Truyền thông Campuchia xếp ngôi sao tuyến giữa ĐT Việt Nam hay nhất Đông Nam Á, trên trình Theerathon Bunmathan

12/12/2023 15:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

Asia Sport Cambodia đánh giá tiền vệ Đỗ Hùng Dũng của Việt Nam là cầu thủ số 1 khu vực Đông Nam Á.

Truyền thông Campuchia xếp Hùng Dũng là hậu vệ hay nhất Đông Nam Á

Đỗ Hùng Dũng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB Hà Nội. Cầu thủ 30 tuổi được đôn lên đội một của đội bóng thủ đô từ năm 2016.

Trong suốt thời gian qua, Hùng Dũng là nhân tố quan trọng ở tuyến giữa của Hà Nội FC và cả đội tuyển quốc gia Việt Nam. Anh đã góp công giúp Hà Nội và Việt Nam đạt được nhiều danh hiệu cũng như những cột mốc đáng nhớ trong lịch sử.

Mới đây, truyền thông Campuchia đã đưa ra bảng danh sách top 10 cầu thủ hay nhất khu vực Đông Nam Á. Theo đó, trang tin thể thao Asia Sport Cambodia đánh giá Hùng Dũng ở vị trí số 1. Đánh giá này đã nhận được sự đồng tình của cộng đồng mạng.

Truyền thông Campuchia xếp Hùng Dũng là cầu thủ hay nhất Đông Nam Á, trên trình Theerathon Bunmathan - Ảnh 2.

Truyền thông Campuchia xếp Hùng Dũng là hậu vệ hay nhất Đông Nam Á (ảnh: Asia Sport Cambodia)

Đáng chú ý, trang tin trên xếp Hùng Dũng trên cả hậu vệ Thái Lan Theerathon Bunmathan. Cần phải nhớ rằng Theerathon là một hậu vệ đã đạt tới đẳng cấp châu Á. Anh từng vô địch J.League 1 trong màu áo Yokohama F. Marinos (2019) và từng lọt vào đội hình tiêu biểu của AFC Champions League năm 2013.

Ngoài ra, trong danh sách trên còn có sao nhập tịch Malaysia Darren Lok (top 3) và hàng loạt những ngôi sao hàng đầu của 10 đội tuyển khu vực Đông Nam Á. Việc Hùng Dũng xếp top 1 trong danh sách này là điều rất vinh dự. Đẳng cấp và trình độ của anh đã được truyền thông khu vực chú ý.

Mới đây, Hùng Dũng đã đón tin vui khi chính thức gia hạn hợp đồng với CLB Hà Nội FC tới năm 2026. Trong buổi lễ công bố hợp đồng được tổ chức trên sân Hàng Đẫy, Hùng Dũng chia sẻ: "Cả thanh xuân của tôi đều mong muốn đóng góp thật nhiều cho đội bóng. Thời gian dành cho câu lạc bộ Hà Nội còn nhiều hơn dành cho bản thân, gia đình.

Cảm ơn ban lãnh đạo, ban huấn luyện, các thành viên đội bóng và khán giả. Trên hành trình này sẽ có lúc thuận lợi và khó khăn, nhưng tinh thần không bao giờ bỏ cuộc đã trở thành đặc trưng của Hà Nội FC. Tôi tin với quyết tâm, đồng sức đồng lòng, đội bóng sẽ cùng nhau chinh phục nhiều đỉnh vinh quang mới".

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm