Từ Yoo Ah In đến Kim Sae Ron: Sự sụp đổ của dàn sao trẻ xứ Hàn

12/03/2023 07:42 GMT+7 | Giải trí

Việc những ngôi sao như Yoo Ah In vướng vào các scandal khó thể cứu vãn như dùng chất cấm khiến công chúng phẫn nộ.

Ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc gần đây đang rơi vào tình trạng ảm đạm đến mức "đóng băng". Điều này là do các việc các ngôi sao liên tục gây ra những lùm xùm đời tư như ma túy, bạo lực học đường và lái xe khi say rượu gây gây khó chịu cho công chúng.

Việc những người nổi tiếng hoàn toàn không thể kiểm soát hành động và quyền riêng tư của họ trở thành chủ đề được bàn luận mỗi ngày của cư dân mạng.

Mới nhất, vào ngày 8/3, phiên tòa xét xử đầu tiên đã diễn ra đối với nữ diễn viên Kim Sae Ron với tội danh gây thiệt hại công cộng, đâm vào máy biến áp khi lái xe trong tình trạng say xỉn. Vụ việc là màn mở đầu cho sự sụp đổ hình tượng của một ngôi sao nhí.

Từ Yoo Ah In đến Kim Sae Ron: Sự sụp đổ của dàn sao trẻ xứ Hàn - Ảnh 1.

Sao nhí một thời Kim Sae Ron

Kim Sae Ron đã phải tạm ngừng các hoạt động và bắt đầu kiểm điểm lại về hành động của bản thân. Nữ diễn viên cũng tiết lộ đang gặp khó khăn của cuộc sống và làm việc bán thời gian.

Từ Yoo Ah In đến Kim Sae Ron: Sự sụp đổ của dàn sao trẻ xứ Hàn - Ảnh 2.

Hình ảnh tiều tụy của nữ diễn viên tại phiên tòa xét xử

Khi công chúng chưa kịp hình thành sự đồng cảm, nhanh chóng nổ ra tin tức về việc nữ diễn viên đã tổ chức một bữa tiệc rượu cùng bạn bè, nhận về sự chỉ trích nặng nề. Hợp đồng độc quyền với công ty không thể tái ký, bị truy tố không giam giữ vì vi phạm Luật Giao thông Đường bộ cùng án phạt 20 triệu Won, sự nghiệp của Kim Sae Ron đã hoàn toàn chấm dứt.

Từ Yoo Ah In đến Kim Sae Ron: Sự sụp đổ của dàn sao trẻ xứ Hàn - Ảnh 3.

Công chúng thất vọng trước hành vi của Kim Sae Ron

Cùng ngày hôm đó, nam ca sĩ Nam Tae Hyun cũng bị cảnh sát tạm giữ với tội danh lái xe khi say rượu. Cụ thể, trong lúc đang lái ô tô trên đường ở Gangnam, nam thần tượng đột ngột dừng xe và mở cửa, gây va chạm với một chiếc taxi. Sau đó, Nam Tae Hyun không ở lại mà tiếp tục lái xe thêm 20m.

Từ Yoo Ah In đến Kim Sae Ron: Sự sụp đổ của dàn sao trẻ xứ Hàn - Ảnh 4.

Nam Tae Hyun tiếp tục vướng vào scandal lái xe khi say rượu

Qua kết quả kiểm tra, nồng độ cồn trong máu của Nam Tae Hyun là 0.114%, tương đương với mức thu hồi giấy phép lái xe. Hơn hết, cảm giác bị phản bội của công chúng còn lớn hơn bởi vụ việc xảy ra chỉ khoảng 6 tháng sau khi anh chàng nghi ngờ sử dụng ma túy.

Từ Yoo Ah In đến Kim Sae Ron: Sự sụp đổ của dàn sao trẻ xứ Hàn - Ảnh 5.

Chẳng còn chút danh tiếng, hiện nam thần tượng còn bị gọi là "ông hoàng gây rối"

Bên cạnh đó, việc những người từng có quá khứ phạm lỗi nhưng vẫn nuôi mộng trở thành ngôi sao khiến khán giả phẫn nộ.

Thí sinh Kim Hyun Jae, người xuất hiện trong chương trình thử giọng Peak Time, đã bị bắt khẩn cấp vì nghi ngờ bạo lực học đường.

Vào ngày 6/3, một bài viết trên mạng xã hội khẳng định một thí sinh tham gia Peak Time gọi tắt là A có quá khứ lạm dụng và bạo lực học đường đã được đăng tải và lan truyền nhanh chóng.

Từ Yoo Ah In đến Kim Sae Ron: Sự sụp đổ của dàn sao trẻ xứ Hàn - Ảnh 6.

Kim Hyun Jae đang là thí sinh tại Peak Time

Theo tác giả B, người cho biết mình là bạn học cấp 1 hoặc cấp 2 của anh A, chia sẻ việc mình bị A bạo lực học đường: "Thật đau đớn khi nhớ lại mọi thứ từ ngày đầu tiên tôi chuyển đến trường cho đến ngày tôi tốt nghiệp cấp 2, ngay cả khi tôi không hề muốn nhớ lại. Nhưng việc nhìn thấy anh ta trên truyền hình khiến tôi phải nhớ lại những khoảnh khắc đó vô số lần".

B tiết lộ đã khai báo hành động của A là bạo lực học đường nhưng lại được nhà trường giải thích rằng sự việc được giải quyết theo kiểu ""bạn bè có thể làm thế với nhau" vì các bậc phụ huynh đều là người quen.

"Khi tôi nhìn thấy người đó thông qua chương trình phát sóng, các triệu chứng lo lắng xuất hiện, cảm giác khó chịu và buồn nôn dâng lên một cách không kiểm soát, vì vậy tôi lấy hết can đảm để viết bài đăng này. Làm ơn, hãy giúp tôi đòi lại công bằng" – bài đăng của nạn nhân cũng đính kèm album tốt nghiệp của mình làm bằng chứng.

Từ Yoo Ah In đến Kim Sae Ron: Sự sụp đổ của dàn sao trẻ xứ Hàn - Ảnh 7.

Hình ảnh của Kim Hyun Jae trong Paek Time tập mới nhất gây khó chịu cho người xem

Nói về tranh cãi, nhà sản xuất Peak Time: "Chúng tôi đang kiểm tra cẩn thận sự thật. Nếu nó là sự thật, chúng tôi sẽ có hành động ở cấp độ chương trình. Chúng tôi sẽ cẩn thận để không ai, kể cả những người thí sinh khác tham gia trở thành nạn nhân".

Mặc dù chưa có chi tiết nào được bổ sung, nhưng việc Kim Hyun Jae vẫn được xuất hiện trong chương trình phát sóng mà không bị chỉnh sửa hay cắt cảnh quay dẫn đến sự chỉ trích từ những người xem.

Nặng nề nhất, vụ án của "Ảnh đế Rồng xanh trẻ nhất lịch sử" Yoo Ah In (tên thật là Um Hong-sik).

Công chúng bàng hoàng khi tin tức nam diễn viên bị buộc tội thường xuyên sử dụng ma túy và bị cảnh sát triệu tập tràn ngập trên mặt báo.

Từ Yoo Ah In đến Kim Sae Ron: Sự sụp đổ của dàn sao trẻ xứ Hàn - Ảnh 9.

Yoo Ah In "bay màu" sự nghiệp vì dùng ma túy

Mẫu thử nước tiểu và tóc của Yoo Ah In đã cho ra kết quả dương tính với 4 loại ma túy. Nam diễn viên cũng bị buộc tội sử dụng Propofol hơn 100 lần chỉ trong 2 năm gần đây. Cảnh sát Hàn Quốc có kế hoạch triệu tập Yoo Ah In với tư cách là nghi phạm vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy sau khi có kết quả khám xét chỗ ở cũng như phân tích dữ liệu di động của nam ngôi sao.

Từ Yoo Ah In đến Kim Sae Ron: Sự sụp đổ của dàn sao trẻ xứ Hàn - Ảnh 10.

"Ảnh đế" Hàn Quốc chính thức hết đường quay trở lại với nghiệp diễn xuất

Không chỉ gây ảnh hưởng tới nhiều dự án đang trong quá trình sản xuất, khán giả cũng nhận định rằng sự nghiệp của nam diễn viên đến đây đã chính thức đặt dấu chấm hết. Việc sử dụng ma túy trái phép khiến hình ảnh của Yoo Ah In vỡ tan, bị công chúng Hàn Quốc quay lưng, tẩy chay mạnh mẽ.

Minh Châu (Theo Naver)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm