Tuyển nữ Việt Nam tới Ba Lan, chuẩn bị đối đầu đối thủ cực mạnh

17/06/2023 22:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

Sau chuyến di chuyển từ Frankfurt (Đức), thầy trò HLV Mai Đức Chung đã tới Warsaw (Ba Lan), chuẩn bị cho bài test cực kỳ quan trọng với U23 Ba Lan vào ngày 19/6 tới.

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), ngay khi tới sân bay Chopin, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan.

Ông Nguyễn Hùng, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ba Lan trực tiếp tới đón và chào mừng đội tuyển nữ Việt Nam tại sân bay.

Huỳnh Như và các đồng đội cũng nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ phía các tổ chức Việt Nam tại Ba Lan và người hâm mộ tại đây.

Tuyển nữ Việt Nam tới Ba Lan, chuẩn bị đối đầu đối thủ cực mạnh - Ảnh 2.

Doanh nhân và kiều bào Việt Nam tại Ba Lan chào đón đội tuyển nữ Việt Nam tại sân bay.Ảnh: VFF

Sau khi nhanh chóng hoàn tất các thủ tục, các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam di chuyển về khách sạn Mercure cách sân bay 10 phút di chuyển bằng xe bus.

Ngay chiều nay 17/6, các cầu thủ sẽ có thời gian nghỉ ngơi và giao lưu cùng cộng đồng người Việt Nam tại Warsaw trước khi tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu gặp U23 nữ Ba Lan vào lúc 11:00 (giờ địa phương) ngày 19/6 tới.

Trước ngày bay sang Ba Lan, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Chúng ta phải thi đấu cọ xát với các đối thủ to cao, có tốc độ tốt để khi thi đấu với đội nữ Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha sẽ không bị bỡ ngỡ. Các trận đấu này sẽ là kinh nghiệm quý cho các cầu thủ khi tới với VCK bóng đá nữ thế giới.

Trận 1, tôi sắp xếp đội chính đá để dần dần làm quen và ổn định. Trận 2, tôi đưa một số vận động viên vào thay ở các vị trí để đánh giá thêm khả năng đảm đương trong các tình huống.

Những sự thay đổi này cũng là để thử thách cầu thủ. Qua phần thể hiện của các bạn, có một số điểm tôi cũng đã hài lòng khi các cầu thủ biết phối hợp nhanh trên 2/3 sân đối phương, tạo ra các cơ hội ghi bàn và thực tế, chúng ta đã có bàn thắng.

Tuyển nữ Việt Nam tới Ba Lan, chuẩn bị đối đầu đối thủ cực mạnh - Ảnh 3.

Càng gần đến ngày dự World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam càng nỗ lực tích lũy kinh nghiệm từ các trận giao hữu.Ảnh: VFF

Sự chênh lệch về thể hình nếu chúng ta 50-50 với đội bạn thì sẽ thiệt. Chúng ta phải đá phòng ngự nhiều để chống bóng bổng và các pha phối hợp của đối phương, từ đó áp sát và phản công nhanh.

Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều đường chuyền hỏng và một số vị trí chưa làm tốt việc đảo nhau, phối hợp thay đổi. Chúng ta sẽ cần tập luyện kỹ hơn.

Chương Thị Kiều đang hồi phục tốt và nhanh nhưng nếu chỉ tập luyện và phục hồi thì không đủ nên tôi sắp xếp cho Kiều vào sân 15 phút cuối trận khi đội đã có tỷ số để cầu thủ này làm quen và có cảm giác lại về không gian sân bóng.

Tôi cũng theo dõi và thấy rằng khi có Chương Thị Kiều thì hàng hậu vệ ổn định hơn. Cầu thủ này có thể chỉ huy và nhắc nhở các đồng đội. Tất nhiên về chuyên môn bạn ấy vẫn cần tập thêm thì mới ổn định như cũ được".

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm