Tuyển Việt Nam nhận tin vui từ FIFA: Tiếp tục khiến Thái Lan và Indonesia khao khát

23/12/2022 17:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

Kết thúc năm 2022, tuyển Việt Nam tiếp tục xếp trên Thái Lan và Indonesia trên BXH FIFA. Đây là tin tức tốt lành với thầy trò HLV Park Hang Seo khi họ đang thi đấu ở AFF Cup 2022.

Tuyển Việt Nam dẫn đầu BXH FIFA khu vực Đông Nam Á

FIFA mới đây đã công bố BXH thế giới tháng 12/2022. Theo đó, ĐT Việt Nam vẫn giữ vững vị trí số 1 Đông Nam Á. Thầy trò HLV Park Hang Seo đứng ở vị trí 96 thế giới và vẫn đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là năm thứ 5 liên tiếp, ĐT Việt Nam góp mặt trong Top 100 thế giới.

Tuyển Việt Nam nhận tin vui từ FIFA: Tiếp tục cho Thái Lan và Indonesia 'hít khói' - Ảnh 2.

ĐT Việt Nam tiếp tục đứng trong Top 100 thế giới trên BXH FIFA

Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, bóng đá Việt Nam có những bước tiến vượt bậc trong những năm qua và điều đó phản ánh trên BXH FIFA. ĐT Việt Nam được cộng 1,97 điểm sau chiến thắng 1-0 trước Philippines hôm 14/12.

Tuyển Việt Nam nhận tin vui từ FIFA: Tiếp tục cho Thái Lan và Indonesia 'hít khói' - Ảnh 3.

Top 10 thế giới và khu vực Đông Nam Á trên BXH FIFA tháng 12/2022

Trong khi đó, ĐT Thái Lan đứng hạng thứ 111 thế giới và thứ 2 khu vực Đông Nam Á. ĐT Thái Lan đã bị trừ 0,22 điểm sau 3 trận đấu trong tháng này (thua 1 và thắng 2). ĐT Thái Lan chỉ được cộng 1,29 điểm sau khi thắng 5-0 trước Brunei hôm 20/12. Họ bị trừ 3,24 điểm sau thất bại 0-1 trước Đài Bắc Trung Hoa và được cộng 1,73 điểm sau trận giao hữu thắng Myanmar.

ĐT Philippines đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á và 134 thế giới. So với 2 tháng trước, ĐT Philippines bị tụt một bậc.

Trong khi đó, ĐT Malaysia đứng thứ 145 thế giới và thứ 4 Đông Nam Á. ĐT Malaysia được cộng 4,28 điểm sau khi thắng 2 trận giao hữu trước Campuchia và Maldives. So với 2 tháng trước, ĐT Malaysia đã tăng 1 bậc trên BXH FIFA.

ĐT Indonesia đứng hạng 151 thế giới và thứ 5 khu vực Đông Nam Á. So với 2 tháng trước, đội tuyển xứ Vạn đảo đã tăng 1 bậc.

Các đội còn lại trong khu vực Đông Nam Á có thứ hạng lần lượt là Myanmar (159 thế giới), Singapore (160 thế giới), Campuchia (177), Lào (187), Brunei (190) và Timor Leste (197).

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm