World Cup ngày 3/7: Đức nhận tin vui từ Hummels và Podolski, Neymar sẵn sàng hy sinh vì Brazil

03/07/2014 15:11 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Đức nhận tin vui từ Hummels và Podolski, Neymar sẵn sàng vì chiến thắng của Brazil là những tin tức đáng chú ý trong ngày 3/7.

Đội tuyển Đức nhận tin vui từ Mats Hummels và Lukas Podolski

Mats Hummels và Lukas Podolski có thể ra sân ở trận tứ kết World Cup 2014 giữa Đức và Pháp tại Rio de Janeiro vào hôm thứ Sáu. Podolski đã bỏ lỡ trận gặp Algeria ở vòng 1/8 do chấn thương đùi, trong khi đó Mats Hummels bị cúm. Song giờ đây bộ đôi cầu thủ này đã tập luyện cùng toàn đội vào hôm thứ Tư. Mats Hummels chia sẻ trên Twitter cá nhân của mình rằng anh đã hồi phục gần 100%. Nhiều khả năng hậu vệ của Dortmund sẽ đá cặp trung vệ với Per Mertesacker ở trận gặp Pháp, trong khi đó Jerome Boateng sẽ đá ở vị trí hậu vệ phải thay cho Shkodran Mustafi, cầu thủ đã dính chấn thương. Về phía Podolski, khả năng đá chính của cầu thủ này là không cao khi mà anh phải cạnh tranh với Mario Goetze và Andre Schuerrle.

Podolski và Mats Hummels có thể ra sân ở trận gặp Pháp

Thủ môn Keylor Navas bỏ lỡ buổi tập trước trận gặp Hà Lan

Thủ môn số một của đội tuyển Costa Rica, Keylor Navas đã nghỉ tập vào hôm thứ Tư. Tuy nhiên anh sẽ bình phục để thi đấu ở trận tứ kết gặp Hà Lan vào hôm thứ Bảy. Người gác đền của CLB Levante đã góp công lớn vào việc giúp Costa Rica vượt qua bảng D và giành chiến thắng trước Hy Lạp ở vòng 1/8. Chấn thương vai đã khiến Keylor Navas không thể cùng tập luyện với các đồng đội khi mà chỉ còn 4 ngày nữa là họ bước vào trận gặp Hà Lan. Các bác sĩ của đội tuyển Costa Rica cho rằng đó chỉ là để phòng ngừa.

Thủ môn Keylor Navas là lá chắn thép trong khung thành của đội tuyển Costa Rica

HLV Gerard Houllier: World Cup 2014 chất lượng và tuyệt vời nhất

World Cup 2014 đang bước vào những trận đấu cuối cùng và theo cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp và Câu lạc bộ Liverpool Gerard Houllier, đây là kỳ World Cup có chất lượng và mang tính giải trí cao nhất từ trước đến nay.

Ông Houllier, một thành viên đầy kinh nghiệm trong Nhóm Nghiên cứu về Kỹ thuật của FIFA, cho biết ông đã theo dõi 9 kỳ World Cup và "2014 là kỳ World Cup có chất lượng, mang tính giải trí cao nhất và bóng đá tấn công vẫn tiếp tục có chỗ đứng. Một số trận đấu như Đức gặp Ghana hay Bỉ gặp Mỹ đã trở nên kịch tính đến những phút cuối cùng". Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp lý giải bóng đá đã thay đổi rất nhiều trong 20 năm qua và thế giới bóng đá đang có một thế hệ các tiền đạo kiệt xuất, trong khi các luật lệ của FIFA đã cũng đề cao hơn lối chơi bóng đá tích cực".

Theo ông Houllier, chất lượng mỗi trận đấu hiện được cải thiện nhiều và các đội đều chơi hết mình trong các trận đấu ở World Cup. Mọi thứ diễn ra khá nhanh và đây có thể coi là kỳ World Cup có tốc độ chơi bóng nhanh nhất từ trước đến nay. Ngay cả các cầu thủ dự bị cũng đóng góp vào 29 bàn thắng tại World Cup. Trọng tài ngày nay đã bảo vệ các cầu thủ tấn công một cách rõ ràng hơn". Khi được hỏi về việc liệu lối chơi nhanh ở World Cup năm nay có phải bắt nguồn từ việc ngày hội bóng đá thế giới được tổ chức tại một quốc gia có lối chơi phóng khoáng như Brazil, ông Houllier nói: "Bóng đá đang ngày càng hoàn thiện hơn. Xu hướng thi đấu ở World Cup năm nay sẽ còn phát triển hơn nữa cho đến kỳ World Cup 2018 ở Nga".

56 trận đấu ở World Cup đã trôi qua với thống kê 154 bàn thắng (2,75 bàn/trận) đem đến hy vọng rằng kỳ World Cup ở Brazil sẽ vượt qua kỷ lục số bàn thắng tại World Cup năm 1998 (171 bàn). "Vẫn còn 8 trận đấu nữa để vượt qua kỷ lục 171 bàn thắng. Tôi sẽ không hề bất ngờ nếu điều này xảy ra", ông Houllier chia sẻ.

Neymar sẵn sàng hi sinh lối chơi vì chiến thắng của Brazil

Ngôi sao sáng nhất của đội tuyển Brazil Neymar nói rằng anh sẵn sàng thi đấu theo chỉ đạo của huấn luyện viên trưởng vì mục đích chiến thắng của đội tuyển trước Colombia tại vòng tứ kết World Cup 2014, ngay cả khi đó là một chiến thắng xấu xí.

Neymar sẵn sàng thi đấu theo chỉ đạo của huấn luyện viên trưởng

Trả lời trong cuộc họp báo ngày 2/7, Neymar cho rằng "bóng đá giờ đã khó khăn hơn nhiều. Bạn không thể luôn đá theo cách của mình và đội tuyển giành chiến thắng 4-0 hay 5-0". Neymar cũng khẳng định anh vẫn sẽ hạnh phúc ngay cả khi Brazil giành chiến thắng mà anh không thể tỏa sáng. Ngôi sao của CLB Barcelona cũng khẳng định anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương gặp phải trong trấn đấu với Chile và sẽ ra sân với trạng thái thể lực tốt nhất trong trận đấu sắp tới gặp Colombia.

Điều duy nhất mà huấn luyện viên trưởng Brazil F. Scolari lo ngại đó là việc các cầu thủ ở tuyến dưới chưa thể hỗ trợ Neymar một cách hiệu quả. Ngôi sao 22 tuổi này đã đóng góp một nửa số bàn thắng của Selecao tại kỳ World Cup năm nay, trong khi các tiền đạo khác như Fred, Jo hay Hulk điều chưa để lại nhiều dấu ấn.

Sergio Aguero quay trở lại tập luyện

Đã có tin đồn về việc Aguero phải chia tay World Cup vì chấn thương, thế nhưng 1 ngày sau trận thắng 1-0 của Argentina trước Thụy Sĩ, chân sút của Man City đã quay trở lại tập luyện. Cầu thủ 26 tuổi đã hoàn thành bài tập chạy nước rút và tham gia vào trận đấu tập giữa những cầu thủ Argentina không đá ở trận gặp Thụy Sĩ và những cầu thủ trẻ đến Brazil để giúp các học trò của HLV Sabella luyện tập. Theo LĐBĐ Argentina, Aguero sẽ sớm trở lại tập luyện cùng đội một.

Aguero đã quay trở lại tập luyện

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm