Tuyển Việt Nam không sợ Thái Lan nhưng đối đầu phải đúng cách

21/12/2021 07:55 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Đó chắc chắn là suy nghĩ của các tuyển thủ Việt Nam khi đón nhận kết quả thắng Campuchia và xác định được đối thủ trong vòng bán kết AFF Cup 2021 sẽ là Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch, muốn bảo vệ danh hiệu ấy thì tất nhiên phải gặp Thái Lan trên hành trình tới đỉnh vinh quang.

VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam - Lịch thi đấu AFF Cup 2021 vòng bán kết

VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam - Lịch thi đấu AFF Cup 2021 vòng bán kết

Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2021: Việt Nam vs Thái Lan, Singapore vs Indonesia. Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam đấu với Thái Lan. VTV6 VTV5 trực tiếp bóng đá Việt Nam.

Tất nhiên, sẽ là hoàn hảo hơn, một cái kết đẹp cho giải đấu năm nay của AFF Cup nếu như đội tuyển Việt Nam được hội ngộ Thái Lan trong trận chung kết. Khi ấy, dù có hai lượt trận chung kết đi và về nhưng chắc chắn cả đội tuyển Việt Nam lẫn người Thái sẽ bung hết sức, thể hiện hết năng lực của bản thân nhằm chạm tới danh hiệu vô địch khu vực, điều mà cả hai đều khát khao có được ở thời điểm này.

Trong khi đội tuyển Việt Nam đang là nhà vô địch hiện thời, danh hiệu ấy cùng vị trí đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 là một sự bảo chứng cho năng lực của thầy trò HLV Park Hang Seo thì Thái Lan muốn nhanh nhất có thể lấy lại vị thế đội bóng số 1 Đông Nam Á.

Sẽ thật là tuyệt vời nếu như người Thái đạt được điều ấy bằng cách đánh bại đội tuyển Việt Nam như cách họ từng làm trong quá khứ nhưng hơn 2 năm qua, dưới thời HLV Park Hang Seo họ không thể chạm tới.

Một chút tiếc nuối cho cả đội tuyển Việt Nam lẫn Thái Lan khi hai đội sớm phải chạm trán nhau ngay từ vòng bán kết chứ không phải trận chung kết nhưng điều đó không đồng nghĩa với hoang mang, sợ hãi. Thái Lan với 4 trận toàn thắng ở vòng đấu bảng, lối chơi tấn công khoáng đạt rõ ràng cho thấy tầm vóc của mình và xứng đáng là ứng cử viên cạnh tranh ngôi vô địch với đội tuyển Việt Nam.

Nhưng đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch, đã ra biển lớn, sân chơi vòng loại thứ 3 World Cup, đối đầu hết Saudi Arabia, Australia, Nhật Bản, Oman rồi Trung Quốc thì việc gặp Thái Lan dù sớm hay muộn cũng không phải là vấn đề gì lớn.

Chú thích ảnh
Thái Lan là đối thủ nặng ký nhất nên sớm hay muộn chúng ta cũng phải chạm trán.
Ảnh: Thế Vũ-TTXVN

Tự tin là điều mà Ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đang có, đúng như phát biểu của HLV Park Hang Seo ở buổi họp báo sau trận thắng Campuchia hay chia sẻ của Cầu thủ xuất sắc nhất Quang Hải và tiền đạo Tiến Linh.

Nhưng có một thực tế mà chúng ta cùng phải thừa nhận, Thái Lan là đối thủ có trình độ cao, đẳng cấp thực sự ở khu vực Đông Nam Á. Điều đó không chỉ được thể hiện qua các chỉ số thống kê sau khi kết thúc vòng đấu bảng mà minh chứng bằng lối chơi đoàn quân HLV Alexandre Polking đã thể hiện.

Trước chủ nhà Singapore, Thái Lan đá bằng đội hình hai nhưng vẫn giành chiến thắng tương đối dễ dàng và điều quan trọng là lối chơi mà họ mang đến, đúng như triết lý của ông Polking là tấn công và sẽ chỉ tấn công.

Thái Lan chắc chắn sẽ không đá phòng ngự khi gặp đội tuyển Việt Nam và HLV Park Hang Seo cũng chẳng có lý do gì cho các học trò đá phòng ngự tử thủ trước người Thái như cách Indonesia đã từng làm ở vòng đấu bảng.

Nhưng tấn công hay phòng ngự, chiến thuật hay sơ đồ nào cũng còn dựa trên năng lực của từng cá nhân, với những con người mà thầy Park đang có trong tay.

Đội tuyển Việt Nam may mắn bảo toàn được lực lượng đầy đủ cho vòng bán kết, người Thái cũng thế nhưng vòng bán kết có hai lượt trận nên những tính toán nhân sự, lựa chọn lối chơi nào cho phù hợp sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng.

Đội tuyển Việt Nam hay Thái Lan sẽ chỉ có một đại diện góp mặt ở trận chung kết đang được nhiều người mong chờ nhưng tấn công hay phòng ngự, thời điểm nào, cách chơi ra sao lại là cả một kế hoạch, sự tính toán chi tiết.

Khi mà hai phía đã quá hiểu nhau thì thắng, bại sẽ chỉ được phân định ở một, vài khoảnh khắc cụ thể trong trận đấu và tất nhiên, sau cùng có một đội được hưởng niềm vui mà thôi.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm