Góc Nguyễn Tuấn Phong: Chờ đội tuyển 'lột xác'

24/03/2015 12:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Giữa thi đấu giao hữu và thi đấu giải thì bất cứ HLV nào cũng muốn các cầu thủ của mình chơi tốt và giành chiến thắng. Những trận đấu giao hữu thông thường để giúp các HLV thử nghiệm các cầu thủ và tìm ra đội hình ưng ý nhất trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Thời điểm thi đấu giao hữu không phải là lúc các cầu thủ sung sức và đạt phong độ tốt nhất. Các HLV luôn cố gắng cho đội tập luyện sao cho các cầu thủ đạt được điểm rơi phong độ đúng vào thời điểm giải đấu diễn ra.

Nhưng thi đấu giao hữu cũng là cơ hội để các HLV nắm được nhược điểm của từng cầu thủ cũng như của cả một tập thể để rồi sau đó khắc phục những nhược điểm đó trong giai đoạn còn lại của quá trình tập trung chuẩn bị.

Có những đội bóng khi họ thi đấu giao hữu luôn có phong độ và kết quả không tốt, nhưng khi bước vào giải đấu chính thức họ lại trình diễn một bộ mặt khác hẳn. Hoặc ngược lại.

Có những đội bóng khi thi đấu giao hữu rất hay nhưng khi vào giải lại hoàn toàn gây thất vọng. Chúng ta vẫn còn nhớ đội tuyển năm 2008 đã không thắng nổi trận nào trong 11 trận giao hữu trước thềm AFF Cup, vậy mà cuối cùng họ lại làm nên thành tích lịch sử.

Lý do có thể là do HLV Calisto khi đó đã khắc phục được những nhược điểm mà các cầu thủ mà các cầu thủ đã mắc phải trong những trận giao hữu và ông đã chọn được đúng điểm rơi phong độ cho đội bóng của mình.

Đội U23 Việt Nam của chúng ta đang có phong độ không tốt có thể có nhiều lý do. Có thể một phần do thời gian tập trung này có quá nhiều cầu thủ tốt bị chấn thương làm ảnh hưởng tới việc lựa chọn đội hình ưng ý của HLV Miura. Và cũng có thể các cầu thủ chưa có phong độ tốt nhất.

Chúng ta đều không thực sự nắm bắt hoàn toàn được những gì mà ông Miura toan tính, và cũng không rõ liệu còn có những gì xảy ra ngoài những ca chấn thương.

Nhưng biết đâu đấy khi bước vào các trận đấu ở vòng loại U23 châu Á ông Miura sẽ  khắc phục được nhược điểm của đội bóng và tìm được đội hình tốt nhất để trình diễn một bộ mặt khác hẳn so với các trận giao hữu trong thời gian qua.

Làm được như thế tức là đội tuyển làm được cái việc quan trọng nhất, mà theo cách nói khá phổ biến là “lột xác” đúng lúc.

Nguyễn Tuấn Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm