Scandal Danh Ngọc chửi tục: Kỷ luật hay không kỷ luật ?

21/03/2012 19:30 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH Online) - Sau khi bị truất quyền thi đấu ở phút 87 trận gặp Sài Gòn FC vì ngã vờ trong vòng cấm, tiền vệ của Ninh Bình Danh Ngọc đã liên tục văng tục “phun châu nhả ngọc” để phản ứng với quyết định của trọng tài Ngô Quốc Hưng.  Việc Danh Ngọc nói chung và nhiều cầu thủ Việt Nam có thái độ vô giáo dục trên sân không phải là chuyện mới, và đã xảy ra liên tục trong nhiều năm qua nhưng chúng ta không có cách giải quyết dứt điểm việc này. 



Tiền vệ Danh Ngọc

Tại một số giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, BTC các giải đã sử dụng băng hình để quyết định có treo giò cầu thủ vì các hành vi vô văn hóa hay không. Tại Serie A, từ mùa trước, người ta đã làm việc này và hạn chế rất nhiều các "ca" vô giáo dục trên sân, khi các cầu thủ đã chửi mắng trọng tài, văng tục với khán giả hoặc có cả những pha "lẩm bẩm" mà trọng tài không nhìn thấy. Băng ghi hình đóng vai trò quan trọng trong việc làm trong sạch sân cỏ, khi người ta không muốn các cầu thủ, những người có ảnh hưởng rất lớn đến giới trẻ, tạo ra những tấm gương xấu. Hiệu quả có thể nhìn thấy rõ. Các pha chửi tục của cầu thủ trên sân cỏ Ý đã giảm hẳn.

Trở lại với trường hợp của Danh Ngọc. Đã nhiều lần tiền vệ trẻ này thể hiện thái độ tương tự, và cũng đã bị kỉ luật treo giò, nhưng không có sự thay đổi thực sự lớn nào từ anh, vì vụ chửi bậy mới rồi đã diễn ra, được VTV ghi hình lại và trở thành một trong những clip được xem rất nhiều trên mạng internet. Trường hợp Danh Ngọc còn được ghi hình, nhưng còn nhiều trận khác, trường hợp khác, camera không lia tới, và cảnh tượng trên còn xuất hiện ở nhiều cầu thủ khác, sân bóng khác. Câu hỏi đặt ra đối với VPF cũng như với độc giả: Liệu chúng ta có nên áp dụng những án kỉ luật nặng hơn với các trường hợp "vô giáo dục" như vậy không, trên cơ sở đã có băng hình để làm chứng một cách rõ ràng?

Ngoài việc của Danh Ngọc và những "ca" tương tự, chúng ta cũng cần phải làm một điều gì đó để đem lại văn hóa trên sân cỏ, mà cụ thể ở đây, không chỉ với các cầu thủ mà còn có thể với chính các cổ động viên. Được biết, ở nhiều nước, việc các đội bị phạt vì các cổ động viên chửi tục hoặc sỉ nhục các nhóm cổ động viên đối địch là điều rất phổ biến. Điều đó buộc các CLB phải chú ý nhiều hơn đến văn hóa ứng xử của chính cổ động viên đội mình, đồng thời các cổ động viên cũng phải biết cư xử có văn hóa để đội bóng không bị ảnh hưởng tiêu cực. Điều này ở Việt Nam, đã có ai thuộc giới hữu trách và bản thân các đội bóng, các cổ động viên đã chú ý chưa hay chỉ hướng đến thành tích?

TT&VH Online rất mong các độc giả có ý kiến đóng góp về những vấn đề nêu trên, vì một nền bóng đá Việt Nam có văn hóa và có giáo dục hơn. Mọi ý kiến xin gửi về cho chúng tôi. Xin chân thành cám ơn các bạn.



Thăm dò ý kiến

Theo bạn sau khi đã có bằng chứng của VTV về hành vi chửi tục của Danh Ngọc thì tiền vệ của V.Ninh Bình có đáng bị kỷ luật hay không?



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm