Hàn Quốc triển khai tên lửa, Triều Tiên hủy hợp tác Liên Triều

10/03/2016 11:54 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức quân sự nước này ngày 10/3 cho biết Hàn Quốc đã triển khai một hệ thống tên lửa phòng không mới dọc theo đường biên giới trên biển với Triều Tiên ở khu vực Hoàng Hải.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, nguồn tin giấu tên trên cho biết “hệ thống tên lửa đất đối không có dẫn đường mang tên Cheongung đã được bố trí tại khu vực hải đảo phía Tây Bắc vào đầu năm nay để phòng ngừa các máy bay của Triều Tiên”.

Nguồn tin trên cho hay hệ thống tên lửa tầm trung này có thể phát hiện, theo dõi và đánh chặn cùng lúc hàng chục máy bay và tên lửa của đối phương từ mọi hướng trong bán kính 40 km khi xâm phạm không phận của Hàn Quốc. Loại vũ khí trên do hãng sản xuất vũ khí LIG Nex của Hàn Quốc phát triển vào năm 2011 và vượt qua được kỳ kiểm tra về yêu cầu hoạt động của quân đội vào tháng 7/2015 vừa qua.

Khu vực biên giới trên biển nói trên là nơi xảy ra nhiều vụ va chạm quân sự liên Triều trong thập kỷ qua.

Trong lúc vấn đề quân sự giữa 2 nước đang căng thẳng, Triều Tiên hủy bỏ toàn bộ thỏa thuận hợp tác kinh tế liên Triều

Tân Hoa xã dẫn nguồn hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin ngày 10/3, Triều Tiên đã hủy bỏ mọi thỏa thuận liên quan đến hợp tác kinh tế và trao đổi giữa hai miền Triều Tiên, đồng thời tuyên bố sẽ phong tỏa toàn bộ tài sản của các công ty Hàn Quốc tại Triều Tiên.

Tuyên bố của Ủy ban Tái thống nhất hòa bình Triều Tiên nêu rõ: "Chúng tôi sẽ phong tỏa hoàn toàn toàn bộ tài sản của các công ty Hàn Quốc cũng như các thể chế liên quan để lại trên lãnh thổ Triều Tiên". Theo ủy ban trên, động thái trên nhằm đáp trả việc Hàn Quốc đơn phương trừng phạt Triều Tiên do Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân hôm 6/1 và phóng vệ tinh hôm 7/2.

Các tài sản này chủ yếu liên quan đến dự án khu nghỉ dưỡng tại Núi Kumgang và khu công nghiệp chung Kaesong.

Trước đó, ngày 10/2 vừa qua, Hàn Quốc đã thông báo kế hoạch ngừng “hoàn toàn” các hoạt động tại khu công nghiệp chung Kaesong ở thành phố cùng tên nằm trên lãnh thổ Triều Tiên. Để đáp trả quyết định trên của Hàn Quốc, Triều Tiên đã yêu cầu toàn bộ công dân Hàn Quốc rời khỏi khu công nghiệp chung Kaesong và niêm phong toàn bộ các tài sản và thiết bị của phía Hàn Quốc tại khu công nghiệp này, đồng thời chuyển đổi khu vực này thành khu quân sự. Một tổ chức đại diện cho 120 công ty hoạt động tại khu công nghiệp Kaesong ước tính giá trị các tài sản mà các công ty Hàn Quốc để lại khu công nghiệp này là 820 tỷ won (663 triệu USD).

Khu nghỉ dưỡng núi Kumgang là dự án hợp tác liên Triều đầu tiên. Hàng nghìn người Hàn Quốc đã đến khu nghỉ dưỡng này trong giai đoạn từ năm 1998-2008. Hàn Quốc đã hủy các tour du lịch đến đến Núi Kumgang vào năm 2008 sau khi một du khách nữ Hàn Quốc bị bắn chết.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm