Tương lai Hoàng Đức để lại nhiều dấu hỏi: Sắp hết hợp đồng với Viettel, có rời V-League để 'xuất ngoại'?

05/03/2024 14:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đang chuẩn bị đáo hạn hợp đồng với đội chủ quản Thể Công Viettel vào cuối mùa giải năm nay. Tương lai của ngôi sao ĐT Việt Nam đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Hoàng Đức hết hợp đồng với Viettel, có rời V-League để 'xuất ngoại'?

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức sắp đáo hạn hợp đồng với đội chủ quản Thể Công Viettel vào cuối mùa giải năm nay. Quả bóng vàng Việt Nam 2023 được cho là chưa đưa ra quyết định gia hạn hợp đồng và trên thực tế, phía Thể Công Viettel cũng chưa có động thái cụ thể trong việc giữ chân "nhạc trưởng" 26 tuổi.

Hoàng Đức đang thực sự đứng giữa ba ngã rẽ của sự nghiệp. Một là tiếp tục gắn bó với đội bóng áo lính, như cách anh từng chọn lựa 2 năm về trước. Hai là chuyển sang một đội bóng giàu tham vọng và sẵn sàng đưa ra đề nghị hấp dẫn. Ba là rời Việt Nam để thi đấu tại nước ngoài để bắt đầu hành trình "xuất ngoại" vốn đã được dự đoán từ lâu.

Hoàng Đức hết hợp đồng với Viettel, có rời V-League để 'xuất ngoại'? - Ảnh 2.

Quả bóng vàng Việt Nam 2023 đang đứng trước nhiều ngã rẽ

Trong 2 năm qua, câu chuyện tương lai của Hoàng Đức đã nhận được sự quan tâm bởi nhiều đội bóng. Một số câu lạc bộ Hàn Quốc hay Tây Á cũng đưa anh vào "tầm ngắm". Cách đây không lâu, Daejeon FC, câu lạc bộ mới đấu với Viettel ở giải giao hữu Tứ Hùng đã sẵn sàng chi 400.000 euro để có được chữ kí của Hoàng Đức. Thế nhưng, sau cùng, cầu thủ sinh năm 1998 vẫn tiếp tục gắn bó với Viettel.

Gần nhất, trong khoảng 1 năm trở lại đây, khi biết rõ Hoàng Đức sắp hết hạn hợp đồng với Viettel, ít nhất 2 câu lạc bộ đã mở cửa để đón tiền vệ này. Thậm chí, khoản lót tay lên đến 12 tỷ đồng cho 3 năm hợp đồng cũng được một câu lạc bộ tại V-League đánh tiếng với phía Viettel và Hoàng Đức.

Dĩ nhiên, Viettel cũng không khoanh tay nhìn "nhạc trưởng" của mình rời đội bóng. Với tiềm lực tài chính vững mạnh, đội bóng này hoàn toàn có thể giữ chân Hoàng Đức ở lại, bằng khoản lót tay và lương thưởng cao hơn nhiều so với hiện tại. Tuy nhiên, sau tất cả, Hoàng Đức mới là người chủ động chọn lựa tương lai của mình.

Ở góc độ của người hâm mộ và giới truyền thông, chuyện Hoàng Đức sang nước ngoài chơi bóng được ủng hộ hơn so với việc ở lại thi đấu tại V.League. Lý do là bởi tiền vệ sinh năm 1998 thuộc nhóm cầu thủ hay nhất của bóng đá Việt Nam trong nửa thập kỷ trở lại đây. Anh không chỉ tài năng mà còn là niềm hy vọng nâng tầm đội tuyển quốc gia, hướng tới những tham vọng lớn tầm cỡ châu lục.

Những đồng đội cùng thời có năng lực như Quang Hải, Văn Hậu, Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Lâm đều lần lượt sang nước ngoài chơi bóng, từ năm 2016 đến 2023.

Hoàng Đức hết hợp đồng với Viettel, có rời V-League để 'xuất ngoại'? - Ảnh 3.

Hoàng Đức được kỳ vọng "xuất ngoại" để nâng tầm đẳng cấp

Đồng ý rằng đa số trong số họ đều không tạo được dấu ấn khi xuất ngoại, nhưng các cầu thủ kể trên cũng đã tích lũy được nhiều kiến thức, sự trải nghiệm về sinh hoạt, tập luyện, thi đấu trong môi trường đẳng cấp cao ở nước ngoài. Từ đó, khi trở về Việt Nam, họ cũng tự nâng tầm bản thân về bản lĩnh, sự chuyên nghiệp trong bóng đá.

Câu chuyện Hoàng Đức có lẽ không phải là ngoại lệ. Không ai biết được phía bên kia sườn núi chờ đợi điều gì. Và chỉ có dũng cảm bước đi, Hoàng Đức mới biết mình thành công đến mức độ nào. 

Bóng đá Việt Nam vẫn đang cần người mở đường thực sự ra nước ngoài thi đấu. Đến thời điểm này, chỉ có Đặng Văn Lâm có đôi chút thành công khi rời khỏi V-League, nhưng vị trí thủ môn khiến anh không thể tạo ra ảnh hưởng hay niềm cảm hứng đủ lớn cho các cầu thủ khác. Hoàng Đức đang ở vị thế khác và anh có thể sẽ trở thành người mở đường nếu có những bước đi đúng đắn nơi xứ người.

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm