Trung Quốc kêu gọi trừng phạt Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân

15/01/2016 17:03 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 15/1, Vụ trưởng Vụ Đối ngoại thuộc Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Thiếu tướng Quan Hữu Phi (Guan Youfei) cho biết Bắc Kinh sẽ tham gia các nỗ lực nhằm thông qua một nghị quyết của Liên hợp quốc (LHQ) về áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Triều Tiên do vụ thử hạt nhân mới đây của Bình Nhưỡng.


Hình ảnh một vụ thử hạt nhân

Ông Quan Hữu Phi đã bày tỏ lập trường trên với người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Soon-ku tại cuộc tham vấn quân sự cấp vụ trưởng thường niên lần 15 giữa Trung Quốc và Hàn Quốc diễn ra tại trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ở Seoul.

Ông Quan Hữu Phi nhấn mạnh vụ thử hạt nhân mới đây nhất của Triều Tiên đã vi phạm các nghị quyết LHQ và cần một thỏa thuận quốc tế cấm Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hạt nhân. Ông cũng tái khẳng định lập trường của Trung Quốc kiên quyết phản đối chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, cũng như các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên.

Đây là cuộc tham vấn trực tiếp thường niên đầu tiên giữa quân đội hai nước kể từ khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch (bom H) ngày 6/1 vừa qua. Cuộc tham vấn thường niên đầu tiên giữa quân đội hai nước được tổ chức vào năm 1995.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm