TP. HCM: Chuyến tàu mùa Xuân đưa công nhân về quê đón Tết đoàn viên

05/02/2024 07:12 GMT+7 | Tin tức 24h

Tối 4/2, tại Ga Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động thành phố cùng Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố tổ chức "Chuyến tàu mùa Xuân" đưa 162 hộ gia đình với gần 500 công nhân lao động (gồm chồng, vợ và con công nhân) về quê ở các tỉnh miền Trung và Bắc Trung bộ đón Tết Giáp Thìn 2024.

"Chuyến tàu mùa Xuân" nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình Tấm vé nghĩa tình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động có ý nghĩa thiết thực, nghĩa tình của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo Tết cho công nhân, người lao động có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất kinh doanh, công nhân có hoàn cảnh khó khăn nhiều năm liền chưa có điều kiện về quê đón Tết.

Phát biểu tại lễ tiễn, ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, chương trình "Tấm vé nghĩa tình" là một trong những hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của các cấp Công đoàn Thành phố mỗi khi Tết đến, Xuân về nhằm động viên chia sẻ khó khăn của công nhân lao động để gia đình đoàn viên, sum họp.

Thành phố Hồ Chí Minh: Chuyến tàu mùa Xuân đưa công nhân về quê đón Tết đoàn viên - Ảnh 1.

Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương trao quà cho người lao động. Ảnh: TTXVN phát

Trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, các cấp Công đoàn Thành phố đã vận động, trao tặng hơn 26.000 vé tàu, vé xe, vé máy bay với số tiền hơn 16 tỷ đồng là sự nỗ lực rất lớn của đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp và các doanh nghiệp đồng hành cùng tham gia trao tặng vé, tổ chức các chuyến xe, tàu đưa công nhân lao động về quê đón Tết. Trong đó, Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố đã tổ chức đưa hơn 560 hộ gia đình đoàn viên công đoàn, người lao động với gần 2.000 người về quê, khởi hành từ ga Sài Gòn xuyên suốt tới ga Hà Nội trên 17 chuyến tàu được tổ chức từ ngày 4 - 7/2/2024.

"Mỗi Chuyến tàu mùa Xuân, không chỉ là một phương tiện mà đây còn là hành trình chở cả hương vị của ngày Tết về quê hương, của những câu chuyện trong năm qua trước giờ sum vầy bên người than; chở cả những hy vọng những điều may mắn trước thềm năm mới", ông Phạm Chí Tâm chia sẻ.

Chúc Tết các gia đình các công nhân mọi điều tốt lành, một mùa xuân thật ý nghĩa, ấm áp, hạnh phúc bên người thân và gia đình, ông Phạm Chí Tâm mong công nhân, người lao động sau Tết sẽ trở lại công ty, cơ quan, đơn vị làm việc đảm bảo thời gian, tiếp tục đóng góp trong lao động sản xuất, góp phần phát triển Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ngay từ buổi tối, các công nhân, người lao động được nhận vé tàu miễn phí trong chương trình "Chuyến tàu mùa Xuân" đã có mặt tại Ga Sài Gòn háo hức chờ tới giờ khởi hành. Trên sân ga, các gia đình công nhân lao động về quê đón Tết cùng với những người đưa, tiễn thăm hỏi, động viên, trao quà Tết tạo nên không khí nhộn nhịp, tràn đầy tình thương, ấm áp trước mùa Xuân mới.

Cầm tấm vé trên tay, chị Ngô Thị Tuyền Giang, hiện là công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Art Tango Viẹt Nam, (Khu Chế xuất Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) không giấu được niềm vui, nôn nóng bước qua cổng soát vé bởi hơn 10 năm nay chưa có dịp về quê đón Tết. Mấy ngày qua, cả gia đình thao thức, nhiều người không ngủ được bởi nôn nóng chờ đến ngày ra ga dù nhà trọ ở cách ga Sài Gòn không xa lắm.

Chị Giang cho biết, lần này 3 mẹ con em về quê mà không có ba mấy cháu theo cùng vì ảnh mất do tai nạn lao động. "Ước nguyện của chồng em muốn đưa 3 mẹ con về quê nhưng chưa được vì tụi em còn khó khăn. Nay nhận được vé tàu tặng của công đoàn cho mấy mẹ con em về quê sum họp với gia đình bên nội ngoại. Mẹ con em hạnh phúc lắm...", chị Giang chia sẻ.

Thành phố Hồ Chí Minh: Chuyến tàu mùa Xuân đưa công nhân về quê đón Tết đoàn viên - Ảnh 2.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Bình Dương đưa người lao động về quê. Ảnh: TTXVN phát

Chị Giang cũng cảm ơn các cấp Công đoàn thành phố và doanh nghiệp đã luôn hỗ trợ, động viên, tạo công ăn việc làm ổn định và hơn hết là tạo điều kiện cho những công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện về quê sum họp cùng gia đình đón Tết đoàn viên. "Tôi tin, những công nhân, người lao động trên chuyến tàu tràn đầy yêu thương, nghĩa tình này sẽ cùng sớm quay trở lại đúng ngày giờ quy định; đồng thời sẽ cố gắng thi đua lao động thật tốt để công ty ngày càng phát triển, xây dựng thành phố ngày càng vững mạnh", chị Minh chia sẻ.

Đặt chân lên toa tàu, tìm được vị trí ngồi ổn định, chị Nguyễn Thị Nguyên Thảo (quê ở Phú Yên), công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Sealz Việt Nam không giấu được sự xúc động, thở phào nhẹ nhõm bởi đã chính thức "lên tàu về quê". Đoạn đường dài hơn 10 tiếng, nên chị Thảo cho biết, sẽ cố ngủ để giữ gìn sức khỏe, có thời gian để thăm hỏi gia đình, họ hàng, cô, dì, chú, bác mà đã lâu chưa trở lại ghé thăm.

"Được nhận tấm vé nghĩa tình lên chuyến tàu mùa Xuân năm nay là niềm vui, hạnh phúc cho cả gia đình và tiết kiệm được một phần chi phí giúp tôi mua thêm quà Tết cho gia đình... Chương trình này thật sự ý nghĩa, nhất là với công nhân, người lao động xa xứ, tôi mong chương trình tiếp tục duy trì và phát triển để giúp thêm nhiều công nhân có cơ hội về quê sum họp cùng đón Tết gia đình", chị Thảo chia sẻ.

Ngay trước giờ đoàn tàu khởi hành, lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố đã trao nhiều phần quà, chúc Tết công nhân, người lao động luôn vui tươi, an toàn, tiết kiệm và sớm trở lại Thành phố để bắt tay vào công việc đúng ngày, giờ quy định.

Thanh Vũ/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm