Từ câu nói 'đau đáu' của HLV Mai Đức Chung, bóng đá nữ Việt Nam đã thay đổi đến kinh ngạc chỉ sau 4 năm

06/07/2023 06:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

Người hâm mộ Việt Nam bắt đầu dành nhiều sự quan tâm hơn đến đội tuyển nữ kể từ năm 2019 và từ đó đến nay, quá trình phát triển của bóng đá nữ Việt Nam đã diễn ra với tốc độ đáng kinh ngạc.

Bóng đá nữ Việt Nam đã thay đổi đến kinh ngạc

Những năm trở lại đây, người hâm mộ bắt đầu dành nhiều sự quan tâm hơn cho nền bóng đá nước nhà. Mọi chuyện bắt đầu từ đầu năm 2018, khi U23 Việt Nam tạo nên kỳ tích tại Thường Châu (Trung Quốc). Từ những cảm xúc bùng nổ ở giải đấu đó, nhiều người đã đặt niềm tin hơn vào sự phát triển của nền bóng đá Việt Nam.

Như hiệu ứng cánh bướm, bóng đá nữ cũng bắt đầu đón nhận tình cảm của người hâm mộ. Năm 2019 sau khi giành HCV thứ 4 liên tiếp tại SEA Games, HLV Mai Đức Chung đã tỏ ra bất ngờ khi có rất nhiều CĐV đến sân theo dõi và ủng hộ tuyển nữ.

Trong buổi họp báo sau trận chung kết, HLV Mai Đức Chung đã nói một câu khiến người hâm mộ phải suy nghĩ.

"Chưa bao giờ đội tuyển nữ được đá với cái không khí như hôm nay. Chính vì thế, chúng tôi đã có một tinh thần vượt bậc. Các cầu thủ đã vượt qua sự mệt mỏi vì sự cổ vũ từ khán giả nhà", HLV Mai Đức Chung phát biểu.

HLV Mai Đức Chung nói một câu khiến ai cũng phải suy nghĩ (Video: Trần Giáp)

Thật vậy, trong quá khứ, tuyển nữ Việt Nam thường nhận được ít sự quan tâm của người hâm mộ cũng như các nhà tài trợ. Ngay cả khi đạt được những thành tích đáng nể như vô địch SEA Games, vô địch Đông Nam Á, tiền thưởng của các nữ cầu thủ cũng không nhiều. Họ thậm chí chỉ xuất hiện trên một vài bài báo sau giải.

Nhưng giờ thì mọi chuyện đã thay đổi. Đội tuyển nữ Việt Nam đang nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn. Chất lượng đời sống, ăn tập, lương thưởng của các cầu thủ đã được cải thiện đáng kể. Từ đó, chất lượng chuyên môn của họ cũng được nâng cao.

Mới đây, tuyển nữ Việt Nam đã tiếp tục vô địch SEA Games và chuẩn bị hướng tới kỳ World Cup nữ đầu tiên trong lịch sử. Mưa tiền thưởng đến ầm ầm. Lúc thi đấu thì khán giả luôn phủ kín khán đài. Chứng kiến những thay đổi đó, hẳn HLV Mai Đức Chung cảm thấy rất vui!

Từ câu nói 'đau đáu' của HLV Mai Đức Chung 4 năm trước, bóng đá nữ Việt Nam giờ đã thay đổi đến kinh ngạc - Ảnh 3.

Tuyển nữ Việt Nam thường được thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ (ảnh: DW)

Ngoài ra, bản thân các cầu thủ nữ bây giờ cũng được đối xử bình đẳng như các cầu thủ nam. Năm 2022, Nguyễn Thị Mỹ Anh, người hùng giúp Việt Nam đoạt vé dự World Cup nữ 2023, đã nhận 500 triệu đồng tiền "lót tay" khi ký hợp đồng thi đấu hai năm cho CLB Thái Nguyên T&T.

"Tiền lót tay" vốn câu chuyện quen thuộc với bóng đá nam, nhưng Mỹ Anh mới là cầu thủ nữ đầu tiên ở Việt Nam hưởng khoản này. Nó không chỉ mang ý nghĩa cải thiện đời sống, giúp các cầu thủ có thể sống được bằng nghề mà còn là tiền đề cho sự chuyên nghiệp hóa bóng đá nữ Việt Nam.

Rồi ngay trong năm đó, Huỳnh Như đã trở thành sao nữ đầu tiên được xuất ngoại khi chuyển tới khoác áo Lank FC. Những gì cô thể hiện tại đây vô cùng ấn tượng. Thậm chí, một số CĐV còn cho rằng Huỳnh Như là cái tên có thành tích xuất ngoại tốt nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam, tính cả nam lẫn nữ.

Từ câu nói 'đau đáu' của HLV Mai Đức Chung 4 năm trước, bóng đá nữ Việt Nam giờ đã thay đổi đến kinh ngạc - Ảnh 4.

Huỳnh Như là cầu thủ nữ đầu tiên của Việt Nam xuất ngoại thi đấu

Tất cả những điều đó cho thấy bóng đá nữ Việt Nam đang thay đổi theo chiều hướng tích cực. Hy vọng trong thời gian tới, điều này sẽ còn tiếp tục và các nữ cầu thủ sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn.

Trước mắt, họ sẽ lên đường sang New Zealand để tham dự World Cup nữ 2023. Đây sẽ là giải đấu đầu tiên đánh dấu việc quốc ca Việt Nam được vang lên tại sân chơi thế giới cấp ĐTQG.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm