U22 Việt Nam và Thái Lan cùng thắng, nhưng thầy trò HLV Troussier sẽ mất ngôi đầu?

08/05/2023 08:11 GMT+7 | SEA Games 32

Trong khi U22 Thái Lan dự báo sẽ có trận đấu dễ dàng trước Lào thì U22 Việt Nam hứa hẹn gặp nhiều khó khăn khi phải chạm trán Malaysia.

Thái Lan thắng dễ Lào để chiếm ngôi đầu bảng?

Vào lúc 16h chiều nay (8/5), U22 Thái Lan có lượt trận thứ 3 tại bảng B gặp U22 Lào. Thái Lan sẽ hướng tới một trận thắng cách biệt để chiếm ngôi đầu BXH, tạo lợi thế trước trận gặp U22 Việt Nam.

U22 Thái Lan vượt trội về mọi mặt so với Lào. Với sự chênh lệch quá lớn, ngay cả khi U22 Thái Lan không tung ra đội hình mạnh nhất, họ vẫn được đánh giá cao ở khả năng giành 3 điểm, trong bối cảnh mà Lào đã chính thức bị loại.

U22 Việt Nam và Thái Lan cùng thắng, nhưng thầy trò HLV Troussier sẽ mất ngôi đầu? - Ảnh 1.

Xếp hạng bảng B sau 2 lượt trận.

Trận đấu chiều nay với U22 Lào thực tế chỉ còn mang tính chất thủ tục, là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích luỹ kinh nghiệm do đã chính thức bị loại. Điều này ảnh hưởng tới động lực của các cầu thủ. Trong khi đó, các cầu thủ U22 Thái Lan sẽ đặt mục tiêu giành chiến thắng đồng thời bảo toàn lực lượng, tránh chấn thương cho các trụ cột.

Hiện U22 Thái Lan và U22 Việt Nam đang bằng điểm và bằng cả chỉ số phụ (6 điểm, hiệu số +5). Nếu giành chiến thắng với tỷ số cách biệt trước Lào, khả năng lớn Thái Lan sẽ đứng đầu bảng sau lượt trận thứ ba bởi ở lượt đấu này, U22 Việt Nam có trận đấu được dự báo nhiều khó khăn hơn gặp Malaysia.

Thái Lan vẫn đang là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Lượt đấu trước, dù vấp phải sức kháng cự khá mạnh mẽ từ Malaysia song "Voi chiến" vẫn thi đấu thuyết phục và giành chiến thắng tương đối dễ dàng với tỷ số 2-0. Khác với kỳ SEA Games 2021 thì lần này, Malaysia không thể sử dụng lối đá quyết liệt, giàu sức mạnh để làm khó được "Voi chiến".

U22 Việt Nam và Thái Lan cùng thắng, nhưng thầy trò HLV Troussier sẽ mất ngôi đầu? - Ảnh 2.

U22 Thái Lan được đánh giá cao hơn nhiều so với Lào.

Đội hình của Thái Lan đồng đều ở 3 tuyến dù họ còn 2 ngôi sao chưa kịp hội quân do phục vụ CLB. Vài ngày trước, HLV Issara Sritaro cũng khẳng định rằng ông sẽ chờ xem U22 Việt Nam đá với Malaysia ra sao, sau đó sẽ có những phương án để đối phó với thầy trò HLV Troussier ở trận "quyết đấu" mang tính quyết định tới ngôi đầu bảng vào ngày 11/5 tới.

Nhiều khả năng HLV Issara Sritaro sẽ không sử dụng đội hình mạnh nhất trong suốt hai hiệp đấu để đối phó với Lào chiều nay. Tuy nhiên, với lực lượng vượt trội, "Voi chiến" được dự báo sẽ không gặp nhiều khó khăn để hoàn thành mục tiêu đề ra, đoạt vé vào bán kết đồng thời chiếm lợi thế về chỉ số phụ trước khi đối đầu U22 Việt Nam.

U22 Việt Nam khó mất điểm trước Malaysia?

Vào lúc 19h hôm nay, U22 Việt Nam bước vào trận đấu tương đối khó khăn gặp Malaysia. Tuy nhiên, 3 điểm vẫn nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Troussier.

Lượt đấu trước, việc để thua Thái Lan 0-2 đã bộc lộ những vấn đề của Malaysia. Dù tuyên bố sẽ vượt qua U22 Thái Lan và Việt Nam để đi tiếp ở bảng tử thần song "Những chú hổ" vẫn còn hạn chế về cả lực lượng lẫn kinh nghiệm.

Với U22 Việt Nam, toàn đội sẽ giành quyền vào bán kết sớm một lượt đấu nếu đánh bại Malaysia. Thầy trò HLV Troussier có lợi thế nhất định do được nghỉ tới 5 ngày trước trận đấu này. Toàn đội có thể ra sân với trạng thái thể lực sung mãn nhất.

Ngoài ra, tâm lý của các cầu thủ U22 Việt Nam cũng đỡ bị áp lực hơn sau 2 trận thắng. Trước SEA Games, toàn đội đã gặp áp lực rất lớn sau chuỗi giao hữu toàn thua nhưng toàn đội cũng dần phát huy được những điểm mạnh của mình để giành 2 trận thắng, đặc biệt là trận gặp Singapore. Về cơ bản, các học trò của HLV Troussier thi đấu chưa quá sắc nét nhưng cũng đang dần định hình được lối chơi.

U22 Việt Nam và Thái Lan cùng thắng, nhưng thầy trò HLV Troussier sẽ mất ngôi đầu? - Ảnh 3.

U22 Việt Nam có nhiều cơ hội vượt qua Malaysia.

Khả năng cao U22 Malaysia vẫn chơi phòng ngự phản công, tranh chấp quyết liệt để đối đầu với U22 Việt Nam. Trong bối cảnh đó, HLV Troussier cần đưa ra những phương án nhân sự phù hợp ở thời điểm cụ thể hòng giành thế trận chủ động và tìm kiếm chiến thắng. Ngoài ra, do Malaysia là đội bóng có tốc độ và khả năng phản công khá tốt, nên U22 Việt Nam cần phải phòng ngự tập trung, hạn chế việc để mất bóng tạo điều kiện cho đội bạn tổ chức phản công nhanh.

Dưới thời HLV Park, ĐTQG và U22 Việt Nam thường giành chiến thắng mỗi khi đối đầu Malaysia, trong đó có chiến thắng ở bán kết SEA Games năm ngoái. Bây giờ, U22 Việt Nam dưới thời HLV Troussier thi đấu với một phong cách mới, dù đội vẫn còn những hạn chế song cơ hội để giành chiến thắng trước một Malaysia không quá mạnh mẽ, vẫn là rất sáng sủa.

Chỉ cần duy trì được sự tập trung, U22 Việt Nam đủ sức đánh bại Malaysia, đoạt vé sớm vào bán kết, đồng thời tạo lợi thế để "quyết đấu" tranh ngôi đầu bảng với Thái Lan ở lượt trận cuối cùng.

Tiểu Lâm Mộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm