Tuyển thủ Việt Nam từng ghi bàn vào lưới Brazil giải nghệ

06/02/2024 15:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đội trưởng CLB Sahako, nhiều năm khoác áo đội tuyển Việt Nam là Khổng Đình Hùng đã tuyên bố giải nghệ futsal chuyên nghiệp ở tuổi 35. Cầu thủ quê Đắk Lắk đã quyết định nói lời chia tay sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp vì nhận thấy giới hạn bản thân.

Trên trang cá nhân vào thời điểm kết thúc năm Quý Mão và chuẩn bị bước sang năm mới Giáp Thìn 2024, Khổng Đình Hùng chia sẻ: "Với Hùng, Futsal không chỉ đam mê mà còn là "cần câu cơm" đã nuôi sống Hùng từ những ngày đầu vào TP.HCM theo học ở Trường Đại học TDTT TP.HCM, cho đến khi đã lập gia đình riêng và chắc chắn cả sau này nữa. 

Hùng luôn quý trọng với nghề của mình, luôn nỗ lực, cố gắng hết mình để không phải hối tiếc điều gì.

Tuyển thủ Việt Nam ghi bàn vào lưới Brazil giải nghệ - Ảnh 1.

Đình Hùng trong màu áo tuyển Việt Nam ở trận gặp Nga năm 2021 tại FIFA Futsal World Cup. Ảnh: FIFA

Tâm huyết và đam mê của Hùng luôn còn đó, nhưng hành trình nào thì cũng phải đến điểm dừng. 

Ở cái tuổi 35 này thì Hùng nhận ra bản thân đã không thể tiếp tục chơi futsal đỉnh cao được nữa. Nên quyết định nghỉ thi đấu chuyên nghiệp để chuyển sang công tác huấn luyện.

Tuyển thủ Việt Nam ghi bàn vào lưới Brazil giải nghệ - Ảnh 2.

Đình Hùng ghi bàn danh dự cho tuyển Việt Nam ở trận thua Brazil. Ảnh: VFF

Hùng biết ơn và thật may mắn với những gì mà futsal đã mang đến. Từ tận sâu trong đáy lòng, Hùng xin được gửi lởi cảm ơn đến thầy Tú VFF (ông bầu futsal Trần Anh Tú – PV), ban huấn luyện và đồng đội ở đội tuyển futsal Việt Nam, Trường Đại học TDTT TPHCM, các CLB Đạt Vĩnh Tiến, Sanatech Khánh Hoà, Sanna Khánh Hoà, Imane Futsal, Sahako, giới truyền thông và người hâm mộ đã luôn dành tình cảm và sự yêu thương đến Hùng trong suốt 12 năm đã qua.

Đây không phải lời chia tay, mà Hùng muốn mở ra một hành trình mới với futsal sau này. Hùng luôn mong mỏi được đón nhận sự ủng hộ từ mọi người. Xin chân thành cảm ơn!

Chúc mọi người Năm mới bình an và hạnh phúc!"

Khổng Đình Hùng được giới futsal Việt Nam biết tới từ rất lâu. Cầu thủ sinh năm 1989 này thi đấu ở vị trí hậu vệ. Đình Hùng trước khi chấn thương đầu gối nặng đã được biết tới là cầu thủ có cú sút mạnh vào dạng bậc nhất futsal Việt Nam.

Đình Hùng sau khi chấn thương đã rất quyết tâm thi đấu trở lại và được gọi lại vào đội tuyển futsal Việt Nam. 

Cầu thủ quê Đắk Lắk gây ấn tượng ở FIFA Futsal World Cup 2020 với bàn thắng vào lưới đội tuyển Brazil. 

Ở trận đấu đó, tuyển futsal Việt Nam thua 1-9 và Khổng Đình Hùng là người ghi bàn duy nhất cho đội tuyển Việt Nam.

Sau giải futsal VĐQG 2023, Đình Hùng và người đồng đội ở Sahako và cũng là người em cùng quê Đắk Lắk là thủ môn Hoàng Anh đã đến Thái Lan đầu quân, đó cũng là hành trình khép lại sự nghiệp futsal chuyên nghiệp của Đình Hùng.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm