Olympic Tokyo 2020: Màn ngược dòng ngoạn mục của đoàn Mỹ

09/08/2021 07:47 GMT+7 | Olympic 2021

(Thethaovanhoa.vn) - Với ba tấm huy chương vàng trong ngày thi đấu cuối cùng, đoàn thể thao Mỹ đã xuất sắc lội ngược dòng trước Trung Quốc để giành ngôi nhất toàn đoàn tại Olympic Tokyo 2020.

Đoàn thể thao Mỹ xếp số 1 chung cuộc ở Olympic Tokyo 2021

Đoàn thể thao Mỹ xếp số 1 chung cuộc ở Olympic Tokyo 2021

Đoàn thể thao Mỹ đã vượt qua đoàn Trung Quốc để giành được nhiều huy chương nhất tại Thế vận hội Tokyo, cả về số HCV lẫn tổng số huy chương.

 

* Bảng xếp hạng huy chương Olympics chung cuộc:

 

 

Đây là lần thứ ba liên tiếp, lần thứ 6 trong 7 kỳ gần nhất, và lần thứ 17 trong tổng cộng 28 kỳ Thế vận hội mùa Hè, Mỹ giành ngôi nhất toàn đoàn. Họ tiếp tục khẳng định vị thế số một trong làng thể thao thế giới.

Mỹ đã ngược dòng như thế nào?

Nếu chỉ nhìn vào những thay đổi trên bảng xếp hạng huy chương, có thể nhiều người sẽ cảm thấy bất ngờ trước sự vươn lên của đoàn Mỹ, hay sự chững lại của đoàn Trung Quốc. Song thật ra, màn ngược dòng này lại tương đối dễ hiểu, bởi đơn giản, các VĐV xứ cờ hoa đã tận dụng tốt hơn cơ hội của mình.

Kết thúc ngày thi đấu áp chót, Trung Quốc vẫn dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 38 huy chương vàng, 31 huy chương bạc, và 18 huy chương đồng. Nhưng họ chỉ dự 2 nội dung chung kết là thể dục nhịp điệu toàn năng nữ và quyền Anh nữ hạng trung. Trái lại, người Mỹ dự đến 5 nội dung chung kết bao gồm bóng rổ nữ (gặp Nhật Bản), bóng chuyền nữ (gặp Brazil), quyền Anh hạng nhẹ (57-63kg), hạng siêu nặng (+91kg), và xe đạp lòng chảo. Và điều người Trung Quốc lo ngại nhất đã đến: Mỹ giành thêm 3 huy chương vàng trong khi họ thì thất bại ở cả hai nội dung của mình. Và với 39 huy chương vàng, đoàn Mỹ đã ngược dòng ngoạn mục vào đúng phút chót.

Màn ngược dòng ấy được nhen nhóm từ trận chung kết bóng rổ nữ ở Saitama, khi Mỹ đánh bại chủ nhà Nhật Bản 90-75 sau 4 hiệp đấu (23-14, 27-25, 25-17, 15-19) để lần thứ 7 liên tiếp giành huy chương vàng. Britney Griner (cao 2m03) là ngôi sao của trận đấu khi ghi tới 30 điểm cho tuyển Mỹ. Chưa đầy một tiếng sau, tin vui tiếp tục bay về từ nhà thi đấu Izu, khi Jennifer Valente giành huy chương vàng ở môn đua xe đạp lòng chảo với 124 điểm hơn người thứ nhì Yumi Kajihara 14 điểm.

Không biết có phải do sức ép phải giành huy chương vàng hay không mà khi cả hai đoàn thể thao đang cùng đạt 38 huy chương vàng thì các võ sĩ Mỹ và Trung Quốc ở nhà thi đấu Kokugikan đều thất bại cả. Li Qian thua trắng 0-5 trước võ sĩ Lauren Price (Vương quốc Anh) ở chung kết hạng trung nữ. Về phía Mỹ, Keyshawn Davis thua võ sĩ Andy Cruz (Cuba) 1-4 ở chung kết hạng nhẹ nam, Richard Torres Jr. thua 0-5 trước Bakhodir Jalolov (Uzbekistan) ở chung kết hạng siêu nặng nam.

Chú thích ảnh
Tấm huy chương vàng thứ 39 của đoàn Mỹ thuộc về môn bóng chuyền nữ

Thực tế thì thành tích 38 huy chương vàng đã đủ để đoàn Mỹ vượt qua Trung Quốc, bởi họ vượt trội về số huy chương bạc và huy chương đồng. Song họ vẫn tô điểm cho chiến thắng của mình bằng tấm huy chương vàng nữa ở nội dung bóng chuyền nữ bằng việc đánh bại Brazil 3-0 (25-21, 25-20, 25-14). Đặc biệt, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng chuyền nữ của Mỹ giành huy chương vàng Olympic.

Chiến thắng không hoàn hảo

Xét về mặt tổng thể, đoàn Mỹ đã giành ngôi nhất hoàn toàn xứng đáng. Nhưng đó chắc chắn không phải một chiến thắng hoàn hảo, bởi họ cũng mang đến không ít thất vọng ở những môn thể thao được coi là thế mạnh của mình.

Trên đường chạy điền kinh nam, nhà vô địch 100m là một người Ý (Marcell Jacobs), vô địch 200m là một người Canada (De Grasse), còn 400m là một VĐV đến từ… Bahamas (Steven Gardiner). Tương tự, không có một VĐV nữ nào của Mỹ giành huy chương vàng ở các cự ly nước rút cả. Tấm huy chương vàng duy nhất của Mỹ ở đường chạy điền kinh nam là 4x400m nam. Họ cũng không giành được huy chương vàng nào ở môn quyền Anh cả. Trong khi đó, tấm huy chương đồng ở môn bóng đá nữ rõ ràng không khiến người Mỹ hài lòng bởi họ đang là đương kim vô địch thế giới.

Trong khi đó, các VĐV Trung Quốc chắc chắn có lý do để cảm thấy nuối tiếc khi khoảng cách giữa họ và Mỹ chỉ là 1 tấm huy chương vàng. Việc Trung Quốc chỉ giành được 2/5 huy chương vàng ở môn cầu lông là một minh chứng. Ngay cả môn bóng bàn, họ cũng không thống trị tuyệt đối nữa khi chỉ về nhì ở nội dung đôi nữ (thua Nhật Bản). Mặc dù vậy, việc Trung Quốc và Mỹ thay nhau dẫn đầu trong phần lớn thời gian Thế vận hội chứng tỏ rằng họ đã đồng đều hơn về thành tích của các môn thể thao. Theo thống kê, Trung Quốc đã giành huy chương vàng ở 13/30 môn thể thao mà họ tham dự. Con số này của Mỹ là 14/30 môn thể thao.

Tất nhiên, việc xác định nội dung thế mạnh vẫn là yếu tố tiên quyết cho thành công của bất cứ đoàn thể thao nào. Việc Mỹ giành 18/39 huy chương vàng từ điền kinh và bơi lội, hay Trung Quốc đoạt 22/39 huy chương vàng từ nhảy cầu, cử tạ, bóng bàn và bắn súng là những minh chứng rõ ràng nhất.

Cho lần đầu tiên

Tấm huy chương Olympic nào cũng đáng quý, nhưng cho lần đầu tiên bao giờ cũng ngọt ngào nhất. Tại kỳ thế vận hội lần này, có 3 đoàn thể thao lần đầu giành huy chương vàng là Bermuda (Flora Duffy – 3 môn phối hợp), Philippines (Hidilyn Diaz – cử tạ 55kg nữ), và Qatar (El-Bakh – cử tạ 96kg nam, Barshim – nhảy cao nam). Có ba đoàn khác lần đầu tiên giành huy chương là Burkina Faso (Fabrice Zango – HCĐ nhảy xa 3 bước), Turkmenistan (Polina Guryeva – cử tạ nữ 59kg), và San Marino (1 HCB bắn đĩa bay đôi nam nữ, 1 HCĐ bắn đĩa bay nữ, 1 HCĐ vật tự do 86 kg).

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm