Tương lai Quang Hải…

16/11/2022 05:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

Cuối tuần vừa qua, trong khi CLB Hà Nội thiết lập kỷ lục mới trong lịch sử V-League với lần đăng quang thứ 6, thì Quang Hải tiếp tục chìm vào quên lãng ở Pau FC, với trận đấu thứ 3 liên tiếp không được vào sân thi đấu phút nào.

Lần hiếm hoi mà Quang Hải xuất hiện trong khuôn hình ở trận đấu giữa Pau FC và Bordeaux là ở phút 83, khi Steve Beusnard rời sân nhường chỗ cho David Gomis, và Quang Hải vô tình được nhìn thấy trên ghế dự bị của Pau FC.

Tình cảnh của Quang Hải lúc này ở Pau FC có thể nói là rất xấu, khi tiền vệ mang áo số 19 từ chỗ được vào sân ở khoảng 10 phút cuối thì bây giờ thậm chí còn bị bỏ quên hoàn toàn, và chỉ nhìn vào việc Pau FC đã có kết quả rất tốt ở 3 trận đấu gần đây (2 thắng, 1 hòa) mà không cần tới Quang Hải thì có thể hiểu được vị trí của Quang Hải trong những tính toán nhân sự của HLV Didier Tholot là như thế nào.

Điều này có lẽ nằm ngoài mong muốn của Quang Hải khi tiền vệ này kiên quyết chia tay CLB Hà Nội để hiện thực hóa giấc mơ sang châu Âu chơi bóng cách đây vài tháng, nhưng nhìn nhận ở khía cạnh chuyên môn thuần túy thì rõ ràng Quang Hải đã không có sự chuẩn bị thật kỹ cho hành trình chinh phục bóng đá châu Âu của mình, và việc Quang Hải hiện tại bị mất vị trí tại Pau FC chỉ là điều phải đến đã đến mà thôi.

Từ V-League tới Ligue 2 là một khoảng cách rất xa và Quang Hải dù có tài năng và nỗ lực đến mấy cũng khó lòng có thể san lấp được cách biệt này chỉ trong thời gian ngắn, nhất là khi tiền vệ này chưa từng có kinh nghiệm chơi bóng ở nước ngoài trước khi gia nhập Pau FC.

Không được thi đấu ở Pau FC và cũng không được trở về Việt Nam tham dự AFF Cup 2022, tất cả những gì mà Quang Hải có thể làm bây giờ chỉ có thể là tập luyện, tập luyện và tập luyện rồi chờ đợi cơ hội từ HLV Tholot.

Tuy nhiên, khả năng Quang Hải được trao cơ hội vào sân là rất thấp, bởi hiện tại hàng tiền vệ của Pau FC đã xác lập được bộ khung chính thức với 3 cái tên Beusnard, Henri Saivet và Eddy Sylvestre.

Tiêu điểm: Tương lai Quang Hải… - Ảnh 1.

Quang Hải (phải) còn phải thiệt thòi khi không khoác áo ĐTQG dự AFF Cup 2022. Ảnh: Hồng Lĩnh

Bản thân Quang Hải cũng chỉ có thể trách cứ bản thân, bởi thực tế là tiền vệ này đã được HLV Tholot tạo điều kiện không ít trong giai đoạn đầu mùa giải với những lần ra sân liên tiếp, từ cả băng ghế dự bị cũng như trong đội hình chính thức.

Thế nhưng, Quang Hải đã không tạo được ấn tượng cần thiết để bảo đảm một vị trí trong thành phần xuất phát của Pau FC, vì chỉ có 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo là không đủ để Quang Hải ghi điểm với HLV Tholot.

Và trong khi các đồng đội cũ ở CLB Hà Nội vừa đoạt danh hiệu vô địch V-League lần thứ 6 và mùa sau sẽ chính thức góp mặt ở vòng bảng AFC Champions League thì tương lai của Quang Hải lại là một dấu hỏi to đùng, dù là tiếp tục ở lại Pau FC hay tìm kiếm một bến đỗ khác cũng đều là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Nếu không có gì thay đổi trong thời gian sắp tới, Quang Hải rất có thể sẽ rơi vào vết xe đổ của những Văn Hậu hay Công Phượng trong các chuyến chinh phục bóng đá châu Âu thất bại trước đó.


Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm