Phạt tù nhóm côn đồ gây án mạng trong đám cưới

02/12/2009 21:34 GMT+7 | Pháp luật

Ngày 2/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nhóm 6 bị cáo trú tại huyện Chương Mỹ (Hà Nội) gồm: Ngô Ngọc Ninh (sinh năm 1987, ở thôn Đông Cựu, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), Đỗ Văn Kiên (sinh năm 1988, ở thôn Yên Kiện, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ), Nguyễn Văn Sơn (tức Sơn "tèo", sinh năm 1990, trú tại thôn Nhật Tiến, xã Trường Yên), Nguyễn Văn Sơn (tức Sơn "thi", sinh năm 1989, trú tại thôn Đồng Vai, thị trấn Xuân Mai), Ngô Quang Tiến (sinh năm 1988) và Đỗ Hữu Sơn (tức Sơn “găng”, sinh năm 1989) về các tội: giết người, gây rối trật tự công cộng, che giấu tội phạm.
 
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát: vụ án xảy ra vào tối 18/11/2008, khi Ninh, Kiên, Sơn "tèo" và Sơn "thi" đến chúc mừng đám cưới 1 người bạn tại xóm Đồng Tiến, khu Đồng Vai, thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ). Thấy có sân rộng lại có dàn loa nên đám thanh niên, bạn bè của cô dâu nảy sinh ý định “nhảy nhót” cho sôi động. Trong khi đang nhảy, Ninh cho rằng, Sơn "tèo" cố tình chơi xấu, đạp chân vào Ninh, dẫn đến 2 bên xảy ra xô xát. Lập tức, Sơn "thi" bênh vực Sơn "tèo", chỉ vào Ninh hô “Đánh chết thằng này đi”. Nghe thấy vậy, một số thanh niên đi dự đám cưới đã xông vào đuổi đánh Ninh và Kiên. Sơn “tèo” cầm một mảnh gạch xây đập vào đầu Ninh.

Trả đũa, Ninh lập tức rút dao trong người đâm một nhát vào sườn trái làm Sơn “tèo” bị thương. Quay lại, Ninh thấy Kiên bị một nhóm thanh niên vây quanh, trong đó có anh Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1987, trú tại khu Đồng Vai, thị trấn Xuân Mai) đang túm mũ áo Kiên nên Ninh cầm dao xông vào đâm 1 nhát vào vai trái anh Tuấn. Do anh Tuấn vẫn cố đuổi theo túm áo, Kiên cũng rút dao trong người đâm thẳng một nhát vào cổ anh Tuấn khiến anh Tuấn ngã ngửa ra phía sau, còn Ninh đâm thêm một nhát vào lưng trái. Sau khi gây án, Ninh và Kiên đe dọa đám thanh niên rồi cầm dao bỏ trốn. Anh Tuấn được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã chết sau đó. Theo kết quả giám định pháp y, anh Tuấn bị chết do bị đâm thấu phổi cùng vết thương động mạch cổ đã gây mất máu cấp dẫn đến tử vong tức thời.

 Biết nạn nhân đã chết, Ninh và Kiên tìm cách lên Lạng Sơn tìm đường chạy trốn qua biên giới. Tuy nhiên, bọn chúng đã bị Cơ quan điều tra truy tìm và bắt tại chỗ ngay trong lúc đang ngủ say giấc lấy sức cho cuộc chạy trốn. Hai người “bạn tốt” cùng làng là Ngô Quang Tiến và Đỗ Hữu Sơn (tức Sơn “găng") đã giúp Kiên và Ninh vất 2 con dao là tang vật vụ án cũng bị truy tố với tội danh “Che giấu tội phạm”.

Trước diễn biến sự việc, Tòa đã tuyên án phạt bị cáo Ninh lĩnh án 18 năm tù giam, Kiên lĩnh 17 năm tù giam về tội “giết người”. Ngoài ra, bị cáo Ninh và Kiên mỗi người đều phải chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 34 triệu đồng. 4 bị cáo còn lại: Sơn “thi” và Sơn “tèo” cùng bị phạt 12 tháng tù giam, Tiến và Sơn “găng” đều phải nhận mức án 6 tháng tù.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm