Tuyển nữ Việt Nam trong cái bóng Huỳnh Như

24/10/2023 05:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị bước vào vòng loại thứ 2 Olympic 2024 và động thái mới nhất chính là việc HLV trưởng Mai Đức Chung rút gọn danh sách 22 cầu thủ đăng ký tham dự một ngày trước khi lên đường sang Uzbekistan vào tối qua (23/10).

Khoan hãy đưa ra các phân tích chuyên môn sâu hay bàn về cơ hội đi tiếp của đội tuyển nữ Việt Nam ở sân chơi khó khăn này khi đối thủ ngoài Ấn Độ, chủ nhà Uzbekistan còn có Nhật Bản, đội bóng đã đánh bại đoàn quân HLV Mai Đức Chung tới 7-0 tại ASIAD 19 cách đây chưa lâu.

Điều mà giới chuyên môn cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam quan tâm chính là sự xuất hiện trở lại của tiền đạo Huỳnh Như và đây chính là khác biệt đáng kể rõ rệt nhất so với đội hình đã tham dự ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc) hồi tháng trước. Thời điểm đó, để giãi bày về nguyên nhân khiến đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam không thể tiến xa hơn tại môn bóng đá nữ ASIAD 19, HLV Mai Đức Chung không ngại ngần thừa nhận một phần là do thiếu vắng tiền đạo Huỳnh Như.

Với những người quan tâm, theo dõi sát sao và am hiểu nội tình của đội tuyển nữ Việt Nam thì đều cảm nhận được tầm ảnh hưởng của Huỳnh Như lên lối chơi của đội tuyển. Không chỉ đóng vai trò dứt điểm, săn tìm các bàn thắng cho đội tuyển nữ Việt Nam trong tất cả các trận đấu những năm qua, Huỳnh Như còn là cầu nối trong các pha phối hợp tấn công, người cũng có thể thực hiện các tình huống bóng cố định mang đến bàn thắng. Không có Huỳnh Như, Hải Yến trở nên lạc lõng và mất đi sự hiệu quả thường thấy của một chân sút nhiều lần giành ngôi Vua phá lưới giải bóng đá nữ VĐQG, bởi lẽ những đàn em như Thúy Hằng, Nguyễn Thị Hoa còn ít kinh nghiệm thi đấu và không thực sự được HLV Mai Đức Chung tin tưởng, giao cho trọng trách tuyệt đối.

Trong bối cảnh cần cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại vòng loại Olympic Paris 2024, đội tuyển nữ Việt Nam cần Huỳnh Như và thêm một lần nữa được đội bóng chủ quản của chân sút này, Lank FC, đáp ứng

Bình luận: Trong cái bóng Huỳnh Như - Ảnh 1.

Huỳnh Như vẫn có vai trò cực kỳ quan trọng với ĐT nữ Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Hai ngày trước, sau khi có bàn thắng đầu tiên trong mùa giải mới cho Lank FC ở trận thua SC Braga 2-4, Huỳnh Như đã đăng lên trang Facebook cá nhân của mình tấm hình khoác áo đội tuyển Việt Nam cùng dòng thông tin ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc "trở về với màu áo thân thương này thôi, Tổ quốc của tôi'.

Có thể hiểu Huỳnh Như yêu mến màu cờ sắc áo Tổ quốc, khao khát được thi đấu, cống hiến cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đến nhường nào và sự trở về này thật đúng với câu chuyện "vì ta cần nhau" trong bóng đá. HLV Mai Đức Chung cần sự xuất hiện của Huỳnh Như trong đội hình đội tuyển nữ Việt Nam và ngược lại, chân sút quê Trà Vinh cũng cần lấy môi trường tập luyện, thi đấu ở đội tuyển làm động lực cho mình trong chặng đường có đầy rẫy những cam go phía trước.

Trong năm thứ hai khoác áo Lank FC tại giải bóng đá nữ VĐQG Bồ Đào Nha, Huỳnh Như không có được sự khởi đầu thuận lợi, đội bóng mà cô thi đấu cũng đứng cuối bảng và đứng trước nguy cơ phải xuống hạng. Là một phần trong tập thể Lank FC, đương nhiên, Huỳnh Như ít nhiều cũng phải chịu những áp lực bởi nếu thật sự phải xuống hạng sau khi mùa giải 2023/2024 khép lại, đó chắc chắn không phải là trải nghiệm vui vẻ với cầu thủ duy nhất của bóng đá Việt Nam hiện đang thi đấu tại nước ngoài.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã và vẫn đang chịu ảnh hưởng của một tiền đạo năm nay đã 32  tuổi, không biết nên vui hay buồn? 


Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm