt lại so với U23 Thái Lan - Ảnh 1.

U23 Việt Nam vẫn còn nhiều điều cần cải thiện với HLV Troussier. Ảnh: VFF

Đội bóng của ông thầy người Pháp còn rất nhiều sai số khi lắp ghép đội hình, vận dụng chiến thuật và thực hiện đúng yêu cầu. 

U23 Việt Nam sau 2 trận thua nặng nề trước U23 Iraq và U23 UAE đều bộc lộ một hàng thủ kém cỏi, mắc lỗi quá nhiều, không chiến, đọc tình huống đều không đạt.

U23 Việt Nam đang tụt lại so với U23 Thái Lan - Ảnh 2.

2 trận thua tới 7 bàn tại Doha Cup 2023 là điều đáng bàn với U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

Nhìn thầy trò HLV Troussier thi đấu, các CĐV có lý do để so sánh với thời HLV Park Hang Seo. Người tiền nhiệm của ông thầy có biệt danh "Phù thuỷ trắng" giúp các đội tuyển Việt Nam khi ra biển lớn chắc chắn hơn, hiệu quả hơn.

Điều dễ nhận thấy nhất với HLV Troussier là ông chưa thành công khi áp dụng lối chơi mới mà mình mong muốn cho các cầu thủ. Cách xây dựng lối đá tấn công áp đặt, lên bóng nhanh trong sơ đồ 3-4-3 không thành. Ngược lại, ở hàng thủ, các cầu thủ càng đá càng có dấu hiệu mất tự tin.

Việc để thua 7 bàn chỉ sau 2 trận là kết quả không xứng với vị thế của bóng đá Việt Nam trong vài năm trở lại đây. Nhìn U23 Việt Nam thất bại, dù HLV Troussier vẫn nói cứng về tương lai, CĐV có lý do để lo lắng.

Nhìn sang sự trỗi dậy của bóng đá Thái Lan, họ hứa hẹn sẽ là thách thức lớn ở SEA Games 32 cho mọi đối thủ. 

So với U23 Việt Nam, đoàn quân của HLV Sritaro có 4 điểm sau 2 trận bất bại. Họ hoà U23 Saudi Arabia và đánh bại luôn chủ nhà U23 Qatar.

U23 Việt Nam đang tụt lại so với U23 Thái Lan - Ảnh 3.

U23 Thái Lan sẽ là thử thách đáng kể với U23 Việt Nam lúc này nếu đối đầu ở SEA Games 32. Ảnh: Changsuek

HLV Sritaro đã cho thấy quá trình chuẩn bị dài hơi rất hiệu quả từ cuối năm ngoái đến nay. Việc tập hợp nhiều cầu thủ trẻ U23 lên tuyển để xem năng lực của họ và rèn kỹ, chiến thuật đã giúp ích nhiều cho U23 Thái Lan. 

U23 Thái Lan đã có bàn gỡ phút bù giờ của Khemdee để khiến U23 Saudi Arabia phải chia điểm ngày ra quân. Đến trận thắng U23 Qatar hôm 26/3, U23 Thái Lan ghi bàn cuối hiệp 1 và tập trung bảo vệ thành quả trọn vẹn sau đó.

Mục tiêu đòi lại tấm HCV SEA Games 32 của bóng đá Thái Lan nhìn từ Doha Cup 2023 rất khả quan. Đặc biệt, trong hoàn cảnh HLV Troussier vất vả tìm đội hình chính cho U23 Việt Nam thì U23 Thái Lan có dàn cựu binh rất ổn.

Sự chuẩn bị từ trước của U23 Thái Lan ở SEA Games 31 tại Việt Nam giờ đang phát huy hiệu quả cho U23 Thái Lan. Trung vệ ghi 2 bàn Khemdee ở Doha Cup 2023 là trung vệ số 1 của U23 Thái Lan tại SEA Games 31. 

Cầu thủ này cùng Chatmongkol Rueangthanarot, Jonathan Khemdee, Airfan Doloh, Channarong Promsrikaew, Teerasak Poeiphimai đã đến Việt Nam giữa năm ngoái và vẫn là trụ cột của U23 Thái Lan tại SEA Games 32.

Trên lý thuyết, các CLB ở Thái Lan không chấp nhận dừng giải quốc nội vì SEA Games diễn ra dự kiến vào cuối tháng 4 (Thai League dự kiến kết thúc vào giữa tháng 5). Tuy nhiên, thành tích của không ít đội bóng đã ngã ngũ.

Đội bóng mạnh nhất Thái Lan Buriram United có nhiều ngôi sao lứa U23 cũng có thể sẽ bảo vệ thành công chức vô địch Thai League 1 từ đầu tháng 4 mà không cần đợi tới tháng 5. 

Các CLB Thai League cũng có thể cho cầu thủ lên tuyển U23 để giúp đội tuyển của HLV Sritaro mạnh hơn. Khi đó, mục tiêu có HCV SEA Games 32 trở nên khả quan hơn cho U23 Thái Lan.

U23 Việt Nam so với U23 Thái Lan đang cho thấy dấu hiệu tụt lại. Khi SEA Games 32 đã cận kề, không có cầu thủ quá tuổi được bổ sung, và đặc biệt chưa xây dựng được bộ khung tốt, HLV Troussier phải gấp rút làm mới bóng đá Việt Nam bằng nhiều phép thử. 

Sự mạo hiểm hay diện mạo mới mang tới Doha Cup của ông thầy 68 tuổi chưa có nhiều tích cực cho đội, có chăng, đó chỉ là những sai số được ghi nhận, nhưng chưa chắc có sửa đổi tốt trước giải đấu chính thức.

Bóng đá Thái Lan đang có dấu hiệu trỗi dậy trở lại sau thành công ở AFF Cup 2022 khi đón nhận nhiều tin vui, mới nhất là từ hệ thống đánh giá AFC Elite Youth Scheme khi cùng Việt Nam đã lọt TOP 5 nền bóng đá trẻ hàng đầu châu Á (sau Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar). 

Sự trở lại của người Thái báo hiệu thử thách ngàn cân cho bóng đá Việt Nam ở mọi giải đấu, trước mắt là tại Campuchia trong hơn 1 tháng nữa.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm