Tuyển nữ Việt Nam sắp đối đầu ‘chị đại’, Huỳnh Như có mặt sau chuyến đi chớp nhoáng từ Lank FC

06/06/2023 05:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

Chiều qua (5/6), đội tuyển nữ Việt Nam đã có mặt tại Frankfurt (Đức) để bắt đầu chuyến tập huấn chuẩn bị cho VCK bóng đá nữ thế giới World Cup 2023.

Chuyến bay của thầy trò HLV Mai Đức Chung hạ cánh tại sân bay quốc tế Frankfurt lúc 17h00 (theo giờ địa phương).

Ngay khi vừa hạ cánh, đội tuyển nữ Việt Nam nhận được sự chào đón nhiệt tình từ phía Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt.

Ông Lê Quang Long – Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt cùng cán bộ lãnh sự quán đã trực tiếp tới sân bay và tạo điều kiện thuận lợi cho đội trong quá trình nhập cảnh.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, đội tuyển nữ Việt Nam di chuyển về khách sạn NH Frankfurt Airport West cách sân bay 15 phút di chuyển bằng xe bus. Đây sẽ là nơi đóng quân của các nữ cầu thủ trong thời gian tập huấn và thi đấu giao hữu tại Đức.

Tuyển nữ Việt Nam sắp đối đầu ‘chị đại’, Huỳnh Như có mặt sau chuyến đi chớp nhoáng từ Lank FC - Ảnh 2.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Frankfurt Lê Quang Long (giữa) và TS. Kambiz Ghawami, đại diện Tổ chức hỗ trợ ĐH thế giới CHLB Đức chào đón đội tuyển nữ Việt Nam tại sân bay

Thời tiết tại Frankfurt thời điểm đó có nắng nhưng nền nhiệt không quá cao, điều này cũng giúp các cầu thủ giảm bớt sự mệt mỏi sau thời gian di chuyển dài.

Tối muộn cùng ngày, đội trưởng Huỳnh Như cũng đã nhanh chóng đáp chuyến bay từ Bồ Đào Nha tới Đức để hội quân cùng đội.

Trong thời gian tại Đức, thầy trò HLV Mai Đức Chung có 3 trận đấu giao hữu với các "quân xanh" chất lượng gồm: CLB Eintracht Frankfurt (10/6) và CLB Short Mainz (15/6) tại SVĐ Am Sommerdamm. Tâm điểm của đợt tập huấn là trận đấu giao hữu với ĐT nữ Đức lúc 18h15 (giờ địa phương) ngày 24/6 tại SVĐ Stadion am Bieberer Berg.

Xen kẽ giữa các trận đấu tại Đức, ngày 17/6 thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ di chuyển tới Vacsava (Ba Lan) để tập luyện và thi đấu giao hữu cùng ĐT U23 nữ Ba Lan vào ngày 19/6, trước khi quay trở về Đức vào ngày 20/6.

Tuyển nữ Việt Nam sắp đối đầu ‘chị đại’, Huỳnh Như có mặt sau chuyến đi chớp nhoáng từ Lank FC - Ảnh 3.

Thầy trò đội U20 nữ Việt Nam muốn thắng cả U20 nữ Australia ở lượt trận cuối vòng loại thứ hai.Ảnh: VFF

Trong khi đó, đàn em của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, lứa cầu thủ U20 đã giành quyền vào VCK U20 châu Á 2024 sau chiến thắng thứ hai liên tiếp ở vòng loại thứ hai.

Phát biểu sau chiến thắng 3-0 trước U20 nữ Lebanon, HLV trưởng Ijiri Akira cho biết đây là kết quả tốt nhưng các cầu thủ U20 nữ Việt Nam còn cần học hỏi nhiều hơn.

"Trong trận đấu còn nhiều điều chưa được chúng tôi cần học hỏi thêm nhiều. Về phía đội U20 nữ Việt Nam, dù chúng ta đang đứng số 1 tại Đông Nam Á đã tốt rồi nhưng mục tiêu của chúng tôi là vào TOP 4 châu Á.

Hiện tại Australia, Nhật Bản, Trung Quốc, và Hàn Quốc đang là top 4. Trận đấu cuối gặp U20 nữ Australia, chúng tôi muốn thắng để lọt vào TOP 4", HLV Akira khẳng định.

Tiền đạo Ngọc Minh Chuyên, Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu cho biết: "Tôi cảm thấy rất vui khi ghi bàn nhưng phải đến cuối hiệp 1, chúng tôi mới có thể tận dụng cơ hội và thi đấu thoải mái hơn để vượt qua khó khăn.

Về tình huống ghi bàn thắng của Bảo Trâm, khi đó cả đội đã ăn mừng nhưng trọng tài không công nhận nên rất bất ngờ. Không khí trên khán đài khán giả Phú Thọ cũng giúp cả đội tự tin hơn rất nhiều. Cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ và theo dõi cả đội thi đấu".

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm