Trưởng ban Trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi: 'Trọng tài World Cup cũng có thể sai'

29/05/2014 05:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Xung quanh quyết định kỷ luật trọng tài chính Trần Trung Hiếu và trợ lý Nguyễn Ngọc Minh sau những sai sót mắc phải trong trận đấu Hải Phòng - QNK.Quảng Nam, Trưởng Ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi khẳng định với Thể thao & Văn hoá rằng việc thuê trọng tài ngoại không chỉ để hạn chế sai sót vì trọng tài Nhật Bản, Australia, những trọng tài làm nhiệm vụ tại World Cup cũng có thể sai.

* Ông có thể tiết lộ mức kỷ luật đối với 2 trọng tài mới nhất mắc sai sót khi làm nhiệm vụ là Trần Trung Hiếu và Nguyễn Ngọc Minh?

- Về vấn đề kỷ luật đối với 2 trọng tài Trần Trung Hiếu và Nguyễn Ngọc Minh, theo nguyên tắc chúng tôi không công bố chi tiết. Trước mắt, ban Trọng tài không phân công những trọng tài nói trên làm nhiệm vụ, bắt đầu từ vòng đấu này.

* Lớp tập huấn, rút kinh nghiệm công tác trọng tài giữa mùa giải được tổ chức cách đây chưa lâu nhưng rốt cuộc, sai sót vẫn tái diễn. Ông có thể nói gì về tồn tại của công tác trọng tài hiện nay?

- Nói chung, sai sót của trọng tài có thể xảy đến bất cứ lúc nào, không phải cứ tập huấn rồi thì các trọng tài sẽ không còn sai sót nữa. Nếu các trọng tài không tập trung trong khi điều hành các trận đấu thì sẽ nhận định sai dẫn đến những quyết định không chuẩn xác, bất cứ thời điểm nào, với trọng tài nào cũng vậy cả thôi.

Dù ban Trọng tài không công bố chi tiết mức kỷ luật nhưng theo Thể thao & Văn hoá tìm hiểu, trọng tài chính Trần Trung Hiếu và trợ lý Nguyễn Ngọc Minh bị đề xuất đình chỉ làm nhiệm vụ từ nay đến hết mùa giải 2014, tương đương 8 trận đấu.
Ở vòng đấu vừa rồi, chỉ rộ lên  trận đấu giữa Hải Phòng và QNK.Quảng Nam mới xảy ra tình trạng trọng tài có những quyết định không chính xác. Sai sót của trọng tài ở trận đấu này đều là lỗi nhận định còn những trận đấu khác, theo đánh giá của ban Trọng tài, các trọng tài đều đã hoàn thành tốt công việc của mình cả.

* Phía CLB Hải Phòng bức xúc vì trọng tài Trần Trung Hiếu đã thổi cả trận đấu lượt đi và về giữa QNK.Quảng Nam và Hải Phòng. Với tư cách trưởng ban Trọng tài, ông có thể nói rõ hơn về sự sắp xếp này?

- Đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Ở lượt đi, việc phân công trọng tài là do ban Trọng tài cũ thực hiện còn ở lượt về thì khác. Trong quá trình giải diễn ra, không chỉ riêng trọng tài Trần Trung Hiếu mà rất nhiều trọng tài khác cũng có tình huống bắt trận đấu giữa 2 đội bóng ở cả lượt đi lẫn lượt về, chuyện này không hiếm, mùa giải này cũng vậy.

Ở V-League bây giờ, việc phân công trọng tài rất khó khăn vì chúng tôi phải xem xét rất nhiều yếu tố như tránh đội bóng cùng địa phương..., chỉ có thể sử dụng trọng tài trung gian cho các trận đấu. Không riêng gì trọng tài Hiếu mà nhiều trọng tài đã được như vậy rồi và việc này không có vấn đề gì cả.

* Vậy còn việc thuê trọng tài nước ngoài điều khiển các trận đấu tại V-League 2014?

- Trước mắt chúng tôi chỉ thuê trọng tài ngoại điều hành các trận đấu có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch giữa các đội B.Bình Dương, Thanh Hoá và Hà Nội.T&T.

* Nhưng không thể khẳng định sai sót trong công tác trọng tài tại V-League thời gian tới sẽ chấm dứt?

- Nói chung đã là trọng tài thì đều là con người, kể cả trọng tài làm nhiệm vụ tại World Cup có sai thì vẫn sai thôi, không thể nói trước vấn đề gì cả. Nhưng ở đây tôi muốn nói là hiện nay các đội bóng không tin tưởng trọng tài Việt Nam, thường có những ứng xử không chuyên nghiệp.

Chính vì thế, VFF và ban Trọng tài nhận thấy sự cần thiết của việc thuê trọng tài nước ngoài tham gia điều hành các trận đấu ở một số trận đấu giai đoạn cuối mùa giải, làm cho chất lượng công tác trọng tài tốt hơn.

Trọng tài trong nước cũng có thể học hỏi nâng cao kinh nghiệm khi xem các trận đấu do trọng tài đến từ Nhật Bản hay Australia điều khiển.

Từ phía các đội bóng, tôi hy vọng khi trọng tài nước ngoài điều khiển thì họ sẽ có những ứng xử có văn hoá hơn. Đối với trọng tài trong nước các anh có thể ứng xử thái quá, nhưng chắc chắn, khi trọng tài nước ngoài điều khiển, tất cả các thành viên tham gia giải phải cân nhắc mọi hành vi ứng xử, thái độ của mình.

Mặc dù vậy, sai sót là tất yếu. Không phải trọng tài Nhật Bản hay Australia là không mắc sai sót. Kể cả khi LĐBĐ Nhật Bản cử trọng tài hàng đầu của họ sang làm nhiệm vụ  cũng vậy, hay ông Colina cũng thế, không ai đảm bảo là họ không sai sót cả. Nếu trọng tài ngoại mắc sai sót khi điều hành các trận đấu thì chúng tôi sẽ không tiếp tục mời họ làm việc nữa, vậy thôi.

Mình cũng có người theo dõi các trận đấu trọng tài nước ngoài điều khiển để thu thập tư liệu, băng ghi hình sau đó sẽ rút kinh nghiệm cho các trọng tài Việt Nam.

* Xin cảm ơn ông!

Thành Đạt (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm