Di cảo của học giả Nguyễn Văn Vĩnh sẽ được in thành sách

13/12/2010 16:33 GMT+7 | Bản tin văn hóa

(TT&VH) - Nhắc đến học giả Nguyễn Văn Vĩnh là nhắc tới một nhà tân học, nhà báo, nhà văn, nhà phiên dịch xuất sắc của Việt Nam đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên cho tới nay, chưa hề có 1 công trình nghiên cứu nào của ông được in thành sách.  Mới đây, Trong buổi khánh thành khu mộ gia tộc học giả Nguyễn Văn Vĩnh diễn ra tại làng Phượng Vũ, xã Phượng Dực huyện Phú Xuyên,  Hà Nội, các con ông cho biết sẽ cùng với các nhà nghiên cứu tập hợp, biên soạn 1 số di cảo của ông để in thành sách.



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm