U22 Thái Lan hưng phấn chờ đấu U22 Việt Nam

08/05/2023 20:44 GMT+7 | SEA Games 32

HLV Issara Sritaro rất hài lòng với các học trò sau chiến thắng 4-1 trước U22 Lào chiều 8/5. U22 Thái Lan đang rất hưng phấn khi gặp U22 Việt Nam ngày 11/5 tới.

U22 Thái Lan đã không mất nhiều sức để thắng đậm U22 Lào chiều 8/5 để giữ vững ngôi đầu bảng B sau vòng 3. 

Đội bóng của HLV Sritaro đang cho thấy sự toàn diện của mình ở các tuyến và xứng đáng là ứng viên số 1 cho tấm HCV SEA Games 32.

U22 Thái Lan hưng phấn đọ tài U22 Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Sritaro đang sở hữu dàn cầu thủ tài năng. Ảnh: Changsuek

Họ đã thay đổi hàng loạt vị trí sau 2 vòng đầu và giúp nhiều trụ cột có thời gian để hồi phục. Chưa dừng lại ở đó, U22 Thái Lan còn có 2 sự tăng cường cực chất lượng ở hàng hậu vệ và tấn công khi Jonathan Khemdee và Settasit Suvannaseat có mặt. 

Những cầu thủ này đã được làm quen đấu trường SEA Games 32 sau khi hoàn thành nghĩa vụ ở CLB chủ quản.

U22 Thái Lan hưng phấn đọ tài U22 Việt Nam - Ảnh 2.

Teerasak (số 8) và Yotsakon (số 9) đã có 6 bàn cho U22 Thái Lan sau 3 lượt trận bảng B SEA Games 32. Ảnh: Changsuek

Thầy trò HLV Sritaro đang có sự hưng phấn cao độ khi mọi thứ đang đi rất đúng hướng. U22 Thái Lan chỉ thủng lưới 2 bàn sau khi ghi được 9 bàn vào lưới đối thủ. HLV Sritaro hài lòng với cách phối hợp và tinh thần thi đấu của các học trò. U22 Thái Lan không hề chủ quan và họ biết phân phối sức lực đúng lúc để đi đường trường.

HLV Sritaro khiến U22 Thái Lan trở thành tập thể không dễ bắt bài khi họ chơi thứ bóng đá rất khó chịu. Lực lượng của HLV Sritaro lúc này khiến nhiều người nghĩ đến đội tuyển Thái Lan của HLV Polking. Trong đó, U22 Thái Lan chơi kiểm soát bóng chủ động và những đường tấn công sắc sảo đến từ biên trái, biên phải, kể cả trung lộ.

Điều này sẽ khiến U22 Việt Nam rất khó bắt bài được các học trò của HLV Sritaro trận tới. Ở bên cánh trái, họ có Channarong lắt léo và tạt bóng chuẩn xác. Cầu thủ này được ví như Bunmathan ở đội tuyển Thái Lan. 

Khi cần, tiền vệ từng chơi ở giải hạng 4 Tây Ban Nha có thể đá tiền vệ trung tâm, sáng tạo cho các tiền đạo ghi bàn. Channarong đã góp dấu giày trong các bàn thắng của U22 Thái Lan cả 3 trận đã qua.

Ở cánh phải, U22 Thái Lan sở hữu Achitpol những cầu thủ có kỹ thuật lắt léo. Còn tại khu trung tuyến, HLV Sritaro có tiền vệ Doloh và Purachet. U22 Thái Lan cũng có thể sáng tạo với những đường chuyền vượt tuyến của các trung vệ như Songchai Thongcham và Jonathan Khemdee. 

Trên hàng công, ngay cả tiền đạo năm nay mới tròn 18 tuổi như Yotsakon cũng đã kịp ghi tới 3 bàn cho U22 Thái Lan. Chân sút số 1 Teerasak cũng đã có 3 pha lập công. Còn những cầu thủ khác như Anan, Achitpol và Settasit đều rất nguy hiểm ở vai trò tiền đạo.

U22 Thái Lan sẽ có lực lượng hoàn hảo khi gặp U22 Việt Nam trận tới. Và khi hơn được đối thủ trực tiếp về số bàn thắng bại lẫn vị trí xếp hạng (U22 Thái Lan chỉ cần hoà U22 Việt Nam là sẽ vào bán kết với tư cách nhất bảng B), đội bóng của HLV Sritaro sẽ là thử thách cực độ cho U22 Việt Nam trận tới.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm