Ông Mai Bá Hùng - Phó GĐ Sở Văn hóa, Thể thao TP.HCM: 'Nỗ lực hết mình vì mục tiêu 55-65 HCV'

21/05/2015 06:29 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Mai Bá Hùng khẳng định lực lượng thể thao TP.HCM sẽ quyết tâm hết khả năng để đóng góp vào mục tiêu 56-65 HCV mà đoàn thể thao Việt Nam đặt ra tại SEA Games 28.

* Xin ông cho biết đôi nét về lực lượng TP.HCM tham dự SEA Games 28 tại Singapore sắp tới?

- Lực lượng thể thao TP.HCM dự SEA Games 28 gồm có trên 100 cán bộ, HLV, VĐV, chuyên gia, bác sĩ…., có lực lượng tham gia 23/28 môn mà đoàn thể thao Việt Nam đăng ký. Ngoài ra, còn có nhiều trọng tài của TP.HCM cũng sẽ sang Singapore làm nhiệm vụ.

* Những môn thể thao là thế mạnh và những VĐV nào mà TP.HCM tự tin sẽ có huy chương tại SEA Games sắp tới? Và ngành thể thao TP.HCM đã đầu tư như thế nào cho những môn thể thao hay VĐV trọng điểm đó, thưa ông?

- Đối với 23 môn có lực lượng tham gia thì chúng tôi nhận định có khá nhiều môn có cơ sở để gặt hái thành tích cao. Những VĐV nổi bật đã có thành tích tốt ở các kỳ SEA Games trước vẫn có tên tại SEA Games lần này. Trong đó, điền kinh có niềm hy vọng Trần Huệ Hoa, từng đoạt HCV SEA Games những lần trước. Gần đây Huệ Hoa đã được sang Đài Loan thi đấu để kiểm tra việc chuẩn bị cho SEA Games 28.

Môn bơi thì có Lâm Quang Nhật, Trần Duy Khôi, trong đó Lâm Quang Nhật đã đoạt HCV cự ly 1.500m  lịch sử cho bơi Việt Nam 2 năm trước. Thể dục dụng cụ TP.HCM có VĐV Lê Thanh Tùng. Môn bắn súng có 2 cái tên đang thể hiện sự tiến bộ có thể cạnh tranh huy chương với các quốc gia khác là Triệu Thị Hoa Hồng, Dương Thị Mỹ Phượng.

Môn đấu kiếm chúng tôi cũng gửi VĐV sang Hàn Quốc tập huấn, những VĐV như Tiến Nhựt, Văn Thắng, Phước Đến là niềm hy vọng của thể thao Việt Nam. Môn taekwondo thì có Châu Tuyết Vân từng đoạt nhiều HCV thế giới nội dung quyền, nội dung đối kháng thì có VĐV Nguyễn Văn Duy. Võ sĩ Đặng Hào từng vô địch SEA Games là niềm hy vọng của judo.

Môn xe đạp thì có Nguyễn Trường Tài, Lê Văn Duẩn, Mai Nguyễn Hưng cũng từng có HCV SEA Games. Billiards tiếp tục là niềm hy vọng với Mã Minh Cẩm, Trần Phi Hùng ở nội dung carom 1 băng. Nguyễn Tiến Minh vẫn là kỳ vọng số 1 của không chỉ TP.HCM mà cả thể thao Việt Nam ở môn cầu lông, anh ấy cũng thi đấu quốc tế khá thường xuyên.

Bóng bàn thì có Mai Hoàng Mỹ Trang hứa hẹn sẽ có khả năng tranh chấp huy chương. Quần vợt thì TP.HCM có thành phần nòng cốt, đặc biệt là ở đội nữ có các VĐV như Tâm Hảo, Sĩ Bội Ngọc, Phi Khanh, Minh Trang, đội nam có Hoàng Thiên.

* Những môn thể thao TP.HCM sẽ dự SEA Games theo hình thức xã hội hóa gồm những môn nào? Xin ông cho biết vai trò của xã hội hóa thể thao trong hoàn cảnh hiện nay?

- Đặc biệt kỳ SEA Games này TP.HCM sẽ có 2 đội bóng rổ nam và nữ tham gia. Lần đầu tiên thể thao Việt Nam tham dự đầy đủ bóng rổ nam và bóng rổ nữ, và là lần đầu tiên với đội nữ. 3 môn thể thao xã hội hóa khác là golf, bơi nghệ thuật và bowling.

Đây là những môn thể thao không phải là thế mạnh của thể thao Việt Nam, nhưng chúng tôi tạo mọi điều kiện cho họ hòa nhập, học hỏi và phát triển. Tham dự đấu trường khu vực là bước đêm để các Liên đoàn, Hiệp hội của các môn thể thao đó đánh giá, nhìn lại mình để có tổ chức chuyên nghiệp hơn.

Những môn thể thao xã hội hóa được huy động từ nguồn lực xã hội, kinh phí tự họ bỏ ra. Các VĐV không bị đặt nặng thành tích. Đây cũng là xu thế phát triển tất yếu của thế giới, giảm dần sự phụ thuộc vào ngân sách Nhà nước.

* Tổng cục TDTT và ngành thể thao TP.HCM có giao chỉ tiêu cụ thể cho TP.HCM sẽ đoạt bao nhiêu huy chương ở kỳ Đại hội tới không, thưa ông?

- Từ xưa đến nay Tổng cục TDTT không giao chỉ tiêu thành tích cụ thể cho các địa phương, đơn vị, bởi vì cần hiểu rằng đây là đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games là đại diện cho quốc gia. Tuy nhiên chúng tôi ý thức được rằng tất cả mọi người thuộc bất kỳ địa phương đơn vị nào cũng phải nỗ lực hết mình vì thành tích chung của thể thao Việt Nam, phấn đấu đóng góp vào mục tiêu 56-65 HCV đề ra ở SEA Games 28.

* Tại SEA Games 27, thành tích của thể thao TP.HCM đóng góp vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam thế nào? Xin ông cho biết mục tiêu của  thể thao TP.HCM dự SEA Games lần này có là bước đệm để chuẩn bị cho những giải đấu lớn hơn như ASIAD hay Olympic hay không?

- SEA Games 27,  thể thao TP.HCM đóng góp 11 HCV vào thành tích chung của thể thao Việt Nam. Nhưng hoành cảnh ở Myanmar 2 năm trước không hề giống Singapore bây giờ. Tôi xin dẫn chứng đơn giản như những môn thể thao thế mạnh của TP.HCM như vovinam, thể hình, cử tạ, kempo… không được Singapore đưa vào nội dung thi đấu trong năm nay. Vì thế sự so sánh là rất khập khiễng.

Chúng tôi xem SEA Games 28 là bước đánh giá để chuẩn bị cho những đấu trường đỉnh cao thế giới. Trong đó đặc biệt là những bộ môn như bơi, bắn súng, thể dục dụng cụ…, các VĐV của các môn Olympic đó sẽ nỗ lực nhiều hơn để tiếp cận thành tích có thể tham dự đấu trường đỉnh cao thế giới.

Việt Hà (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm