U23 Việt Nam bổ sung quân ‘xịn’ tăng tốc tập luyện cho giải Đông Nam Á

07/08/2023 18:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

 Đội tuyển U23 Việt Nam sau khi được bổ sung thêm 5 cầu thủ chất lượng đã được HLV Hoàng Anh Tuấn đẩy cao cường độ tập luyện chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á 2023. 

 Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), trong buổi tập sáng nay 7/8, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn đã có thêm 5 sự bổ sung đáng giá, đó là hậu vệ Nguyễn Văn Triệu, tiền vệ Nguyễn Đức Việt, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt của HAGL, hậu vệ Lê Văn Hà của SHB Đà Nẵng và tiền đạo Nguyễn Minh Quang đến từ CLB Bình Thuận. 

 Nếu như Nguyễn Văn Triệu, Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Quốc Việt và Lê Văn Hà là những gương mặt đã được biết đến qua những đợt tập trung trước đây của U20 hoặc U23 Việt Nam thì Nguyễn Minh Quang là nhân tố mới nhất được triệu tập. 

U23 Việt Nam bổ sung quân ‘xịn’ tăng tốc tập luyện cho giải Đông Nam Á - Ảnh 2.

Minh Quang, tân binh của đội tuyển U23 Việt Nam trả lời phỏng vấn.Ảnh: VFF

 Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của chân sút chủ lực đang khoác áo CLB Bình Thuận, hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải hạng Nhất quốc gia 2023 với 8 pha lập công tính cho đến thời điểm này. 

 Cho đến thời điểm hiện tại, quân số tập luyện của đội tuyển U23 Việt Nam đã được tăng lên 22 cầu thủ. Những cầu thủ còn lại trong danh sách tập trung với những cái tên nổi bật như Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Tùng, Đinh Xuân Tiến, Trần Nam Hải… sẽ lên hội quân trong những ngày tới, sau khi hoàn thành thi đấu tại CLB theo kế hoạch đã thống nhất với HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn. 

 Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt cho biết, việc tập trung muộn không ảnh hưởng nhiều đối với cá nhân Việt vì trước đó Việt đã trải qua thời gian dài làm việc với HLV Hoàng Anh Tuấn. 

U23 Việt Nam bổ sung quân ‘xịn’ tăng tốc tập luyện cho giải Đông Nam Á - Ảnh 3.

Các cầu thủ U23 Việt Nam dù mới hay cũ đều đang nỗ lực tối đa tập luyện chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á 2023.Ảnh: VFF

 "Ở V-League tôi thi đấu chưa được nhiều, nên điều tôi cần cải thiện lúc này là thể lực và kỹ chiến thuật. Phương châm của tôi là ở bất kỳ giải đấu nào cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ cùng đồng đội. Với tư cách đương kim vô địch, chúng tôi sẽ phải cùng nhau quyết tâm cao nhất để đạt kết quả tốt nhất tại giải Đông Nam Á sắp tới", Quốc Việt chia sẻ. 

 Trong khi đó, tân binh Minh Quang cho biết: "Lần đầu tiên tôi được trao cơ hội lên tuyển U23 Việt Nam là niềm vinh dự lớn của bản thân. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nếu được tham dự giải U23 Đông Nam Á giải đấu quốc tế đầu tiên của bản thân, tôi sẽ cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ. Vì đây là niềm vinh dự lớn lao của tôi".

Theo kế hoạch, chiều 10/8 tới, đội sẽ có trận đấu tập thứ hai với CLB U21 Hà Nội tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trước đó, ở trận đấu tập đầu tiên gữa hai đội hôm 5/8, ĐT U23 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 với pha ghi bàn của Đăng Dương và Long Vũ.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm