U22 Việt Nam chốt danh sách dự SEA Games: Khó có nhân tố mới

23/04/2023 05:39 GMT+7 | SEA Games 32

Chỉ còn 1 ngày nữa U22 Việt Nam sẽ chốt danh sách lên đường tham dự SEA Games 32 tại Campuchia. HLV Philippe Troussier vẫn đang đau đầu tìm ra những nhân tố mới bổ sung cho đội hình "những chiến binh sao vàng".

Quãng thời gian khoảng 10 ngày chuẩn bị cho SEA Games 32 tại Campuchia của U22 Việt Nam đã chuẩn bị kết thúc. Đây là lúc HLV Troussier dù muốn hay không cũng phải đưa ra danh sách bao 20 cầu thủ (bao gồm cả 2 thủ môn) cùng ông bảo vệ tấm HCV.

Câu hỏi được giới chuyên môn đặt ra lúc này là việc vị chiến lược gia người Pháp có thể thay đổi U22 Việt Nam ra sao sau Doha Cup. Ông thầy sinh năm 1955 liệu sẽ đem tới Campuchia một "sát thủ" hay "nhạc trưởng" tốt hơn so với những Văn Trường, Quốc Việt, Công Đến…hay vẫn chỉ là những gương mặt cũ.

Quay ngược lại danh sách tập trung lên tới 31 cầu thủ ở lần tập trung tại Vũng Tàu này. Một số cái tên bị loại trước ngày lên đường sang Doha đã được gọi trở lại là Nam Trường, Thái Sơn, Đình Duy, Văn Tùng, Vĩ Hào, Văn Cường, Hữu Nam… Những cầu thủ này đang trở thành hy vọng cải thiện lối chơi, thay đổi cho "những chiến binh sao vàng".

Nhưng nhìn vào thực tế trong quãng thời gian tập luyện tại Vũng Tàu, rất khó để có cầu thủ nào nổi bật hẳn lên và chen chân vào bộ khung mà HLV Troussier đã định hình. Vị chiến lược gia 68 tuổi vẫn ưu tiên các nhân tố có thể chơi đa năng, kiểm soát bóng tốt và có kỹ thuật căn bản thuộc dạng khá trở lên.

SEA Games 32, U22 Việt Nam, SEA Games, Campuchia, Troussier

HLV Troussier không có nhiều lựa chọn để làm mới hoàn toàn U22 Việt Nam so với Doha Cup 2023. Ảnh: Hoàng Linh

Ông thầy người Pháp đang rất kiên trì cùng sơ đồ 3-4-3 với những Duy Cương, Tuấn Tài, Công Đến, Văn Đô, Văn Trường, Thanh Nhàn và Văn Khang. Vị trí chính thức khung gỗ gần như chắc chắn thuộc về cậu học trò cưng Quan Văn Chuẩn sau màn trình diễn tốt trên đất Qatar.

Nói vậy để thấy những cầu thủ thuộc dạng "một kèo" khó có cơ hội chen chân vào đội hình U22 Việt Nam, đặc biệt là bối cảnh đoàn quân áo đỏ chỉ được chọn 20 nhân sự.

Trên hàng công, Văn Tùng, Vĩ Hào có thể coi là 2 cái tên tốt nhất cho vị trí tiền đạo cắm trong đỉnh tam giác tấn công, nhưng cầu thủ thuộc biên chế B.Bình Dương có phần thất thế hơn khi yếu ở phần cầm bóng, phối hợp nhóm nhỏ, ban bật, chạy chỗ.

SEA Games 32, U22 Việt Nam, SEA Games, Campuchia, Troussier

Văn Tùng (11) sẽ đem tới cho HLV Troussier một giải pháp chất lượng cho hàng công. Ảnh: Hoàng Linh

Văn Tùng vốn là cầu thủ được HLV Troussier "chăm bẵm" từ khi còn ở U19 nên nếu lành lặn sẽ là cái tên được ông lựa chọn. So với đội hình tại Doha Cup, "sát thủ" thuộc biên chế CLB Hà Nội là cái tên sở hữu khả năng tạo ra đột biến tốt nhất.

Dù vậy, để nói Văn Tùng là nhân tố mới thì chưa hẳn đúng, bởi anh phải chia tay U22 Việt Nam hổi tháng 3 vừa qua là do chấn thương chứ không phải vì yếu tố chuyên môn. Ở hàng tiền vệ, Nam Trường là sự thay thế cho Ngô Sỹ Chinh. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Hà Nội không tạo ra được dấu ấn và bị thay thế bởi một cái tên cùng CLB.

Về phần Nam Trường, tiền vệ đang thuộc biên chế CLB Hoà Bình thi đấu năng nổ, có thể đá nhiều vị trí và có kèo trái tương đối dị. Tuy nhiên, điểm yếu về thể hình, thể lực và kinh nghiệm trận mạc khiến Nam Trường khó cạnh tranh được với những Văn Đô, Tuấn Tài và Thanh Nhàn bên hành lang cánh.

Thái Sơn dù có thể hình tốt hơn nhưng khó để đáp ứng được yếu tố đa dạng trong lối chơi. Cái tên nhận được nhiều chú ý nhất là Hữu Nam cũng rất khó để tạo nên đột phá trong lối chơi U22 Việt Nam. Cầu thủ lò trẻ Viettel đang thuộc biên chế PVF – CAND có thể hình, thể lực tốt nhưng chỉ vừa trở lại sau chấn thương.

Ở hoàn cảnh chỉ có rất ít thời gian thử nghiệm nhân sự mới và không muốn mạo hiểm, nhiều khả năng HLV Troussier sẽ chọn lựa các cầu thủ "quen mặt" tại Doha Cup. Cái tên có nhiều cơ hội chen chân vào đội hình này nhất chỉ có thể là Văn Tùng hoặc Hữu Nam. Danh sách 20 cầu thủ tới Campuchia dự kiến được công bố vào tối ngày 25/4.

Minh Dân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm