Từ nữ phụ tầm thường đến ngôi sao chói lọi: Shin Hye Sun trở lại với phim 'Target'

27/08/2023 16:59 GMT+7 | Giải trí

Trong thời gian gần đây, Shin Hye Sun đang từng bước trở thành một nghệ sĩ hàng đầu được ngưỡng mộ trong ngành giải trí Hàn Quốc. Từ một sự khởi đầu khiêm tốn với các vai phụ cho đến hiện tại, cô đã tỏa sáng trên màn ảnh với các vai nữ chính.

Đóng phim mới lấy cảm hứng từ đời thực

Từ nữ phụ tầm thường đến ngôi sao chói lọi: Shin Hye Sun trở lại với phim 'Target' - Ảnh 1.

Nữ diễn viên Hàn Quốc Shin Hye Sun

Target (tạm dịch: Mục tiêu) là tác phẩm mới nhất của Shin Hye Sun, nữ diễn viên được vinh danh với danh hiệu "nữ hoàng rating", sau thành công của cô trong phim See You in My 19th Life (Hẹn gặp anh ở kiếp thứ 19) với sự đồng hành của Ahn Bo Hyun. Phim Target thuộc thể loại tâm lý, kịch tính và lấy cảm hứng từ câu chuyện thực tế trong đời sống.

Phim Target xoay quanh câu chuyện của Soo Hyun (do Shin Hye Sun thủ vai) - một nhân viên văn phòng ở độ tuổi 30. Sau khi mua một chiếc máy giặt hỏng thông qua một trang web mua sắm đồ cũ trực tuyến, cô tình cờ phát hiện người bán chính là kẻ giết người hàng loạt và ngay lập tức thông báo cho cảnh sát.

Từ nữ phụ tầm thường đến ngôi sao chói lọi: Shin Hye Sun trở lại với phim 'Target' - Ảnh 1.

Shin Hye Sun trong phim mới mang tựa "Target"

Tuy nhiên, điều này cũng khiến Soo Hyun trở thành mục tiêu tiếp theo của hắn, khi kẻ tội phạm này thu thập thông tin cá nhân của cô và gây phiền toái, ảnh hưởng đến cuộc sống của cô và đặt cô vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc".

Trong một cuộc phỏng vấn với The Korea Times, đạo diễn Park Hee Gon đã tiết lộ rằng Target đã được lấy cảm hứng từ một câu chuyện thực tế được phát sóng trong chương trình điều tra Unanswered Questions trên đài SBS.

"Khi biết được vụ án quấy rối nạn nhân qua tin nhắn, cuộc gọi điện thoại và các hình thức trên internet, tôi thật sự sốc. Đó là lý do tôi muốn thực hiện bộ phim này. Trong quá trình quay Target, tôi nghe nói rằng tên tội phạm đã bị bắt ở Philippines" - Park Hee Gon nói.

Theo đạo diễn, trong quá trình nghiên cứu, anh phát hiện rằng hầu hết nạn nhân của các vụ lừa đảo trên nền tảng mua sắm đồ cũ trực tuyến thường do dự khi báo cáo tội phạm cho cảnh sát vì số tiền liên quan thường rất nhỏ.

Từ nữ phụ tầm thường đến ngôi sao chói lọi: Shin Hye Sun trở lại với phim 'Target' - Ảnh 2.

Đây là lần đầu tiên Shin Hye Sun đóng phim thể loại giật gân

"Trong rất nhiều trường hợp mà tôi đã điều tra, phụ nữ là những người nhiều hơn cả lên tiếng. Tôi nghĩ rằng một người phụ nữ bình thường có thể làm những điều phi thường, vì vậy tôi đã chọn một nhân vật nữ chính cho bộ phim của mình" - nam đạo diễn nói thêm.

Trong một tuyên bố, nữ diễn viên chính Shin Hye Sun đã chia sẻ rằng cô muốn kể một câu chuyện về những trải nghiệm hàng ngày mà rất nhiều người trải qua. Đây là vai diễn "bình thường" nhất mà cô từng đảm nhận.

"Tôi không phải là người xem phim giật gân giỏi, nhưng tôi luôn muốn tham gia vào một bộ phim trong thể loại này vì nó có thể mang lại cảm giác thỏa mãn gián tiếp" - Shin Hye Sun bày tỏ. "Với dự án này, tôi muốn truyền tải nỗi sợ hãi khi không gian cá nhân bị xâm phạm từng chút một bởi một người lạ. Tôi tin rằng điều này có thể tạo ra cảm giác sợ hãi thực tế vì nó có thể xảy ra với bất kỳ ai".

Từ nữ phụ tầm thường đến ngôi sao chói lọi: Shin Hye Sun trở lại với phim 'Target' - Ảnh 3.

Một cảnh trong phim "Target"

Phim Target cũng chứa đựng những cảnh hành động nhằm thể hiện cuộc chiến sinh tồn đầy mệt mỏi của nhân vật Soo Hyun. Shin Hye Sun, nữ diễn viên thủ vai chính, nói thêm: "Nhân vật mà tôi đảm nhận thực sự không có lựa chọn nào khác ngoài việc đối mặt và chịu khuất phục trước kẻ thù để tồn tại".

Với khả năng diễn xuất ấn tượng, đặc biệt trong các phân cảnh tâm lí, cảm xúc, Shin Hye Sun, được mệnh danh là "nữ hoàng rating", được kỳ vọng sẽ góp phần thành công của phim Target khi ra mắt tại Hàn Quốc vào ngày 30/8. Hiện chưa có thông tin về lịch chiếu phim tại Việt Nam.

"Bông hoa nở muộn" của ngành điện ảnh Hàn Quốc

So với nhiều diễn viên cùng đời, Shin Hye Sun đã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khá muộn, khi cô đã 23 tuổi. Hành trình thành công của nữ diễn viên sinh năm 1989 này không phải là một con đường trơn tru và dễ dàng, mà là một cuộc hành trình đầy nỗ lực và cống hiến qua từng vai diễn, cho dù nhỏ nhặt nhất.

Trong một cuộc phỏng vấn, Shin Hye Sun đã chia sẻ rằng từ khi còn nhỏ, cô đã mơ ước trở thành một diễn viên và rất ngưỡng mộ tài tử Won Bin sau khi xem bộ phim Trái tim mùa thu. Niềm đam mê với diễn xuất và mong ước gặp gỡ thần tượng đã thúc đẩy Shin Hye Sun chọn con đường nghệ thuật, mặc dù không được sự ủng hộ từ gia đình.

Cô quyết tâm đăng ký vào chuyên ngành Nghệ thuật Điện ảnh tại Đại học Sejong - một trường danh tiếng từng đào tạo nhiều ngôi sao như Song Hye Kyo, Gong Hyo Jin, Lee Da Hee... Nữ diễn viên sinh năm 1980 thừa nhận rằng mặc dù có đam mê với diễn xuất, nhưng cô không biết phải bắt đầu từ đâu để gia nhập ngành công nghiệp điện ảnh. Cô đã mang theo hồ sơ và gõ cửa nhiều nơi, tìm đến các công ty giải trí và nỗ lực tham gia những buổi casting, nhưng chỉ nhận được sự từ chối.

Từ nữ phụ tầm thường đến ngôi sao chói lọi: Shin Hye Sun trở lại với phim 'Target' - Ảnh 4.

Shin Hye Sun trong phim "School 2013"

Sau một thời gian dài tìm kiếm cơ hội, cuối cùng Shin Hye Sun đã có cơ hội đóng vai diễn đầu tiên. Vào cuối năm 2012 và đầu năm 2013, nữ diễn viên 8X xuất hiện với vai phụ trong bộ phim đầu tay School 2013 (Học đường 2013). Lúc đó, gương mặt trẻ trung và mới lạ của Shin Hye Sun đã xuất hiện giữa dàn diễn viên nổi tiếng như Jang Nara, Choi Daniel, Lee Jong Suk, Kim Woo Bin... Mặc dù School 2013 chỉ là bước khởi đầu không quá ấn tượng của nữ diễn viên mới này, nhưng sau một năm, cô may mắn được tham gia hai bộ phim khác là Angel EyesHigh School King of Savvy.

Trong giai đoạn 2014 và 2015, Shin Hye Sun tham gia bộ phim hợp tác Việt - Hàn Tuổi thanh xuân (Forever Young), đóng cùng Kang Tae Oh và Nhã Phương. Cô đảm nhận vai Han Mi So, cô bạn thân thiết của Lee Junsu (Kang Tae Oh), nhưng lại đắm chìm trong tình yêu đơn phương với Linh (Nhã Phương). Hóa thân thành một cô gái cá tính, lạnh lùng và mang trong mình tình yêu đơn phương với nam chính, Shin Hye Sun đã không ít lần khiến khán giả "ghét cay ghét đắng" khi xen vào mối quan hệ giữa Junsu và Linh. Mặc dù chỉ xuất hiện trong vai trò nhân vật phụ, nhưng diễn xuất tài tình và sự nhập tâm của Shin Hye Sun đã giúp cô được nhiều khán giả Việt Nam biết đến.

Từ nữ phụ tầm thường đến ngôi sao chói lọi: Shin Hye Sun trở lại với phim 'Target' - Ảnh 5.

Shin Hye Sun lúc đóng chung phim với Nhã Phương (phải)

Sau khi kết thúc vai diễn là "tình địch" của Nhã Phương, Shin Hye Sun tiếp tục đảm nhận nhiều vai phụ đa dạng trong các bộ phim như Oh My Ghost, She Was Pretty, Five Enough... Năm 2016 được xem là một năm "sáng sủa" của "nữ hoàng rating thế hệ mới" khi cô đóng vai Cha Si Ah - một quý cô giàu có, trí thức, hơi kiêu ngạo, lạnh lùng và mê nhân vật nam chính (do Lee Min Ho đóng) trong Huyền thoại biển xanh. Những tình huống "crush" đáng yêu hoặc những cảnh so kè vui nhộn với "tình địch" Jun Ji Hyun đã mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả và giúp Shin Hye Sun trở nên quen thuộc với đông đảo khán giả hơn.

Tham gia bên cạnh các ngôi sao nổi tiếng như Bae Doona và Cho Seung Woo trong bộ phim Stranger (còn được gọi là Secret Forest) vào năm 2017, Shin Hye Sun đã gây ấn tượng mạnh với khán giả bằng vai diễn tài tình của cô là Young Eun Soo - một công tố viên mạnh mẽ, quyết đoán và tham vọng. Khả năng diễn xuất xuất sắc cùng với sự tận tụy và đầu tư vào việc xây dựng nhân vật đã giúp cô nàng này nhận được sự đánh giá cao từ khán giả, đồng thời khởi đầu cho cô những vai diễn "nặng ký" hơn.

Từ nữ phụ tầm thường đến ngôi sao chói lọi: Shin Hye Sun trở lại với phim 'Target' - Ảnh 6.

Shin Hye Sun trong phim "Huyền thoại biển xanh"

Dù chỉ đảm nhận vai phụ, nhưng nữ diễn viên Shin Hye Sun của gia đình Shin không ngừng cải thiện kỹ năng diễn xuất, tự làm mới bản thân và không ngại thử nghiệm với nhiều dạng nhân vật khác nhau. Dù là vai trầm hay hài, vai khiến khán giả ghét hay đổ lỗi thương cảm, Shin Hye Sun luôn nhận được lời khen ngợi về sự biến hóa đa dạng và tài năng của mình. Nếu trong những tác phẩm đầu tiên, những vai diễn mà ngôi sao trẻ này đảm nhận chỉ có một vai trò nhỏ, xuất hiện trong vài ba phân cảnh, thì trong các bộ phim sau đó, vai diễn của cô đã có nhiều thời gian màn hơn, trở thành một phần không thể thiếu trong cốt truyện chính.

Trở thành "nữ hoàng rating" nổi bật

Sau nhiều năm đóng vai phụ không ngừng cống hiến, vào năm 2017, Shin Hye Sun đã có cơ hội đảm nhận vai chính trong bộ phim My Golden Life (Cuộc sống thượng lưu), mở ra một chặng đường mới rực rỡ và thành công hơn trong sự nghiệp của cô nàng tài năng này. Trong phim, cô thủ vai Seo Ji An, một cô gái đến từ gia đình giàu có nhưng phải đối mặt với vô số khó khăn sau khi gia đình phá sản. Sự diễn xuất chân thực, cuốn hút và đầy cảm xúc của Shin Hye Sun đã nhận được sự công nhận và tán dương nồng nhiệt từ khán giả trong quê hương của mình.

Bộ phim My Golden Life đã nhanh chóng trở thành một "hiện tượng" trên màn ảnh, dễ dàng đạt đến mức rating 40%, với tập đỉnh cao lên đến 47,5%. Không chỉ giúp Shin Hye Sun thoát khỏi vai trò vai phụ, bộ phim còn đưa tên tuổi của cô lên một tầm cao mới, vươn tới hàng ngũ những nữ diễn viên đắt giá nhất trong làng điện ảnh Hàn Quốc. Thành công ấn tượng của bộ phim đã khiến Shin Hye Sun trở thành một gương mặt được các nhà sản xuất săn đón, đồng thời đảm bảo mức rating cho nhiều bộ phim sau này.

Từ nữ phụ tầm thường đến ngôi sao chói lọi: Shin Hye Sun trở lại với phim 'Target' - Ảnh 7.

Shin Hye Sun trong phim "My Golden Life"

Không ngừng khẳng định phong độ diễn xuất, Shin Hye Sun đã tiếp tục tham gia vào hàng loạt tác phẩm như Still 17, The Hymn of Death, Angel's Last Mission: Love... Mặc dù không đạt được thành tích ấn tượng như My Golden Life, những bộ phim này vẫn thu hút được sự quan tâm đông đảo từ khán giả và đạt được mức rating đáng mơ ước. Nhờ sự xuất hiện liên tục trong các tác phẩm ăn khách, Shin Hye Sun đã được truyền thông và công chúng gọi là "nữ hoàng rating thế hệ mới" của điện ảnh Hàn Quốc. Tài năng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cô cũng đã giúp cô giành được nhiều giải thưởng uy tín.

Trong năm 2020, Shin Hye Sun tiếp tục gây ấn tượng trên màn ảnh với nhiều dự án chất lượng. Đặc biệt, cô đã nhận được sự yêu thích đặc biệt với vai chính trong phim Mr. Queen (Chàng hậu). Với vai diễn Jang Bong Hwan, một đầu bếp hiện đại xuyên không về thời Joseon và sống trong thân xác của hoàng hậu đương triều, Shin Hye Sun, "nữ hoàng rating thế hệ mới", đã khiến khán giả phấn khích với lối diễn tinh nghịch, hài hước và đồng thời gây ấn tượng mạnh với những phân đoạn đòi hỏi kỹ năng diễn xuất tinh tế và phức tạp. Khả năng nhập vai tài tình của Shin Hye Sun đã nhận được sự hài lòng tối đa từ đạo diễn Yoon Sung Sik, người không tiếc lời khen ngợi nữ diễn viên và xác nhận rằng diễn xuất của cô đã đưa nhân vật lên một tầm cao mới. Bạn diễn Kim Jung Hyun cũng ca ngợi Shin Hye Sun là một diễn viên đáng nể, có nền tảng diễn xuất vững chắc và luôn mang lại sự an tâm cho đồng nghiệp.

Từ nữ phụ tầm thường đến ngôi sao chói lọi: Shin Hye Sun trở lại với phim 'Target' - Ảnh 8.

Shin Hye Sun trong phim "Mr. Queen"

Mr. Queen với sự tham gia của Shin Hye Sun đã tạo nên cơn sốt trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc hiện nay. Từ khi phát sóng vào giữa tháng 12 năm 2020, bộ phim này liên tục đạt tỉ suất người xem cao chót vót. Mr. Queen đã khởi đầu với tỉ suất rating trung bình 8% trên toàn quốc và các tập phim mới liên tục phá vỡ kỷ lục của tập trước. Tập phim mới nhất phát sóng với số thứ tự 10.1 đã đạt tỉ suất rating 14,01% tại khu vực Seoul và 12,8% trên toàn quốc. Đây là thành tích tốt nhất của bộ phim kể từ khi phát sóng và được dự đoán sẽ tiếp tục tăng khi phim dần đi đến hồi kết. Ngoài câu chuyện xuyên không hài hước, hấp dẫn cùng sự tham gia của dàn diễn viên trẻ tài năng, không thể phủ nhận rằng thành công của Mr. Queen cũng đóng góp đáng kể từ Shin Hye Sun.

Năm 2023, Shin Hye Sun và Ahn Bo Hyun hợp tác với nhau trong bộ phim See You In My 19th Life. Dựa trên bộ truyện tranh trực tuyến nổi tiếng cùng tên, See You in My 19 Life là một bộ phim tình cảm lãng mạn kể về Ban Ji Eum (Shin Hye Sun), một người phụ nữ đã trải qua nhiều lần tái sinh trong suốt hơn một ngàn năm và nhớ rõ tất cả những gì đã xảy ra với mình trong kiếp trước. Sau khi kiếp thứ 18 của mình kết thúc bi thảm, Ban Ji Eum quyết định trong kiếp thứ 19, cô sẽ đi tìm người đàn ông có tên Moon Seo Ha (Ahn Bo Hyun), người mà cô đã gặp trong kiếp trước.

Từ nữ phụ tầm thường đến ngôi sao chói lọi: Shin Hye Sun trở lại với phim 'Target' - Ảnh 9.

Shin Hye Sun trong phim "See You in My 19 Life"

Ahn Dong Gu sẽ đóng vai Ha Do Yoon, một thư ký trung thành và bạn lâu năm của Moon Seo Ha, trong khi Ha Yun Kyung sẽ vào vai Yoon Cho Won, em gái của Ban Ji Eum từ kiếp thứ 18, người trước đó là Yoon Joo Won (Kim Si Ah).

Bộ phim sẽ tiết lộ sự thật về Ban Ji Eum, người đã tái sinh với những ký ức về kiếp trước của cô trong hơn một ngàn năm, liệu điều đó có thay đổi đáng kể cuộc sống của Moon Seo Ha, người đã khép kín trái tim mình sau cái chết của anh hay không. See You In My 19th Life tiếp tục nhận được sự đánh giá tích cực từ công chúng.

Bộ phim đã nhận được sự khen ngợi và đánh giá cao từ người hâm mộ và các nhà phê bình trên toàn thế giới, với tỷ lệ rating thống trị trong khung giờ vàng cuối tuần. Tập đầu tiên của phim đã thu hút một mức đánh giá cao đáng kinh ngạc, lên tới 4,3%.

Trong đêm phát sóng thứ hai, lượng người xem đã tiếp tục tăng lên và đạt mức 5,5%. Khi bộ phim tiếp tục phát sóng, dự kiến sẽ nhận được sự đánh giá và đánh giá cao hơn từ cộng đồng người hâm mộ trên toàn thế giới.

Từ nữ phụ tầm thường đến ngôi sao chói lọi: Shin Hye Sun trở lại với phim 'Target' - Ảnh 12.

Shin Hye Sun đang là cái tên nhận được nhiều sự chú ý của công chúng bởi năng lực diễn xuất chất lượng

Thành Quách (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm