Trung Quốc có thêm một thành phố hạn chế xe

18/03/2019 08:58 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây, miền Tây Trung Quốc sẽ áp đặt quy định giới hạn phương tiện vào các ngày trong tuần nhằm đảm bảo chất lượng không khí.

Mexico ban bố báo động vì ô nhiễm không khí

Mexico ban bố báo động vì ô nhiễm không khí

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, ngày 1/1, Ủy ban Môi trường Mexico đã ban bố tình trạng báo động ô nhiễm không khí cấp 1 tại khu vực thung lũng Mexico, bao gồm thủ đô nước này và nhiều khu vực thuộc bang Estado de Mexico do nồng độ Ozon (O3) đạt mức 157 điểm theo Chỉ số chất lượng không khí đô thị (Imeca).

Trong thông báo ngày 17/3, chính quyền thành phố Tây An cho biết việc hạn chế phương tiện sẽ được áp dụng từ 7h sáng đến 8h tối hằng ngày, bắt đầu từ ngày 18/3. Theo đó, mỗi phương tiện sẽ bị cấm lưu thông 1 trong số 5 ngày trong tuần dựa trên con số cuối cùng của biển số xe đăng ký tại một số khu vực của thành phố.

Các xe buýt trung chuyển cỡ lớn, các dòng xe thân thiện không thải khí ra môi trường, xe cho người khuyết tật và xe thuộc diện đặc biệt như xe cứu thương, cứu hỏa sẽ được miễn trừ khỏi các biện pháp giới hạn này.

Các biện pháp trên được đưa ra nhằm giảm thiểu tình trạng ách tắc giao thông và ô nhiễm không khí. Tính đến tháng 5/2018, thành phố du lịch Tây An có 3 triệu xe cơ giới đăng ký hoạt động.

Trước đó, nhiều thành phố khác của Trung Quốc đã công bố các biện pháp nhằm hạn chế lượng xe ô tô lưu thông vào các ngày trong tuần, như Bắc Kinh, Thành Đô và Lan Châu.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm