Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 Đặng Hà Việt: Lan tỏa nhiều hình ảnh tích cực

18/05/2023 06:02 GMT+7 | SEA Games 32

Từ Phnom Penh, Campuchia, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Đặng Hà Việt đã có những chia sẻ và đánh giá về kết quả giành được của toàn đoàn tại SEA Games 32.

Thành tích ấn tượng tại SEA Games 32

* Thưa ông Đặng Hà Việt, ông đánh giá như thế nào về kết quả mà Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được tại SEA Games 32. Vị trí số 1 toàn đoàn cũng như số lượng huy chương giành được có phải là một bất ngờ lớn?

- Đoàn Thể thao Việt Năm đặt giành 89 đến 120 HCV, bởi vì chúng ta biết là trong thi đấu thể thao thì còn rất nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến thành tích. Thứ nhất là điều kiện khắc nghiệt, thời tiết ở Campuchia cũng là một yếu tố ảnh hưởng. Thứ hai là đối với trình độ thể thao khu vực ngày càng được phát triển rất mạnh, đặc biệt là nhiều nước trong khu vực có sự đầu tư rất lớn vì giá trị thương hiệu của SEA Games ngày càng được nâng lên.

Trong các cuộc thi đấu ở SEA Games, cũng có rất nhiều các vận động viên nhập tịch với mục tiêu là hướng tới những thành tích cao hơn ở các kỳ ASIAD, Olympic. Đó là những nhân tố bí ẩn. Ngoài ra, có rất nhiều môn thi đấu đối kháng mà trình độ các VĐV ngang nhau, vậy nên chỉ số dự báo có mức tối đa và tối thiểu. 

Qua thực tế các cuộc thi đấu, cũng xuất hiện rất nhiều khó khăn, có những sai số xuất hiện và cũng có bất ngờ xảy ra nhưng cuối cùng Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được thành tích rất ấn tượng, đặc biệt trong những ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 32.

Điều này bắt nguồn từ nhiều yếu tố. Đó là sự nỗ lực và thăng hoa của các vận động viên trong các cuộc thi đấu. Tiếp đó, chúng ta có những lứa vận động viên trẻ, tài năng. Và thứ ba là một chút may mắn trong thi đấu thể thao. Một số cuộc ngược dòng như ở môn Karate khi giành huy chương vàng đồng đội ở bảy giây cuối cùng hay huy chương vàng của Pencak Silat dù đối phương đã dẫn trước về điểm số.

Thành công ở các môn Olympic

* Đối với các môn thể thao Olympic, ông đánh giá thế nào qua các thành tích thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32?

- Để đánh giá toàn diện các môn Olympic của thể thao Việt Nam ở kỳ đại hội này là không thực sự toàn diện, bởi vì có rất nhiều môn Olympic là thế mạnh của chúng ta không được tổ chức cụ thể như bắn súng, bắn cung, đua thuyền, rowing, canoeing, kayak. Ngoài ra, tất cả các môn võ Olympic như Judo, Karate, Taekwondo thì chỉ được đăng ký 70% số lượng nội dung thi đấu. Chính vì vậy, để đánh giá về thành tích của các môn thể thao Olympic, nếu căn cứ trên số liệu của SEA Games thì khó có thể toàn diện. Tuy nhiên, Đoàn Thể thao Việt Nam cũng đã giành được trên 50% số lượng HCV ở các môn thể thao Olympic trên tổng số HCV mà toàn đoàn giành được.

Ngoài ra, đối với những môn ngoài Olympic là thế mạnh thì Đoàn Thể thao Việt Nam cũng thi đấu thành công và không xác định thâu tóm toàn bộ huy chương. Ví dụ như môn Vovinam hiện đã được phát triển rất là rộng trên toàn thế giới, đặc biệt là khu vực đó và ở kỳ SEA Games này các võ sỹ Việt Nam đứng thứ hai toàn đoàn. Tôi nghĩ đây là một kỳ đại hội thành công về mọi mặt của đoàn thể thao Việt Nam.

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 Đặng Hà Việt: Lan tỏa nhiều hình ảnh tích cực - Ảnh 1.

Ông Đặng Hà Việt -Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 - ẢNH: Hoàng Linh

 Cảm hứng tích cực từ các cuộc thi đấu

* Theo sát các vận động viên qua từng cuộc thi đấu xuyên suốt SEA Games 32, thành công nào khiến ông tâm đắc nhất và đâu là những điều mà Đoàn Thể thao Việt Nam cần rút kinh nghiệm để chuẩn bị cho các cuộc thi đấu tiếp theo ở các đấu trường lớn hơn?

- Về thành công lớn nhất thì thấy rất rõ, đó chính là thành tích của đoàn thể thao Việt Nam giành được do các vận động viên thi đấu bùng nổ và đem thành tích vượt trội so với đoàn đứng thứ hai là Thái Lan.

Thành công thứ hai của là các tấm HCV ở các nội dung rất khó mà các VĐV Việt Nam đã vượt qua được nhiều đối thủ. Ví dụ như vận động viên Nguyễn Thị Oanh trong vòng 30 phút giành được 2 HCV. Rồi có nữ võ sỹ ở đội tuyển quyền Anh đã làm mẹ nhưng vẫn giành được thành tích cao như trường hợp của Nguyễn Thị Huyền ở môn điền kinh.

Chúng ta thấy, tất cả những hình ảnh đó mang lại sức lan tỏa rất lớn và giúp cho không riêng gì các thành viên của đoàn, mà toàn thể người hâm mộ, người dân Việt Nam đều cảm thấy là một phần của họ ở trong các vận động viên đó. Giúp cho mọi người ngày càng nỗ lực hơn, khát vọng cống hiến hơn để đóng góp tốt hơn cho Tổ quốc.

Thành công kỳ này đã đánh giá rất tốt về phong trào thể thao Việt Nam, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước với phong trào thể thao của người dân. Cụ thể, nhiều môn thể thao mới như cờ ốc hay Kun Bokator hay là đua thuyền truyền thống chúng ta cũng thành công. Các vận động viên của chúng ta ở những môn thể thao khác, chuyên nghiệp và kể cả phong trào tham gia và giành HCV. Điều đó cho thấy bề dày của thể thao Việt Nam phát triển không riêng gì thành tích cao mà kể cả thể thao phong trào cũng rất mạnh.

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 Đặng Hà Việt: Lan tỏa nhiều hình ảnh tích cực - Ảnh 2.

Đoàn Thể thao Việt Nam đem đến nhiều cảm hứng tích cực cho người hâm mộ thông qua cuộc thi đấu ở SEA Games 32. ẢNH: Hoàng Linh

 Nhiều khó khăn cạnh tranh huy chương ASIAD

* Nhìn từ các cuộc thi đấu ở SEA Games 32, ông đánh giá và nhận định thế nào về khả năng tranh chấp huy chương ở ASIAD 19 tới đây. Đâu là những gương mặt được kỳ vọng cũng như môn thể thao nào sẽ đem tới hi vọng cho Đoàn Thể thao Việt Nam?

- ASIAD là một sân chơi lớn. Hiện tại thì thể thao Việt Nam chúng ta còn rất khó khăn trong để đạt được thành tích ở đấu trường châu Á và thế giới. Thật sự cho đến bây giờ các VĐV vẫn tập luyện với HLV và điều kiện cơ sở vật chất còn đang rất khó khăn. Đội ngũ hỗ trợ công tác đào tạo và huấn luyện vẫn còn rất hạn chế, tất cả phụ thuộc rất lớn vào HLV

Tôi ví dụ thế này, 1 VĐV còn rất trẻ, mới 18 tuổi chạy 100 mét đang giành HCĐ với thành tích 11 giây 75. Kế hoạch trong 2 năm sắp tới là làm sao để VĐV này chạy dưới 11giây 2 thì mới có huy chương ở ASIAD. Để giải quyết bài toán đó, ngoài HLV giỏi thì cần một đội ngũ phân tích và hỗ trợ để phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, điểm hạn chế. Hiện tại, chưa có những đội ngũ khoa học để hỗ trợ điều đó.

Nhìn ra các cuộc tranh tài ở sân chơi châu lục, một VĐV phải có hàng chục người đi theo hỗ trợ chăm lo về sức khỏe, chăm lo về dinh dưỡng, chăm lo về hồi phục và phân tích đánh giá để làm sao VĐV có thể đạt được những thành tích cao hơnn tiếp cận được thành tích của ASIAD

Chúng ta mới chỉ đảm bảo được thành tích ở khu vực còn đối với châu Á và Olympic, còn một bước rất dài mà ngành thể thao sẽ phải tập trung rất lớn vào đó, đặc biệt là đội ngũ khoa học phục vụ hỗ trợ, các chính sách liên quan đến việc đó. Đặc biệt, còn rất nhiều môn thể thao cần sự hỗ trợ và sự đầu tư đặc biệt của nhà nước, đầu tư trọng điểm cho VĐV trong bối cảnh không có nguồn tài trợ.

Trong các mục tiêu ASIAD sắp tới, thể thao Việt Nam tập trung vào các môn bắn cung, bắn súng và đua thuyền và cử tạ cũng như là một số bộ môn võ thuật và cầu mây.


Nguyễn Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm