Quên Villa, Torres đi, Soldado mới là tiền đạo hay nhất TBN

27/12/2011 16:21 GMT+7 | Valencia

(TT&VH)- Trận đấu với Cadiz ở lượt về vòng 1/18 cúp nhà Vua chính thức khép lại năm 2011 có thể coi là thành công trên phương diện cá nhân với Soldado. Bàn thắng ghi được vào lưới của đội bóng hạng Ba này cũng là pha lập công thứ 32 trong tổng số 47 trận đấu chính thức của năm. Tính trung bình, hiệu suất ghi bàn của Soldado đạt tỷ lệ 0,68 bàn/trận. Con số ấn tượng này giúp tiền đạo của Valencia trở thành tiền đạo nội hay nhất của năm.

Nếu tính riêng mùa giải năm nay, Soldado cũng đã có tổng cộng 17 bàn thắng trên mọi đấu trường. Trong số này có 11 pha làm bàn ở Liga, 5 ở Champions League và 1 ở cúp nhà Vua. Như vậy, cứ 3,9 cú dứt điểm anh lại có 1 bàn thắng, cao hơn cả Cristiano Ronaldo và Messi (lần lượt là 5,1 và 5). Điều đáng nói là trong số 11 bàn thắng ghi được ở Liga từ đầu mùa, có 5 pha lập công được thực hiện trong những phút cuối của trận đấu. Đó là cú đúp vào lưới của Racing ở các phút 87 và 89 cùng những bàn thắng vào lưới của Bilbao (phút 88), Real Madrid (82’) và Espanyol (81’). Nhờ những bàn thắng này, Valencia đã giành được 12 điểm trong tổng số 33 điểm mà họ đã có.



Hiệu suất ghi bàn của Soldado đạt tỷ lệ 0,68 bàn/trận- Ảnh Getty

Việc Soldado gần như cứ ra sân là ghi bàn khiến người ta buộc phải nghi ngờ về những quyết định lựa chọn nhân sự cho ĐT Tây Ban Nha của HLV Del Bosque. Trong năm 2011 vừa qua, trong danh sách lựa chọn cho hàng công của Tây Ban Nha, “ngài râu kẽm” thường triệu tập 4 chân sút là David Villa, Fernando Llorente, Fernando Torres và Alvaro Negredo. Tuy nhiên, so với màn trình diễn của Soldado ở cấp CLB thì không một tiền đạo nào sánh ngang được với hiệu suất ghi bàn của chân sút 26 tuổi này.

Chân sút nội có hiệu suất cao thứ 2 sau Soldado là Negredo ghi được 25 bàn trong 45 trận chính thức cho Sevilla (hiệu suất 0,55 bàn/trận). Tiếp theo là Fernando Llorente với 17 bàn trong 42 trận chính thức cho Bilbao (0,40 bàn/trận). Hai chân sút thường được HLV Del Bosque sử dụng trong màu áo ĐTQG lại khiêm tốn hơn rất nhiều. David Villa, chân sút tốt nhất trong lịch sử Seleccion chỉ ghi 19 bàn trong 54 trận cho Barcelona (0,35 bàn/trận). Thất vọng nhất là Fernando Torres, người chỉ có được 8 bàn trong tổng số 38 trận khoác áo Chelsea, tương đương với  0,21 bàn/trận.

Nghịch lý ở chỗ dù Soldado đang là chân sút hiệu quả nhất của năm 2011 nhưng Del Bosque vẫn bỏ quên tiền đạo của Valencia. Soldado tiết lộ rằng anh luôn hồi hộp trước mỗi lần ĐT TBN tập trung đội hình và rồi lại phải trải qua cái cảm giác của một kẻ bị bỏ rơi. Rất nhiều lần trong năm nay, giới chuyên môn dự đoán về cơ hội của Soldado nhưng ngay cả khi Torres gây thất vọng nặng nề nhất, tiền đạo của Valencia vẫn không được Del Bosque để mắt tới.

Khép lại năm 2011 không thể hoàn hảo hơn, chân sút trưởng thành từ lò đào tạo của Real Madrid đang hướng tới năm 2012 cho những tham vọng mới, cụ thể nhất là một suất dự VCK Euro mùa Hè tới đây.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm