U22 Việt Nam vs U22 Lào: Thời gian không chờ U22 Việt Nam

28/04/2023 07:58 GMT+7 | SEA Games 32

Khẩn trương là chính xác những gì diễn ra trong buổi tập thứ 2 của U22 Việt Nam, trước khi đối mặt với U22 Lào trong trận đấu đầu tiên của bảng B môn bóng đá Nam tại SEA Games 32 vào ngày 30/4 sắp tới.

Có thể sẽ phải cần thêm nhiều thời gian nữa để các cầu thủ trẻ làm hài lòng HLV Philippe Troussier nhưng họ không được phép lãng phí thời gian, nếu không muốn đánh mất cơ hội để có mặt trong danh sách cuối cùng của chiến lược gia người Pháp, và điều kiện bắt buộc là phải có sự chuyển biến tích cực trong các buổi tập tại sân Nipes của trường Đại học thể dục thể thao Campuchia.

Mỗi một buổi tập hiện tại đã trở thành một phần cạnh tranh nội bộ đối với U22 Việt Nam khi họ phải đặt mục tiêu là được HLV Troussier giữ lại trong danh sách 20 cái tên chính thức tham dự SEA Games 32. Đây là thách thức không dễ dàng, vì phần quan trọng hơn cả chính là ngay từ thời điểm này, chiến lược gia người Pháp đã nghiên cứu lối chơi của U22 Lào qua băng hình, phân tích chiến thuật, cũng như điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ.

Đồng thời, ông yêu cầu các học trò có những đánh giá về lối chơi của U22 Lào và làm thế nào để khắc chế được chiến thuật đối thủ và phát huy lối chơi của đội nhà. Đó là mục tiêu kép, vì họ vừa phải trở nên nổi bật và cho thấy khả năng đáp ứng được với triết lý của ông Troussier, và phần còn lại là được ở lại và được lựa chọn đá chính trong trận gặp U22 Lào.

"Mục tiêu của em là giành suất chính thức đăng ký ở SEA Games 32 và tốt hơn nữa là được đá chính trong trận gặp U22 Lào", Đức Phú, cái tên có lẽ còn hơi lạ lẫm với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, phát biểu trước khi buổi tập chiều ngày hôm qua bắt đầu.

Phần lớn các đồng đội của anh, ngoại trừ những người được đánh giá cao như Quan Văn Chuẩn, Lê Văn Đô, Nguyễn Quốc Việt..., cũng như vậy, cố gắng nhận được cái gật đầu từ HLV Troussier và các cộng sự.

Nhưng rõ ràng, để thoả mãn chiến lược gia người Pháp là không đơn giản. Trong buổi tập thứ 2 tại Nipes, ở phần bài tập di chuyển và chuyền bóng trong không gian hẹp, Đức Phú và các đồng đội của anh đã liên tục bị trợ lý của chiến lược gia người Pháp dừng lại nhắc nhở và yêu cầu chuyền bóng chính xác, nhanh, có độ mở về không gian để các đồng đội xử lý hoặc phải cảm nhận vị trí của đồng đội thật tốt để không khiến những đường chuyền rơi vào bế tắc hay bị gãy.

Đó chính là những yêu cầu cơ bản để ý tưởng kiểm soát trận đấu và tổ chức tấn công từ dưới lên theo triết lý bóng đá của HLV Troussier có thể thực hiện hoặc triển khai nhuần nhuyễn dưới áp lực pressing của đối thủ.

Bước vào phần tập chiến thuật trong buổi chiều ngày hôm qua, HLV Troussier, như mọi lần, tỏ ra rất kĩ tính trong mỗi tình huống xử lý bóng của các học trò. Ông thường xuyên đưa ra yêu cầu với các học trò trong buổi tập và buộc họ phải thực hiện chính xác những kĩ năng cần thiết với trái bóng.

Trước giờ khai mạc môn bóng đá nam SEA Games 32: Thời gian không chờ U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Các cầu thủ U22 Việt Nam đang phải nỗ lực hết sức để nhận được sự tin tưởng của HLV Troussier. Ảnh: Minh Quyết

"U22 Lào không phải là đối thủ có thể bị xem nhẹ", Đức Phú nói, "Họ đã cho thấy sự nguy hiểm trong lối chơi và U22 Việt Nam phải bước vào trận đấu với sự tôn trọng và tập trung cao nhất". Những thất bại liên tiếp trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32 đang tạo ra áp lực lớn với chiến lược gia người Pháp, cũng như các học trò của ông.

Đội bóng của người đồng nghiệp Michael Weiss đã trưởng thành hơn rất nhiều sau quá trình đấu giao hữu với các đội bóng ở Thái Lan và U22 Lào cũng rất muốn gây bất ngờ ngay ở trận đấu đầu tiên.

Những gương mặt đáng chú ý của U22 Lào là hậu vệ Theo Klein, người đang chơi cho CLB Omaha Mavericks tại giải sinh viên NCAA Division I của Mỹ, hay tiền vệ Roman Angot người Lào gốc Pháp, hiện đang thi đấu cho CLB Bahlinger ở giải hạng Tư nước Đức, tiền đạo Victor Yovinasak đang đầu quân cho đội trẻ Montceau ở giải hạng Tư Pháp và Peter Panthavong đang chơi cho Esra ở giải vô địch quốc gia Lào. Những cầu thủ này được kì vọng rất cao sẽ tạo ra sức bật cho đội bóng xứ Triệu voi ở SEA Games 32.

U22 Lào có thể là một đối thủ không thể xem thường nhưng trước hết chính các học trò của HLV Philippe Troussier mới là những người quyết định U22 Việt Nam sẽ chơi bóng như thế nào, cho thấy họ đã tiến bộ đến đâu sau khi đã nhận được nhiều bài học đắt giá tại các trận giao hữu trước đó.

Và người hâm mộ bóng đá Việt Nam còn trông đợi điều này hơn, đó chính là sự điều chỉnh về cách tiếp cận trận đấu của chiến lược gia người Pháp để phù hợp với những gì đang diễn ra hiện tại. Ông có thể là một người yêu phong cách bóng đá tấn công, kiểm soát thế trận và chơi như một đội bóng lớn nhưng các cầu thủ đang cần một sự trưởng thành có điều kiện.

Họ đang tự kiểm nghiệm lại năng lực trong các buổi tập, cạnh tranh với các đồng đội và nếu buộc phải là một tập thể đã giành 2 tấm HCV SEA Games liên tiếp dưới thời HLV Park Hang Seo, nó sẽ mang đến những kết quả trái ngược với sự chờ đợi. 


Nhật Minh (Từ PhnomPenh, Campuchia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm