Tuấn Hải loại 2 ‘ông lớn’ ở Champions League, khiến AFC khen ngợi và mang tin vui cho HLV Troussier

06/12/2023 22:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

Tuấn Hải đã giúp Hà Nội FC làm nên chuyện ở Cúp C1 châu Á mùa này với chiến thắng khó tin trước Urawa Reds.

Tuấn Hải loại 2 'ông lớn' ở Champions League

Tối 6/12, Hà Nội FC gặp thách thức lớn khi tái ngộ Urawa Reds, nhà ĐKVĐ Cúp C1 châu Á tại Mỹ Đình. Ở trận lượt đi, đại diện của Nhật Bản thắng 6-0. Tuy nhiên một kịch bản tương tự đã không thể xảy ra tại Mỹ Đình. Dù bị đánh giá thấp hơn nhưng chính Hà Nội FC lại là đội mở tỉ số trận đấu nhờ công của Đào Văn Nam ở phút 53. Tuy nhiên sau đó, Linssen đã san bằng tỉ số 1-1 cho CLB của Nhật Bản ở phút 65.

Tuấn Hải, ngôi sao của Hà Nội FC và ĐT Việt Nam không đá chính ở trận đấu này. Anh được tung vào sân ở phút 63. Sự góp mặt của Tuấn Hải đã khiến Hà Nội FC trở nên đáng sợ hơn trong những tình huống tấn công.

Phút 67, Tuấn Hải bật cao đánh đầu trong vòng cấm của đối thủ ở cự ly gần nhưng cú dứt điểm của anh lại thiếu sự chính xác. Tuy nhiên Tuấn Hải sau đó vẫn điền tên lên bảng tỉ số với pha dứt điểm chuẩn xác trên chấm 11m ở phút 87. Hai Long đã mang về quả penalty quý giá sau khi bị cầu thủ Ogiwara kéo ngã trong vòng cấm.

Tuấn Hải loại 2 ‘gã khổng lồ’ ở Champions League, khiến AFC khen ngợi và mang tin vui cho HLV Troussier - Ảnh 2.

Tuấn Hải giúp Hà Nội FC giành chiến thắng ấn tượng

Sự lạnh lùng, điềm tĩnh cần có của một sát thủ đã được Tuấn Hải thể hiện đúng lúc. Khoảnh khắc anh xé lưới Urawa Reds khiến SVĐ Mỹ Đình như nổ tung trong tiếng reo hò của CĐV, ban huấn luyện và các cầu thủ Hà Nội FC. Đó là bàn thắng thứ 4 của Tuấn Hải ở Cúp C1 châu Á. Thậm chí Tuấn Hải có thể gia tăng số bàn thắng của mình nếu anh tận dụng được cơ hội ở cuối trận.

Bất kể thế nào, bàn thắng trên chấm 11m của Tuấn Hải đã mang về chiến thắng 2-1 cho Hà Nội FC và biến Urawa Reds trở thành cựu vương của Cúp C1 châu Á. Tuấn Hải và các đồng đội đã thể hiện tinh thần không bỏ cuộc và họ xứng đáng được khen ngợi.

Tuấn Hải loại 2 ‘gã khổng lồ’ ở Champions League, khiến AFC khen ngợi và mang tin vui cho HLV Troussier - Ảnh 3.

Tuấn Hải xứng đáng được khen ngợi - Ảnh: Minh Dân

AFC đã viết sau trận đấu: "Hà Nội FC tạo ra cú sốc lớn ở AFC Champions League 2023/2024 khi đánh bại đương kim vô địch Urawa Red Diamonds. Hà Nội FC có thể tự hào với những nỗ lực không biết mệt mỏi của mình. Màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn của Tuấn Hải và đồng đội trên sân vận động Mỹ Đình".

Sự tỏa sáng của Tuấn Hải ở Cúp C1 châu Á là tin mừng đối với HLV Philippe Troussier. Ngôi sao của Hà Nội FC và ĐT Việt Nam đã thể hiện cái duyên ghi bàn ở "bảng tử thần" tại Cúp C1 châu Á. Anh đã ghi bàn vào lưới Wuhan Three Towns 3 lần, trong đó có cú đúp ở trận lượt về tại Mỹ Đình, giúp Hà Nội FC giành chiến thắng đầu tiên ở Cúp C1 châu Á. Cũng ở Mỹ Đình, Tuấn Hải rực sáng với bàn thắng vào lưới Urawa Reds mới đây.

Một điều đáng nói khác là bàn thắng của Tuấn Hải vào lưới CLB Nhật Bản còn giúp Hà Nội FC kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3 với 6 điểm. Đại diện của V-League xếp trên Wuhan Three Towns, đội bóng đứng thứ 4 với 5 điểm.

Tuấn Hải loại 2 ‘gã khổng lồ’ ở Champions League, khiến AFC khen ngợi và mang tin vui cho HLV Troussier - Ảnh 4.

Hà Nội FC xếp trên CLB của Trung Quốc, Wuhan Three Towns

Sẽ không quá lời nếu nói rằng Tuấn Hải đã góp phần khiến 2 CLB lớn của châu Á là Wuhan Three Towns và Urawa Reds bị loại ở Cúp C1 châu Á. Anh rõ ràng là "cơn ác mộng" với 2 CLB này ở Mỹ Đình.

Với màn trình diễn nói trên, Tuấn Hải xứng đáng trở thành điểm tựa của hàng công ĐT Việt Nam tại Asian Cup 2023 diễn ra vào đầu năm sau.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm