Totti tố cáo vợ cũ ngoại tình với nhiều đàn ông

13/09/2022 15:26 GMT+7 | Thế giới Sao

Tháng 7/2022, cựu danh thủ Francesco Totti và vợ Ilary Blasi tuyên bố chia tay sau 17 năm làm vợ chồng và có với nhau 3 mặt con. Cũng từ đó, đã xuất hiện vô số suy đoán về lý do dẫn đến sự đổ vỡ hôn nhân của cặp vợ chồng từng được ngưỡng mộ bậc nhất giới thể thao giải trí Ý.

Vợ chồng Totti chính thức chia tay

Vợ chồng Totti chính thức chia tay

Không còn là những đồn thổi, giờ đây mọi thứ đã được xác thực bởi chính những người trong cuộc. Francesco Totti và Ilary Blasi, một trong những cặp tình nhân, vợ chồng được ngưỡng mộ bậc nhất thế giới bóng đá, đã chính thức đường ai nấy đi sau 20 năm chung sống.

 

Ban đầu, sự chung thủy của Totti đã được đề cập, với mối quan hệ giữa anh với Noemi Bocchi. Không lâu sau, một số trang báo tại Ý lật ngược vấn đề, khẳng định chính Ilary mới là người ngoại tình trước. Totti vì không chịu nổi việc vợ ngoại tình mới qua lại với người đẹp Noemi Bocchi tìm kiếm sự an ủi.

“Vợ tôi ngoại tình trước tôi”

Trước những đồn đoán không ngừng xuất hiện, Totti đã quyết định phá vỡ im lặng, công khai nói về vụ ly hôn bằng cuộc phỏng vấn với nhật báo Corriere della Sera. Đó là một bài phỏng vấn dài, nơi Totti làm điều khiến dư luận thêm một lần nữa choáng váng: Tố cáo vợ cũ ngoại tình với nhiều người đàn ông và lấy sạch tài sản trong nhà trước khi rời đi.

“Không đúng khi nói tôi là người phản bội trước”, Totti bắt đầu câu chuyện. “Tôi đã đọc được quá nhiều sự lừa dối trong những tuần gần đây và điều đó khiến con cái tôi đau khổ. Hãy dừng lại. Tôi đã trải qua quãng thời gian khó khăn vì sự ra đi của bố tôi do Covid-19 và khi tôi cần vợ tôi nhất, cô ấy đã không ở bên. Vào tháng 9 năm 2021, tôi nghe được thông tin rằng Ilary đã có người khác. Thật vậy, không chỉ với một người đàn ông. Tôi chưa bao giờ xem điện thoại của vợ tôi trong 20 năm bên nhau và cô ấy cũng vậy. Nhưng khi tôi nhận được cảnh báo từ những người khác, những người mà tôi tin tưởng, tôi đã nghi ngờ cô ấy. Tôi nhìn vào điện thoại di động của cô ấy và tôi thấy rằng có một người thứ ba, người đóng vai trò trung gian giữa Ilary và một người khác. Tôi nhận được cảnh báo là vào mùa Thu năm ngoái, nhưng những tin nhắn đã có từ trước đó”.

Theo Totti, thợ làm tóc của Ilary, Alessia Solidani, đã đóng vai trò trung gian giúp kết nối cựu MC truyền hình với người đàn ông cô ngoại tình. “Alessia Solidani, thợ làm tóc của Ilary. Còn người đàn ông, tôi không muốn nói ra tên. Anh ta là một người thuộc về thế giới khác xa với tôi. Đó là một cú sốc. Nhưng không chỉ một người, Ilary còn qua lại với người khác nữa”.

Nội dung những tin nhắn chính là bằng chứng cho sự không chung thủy của Ilary, theo Totti. “Họ nói những điều như: ‘chúng ta hãy gặp nhau ở khách sạn’ trong những tin nhắn qua lại”, Totti nói.

Chú thích ảnh
Francesco Totti và Ilary Blasi thuở còn mặn nồng

Sau khi phát hiện ra những tin nhắn, Totti cho biết anh đã quyết định im lặng để cứu gia đình: “Tôi đã giữ kín mọi chuyện trong lòng. Tôi chưa nói với ai, kể cả Vito Scala, người bạn đã ở bên cạnh tôi từ khi tôi 11 tuổi. Tôi không phải là người nhắm mắt làm ngơ, nhưng tôi làm vậy để bảo vệ những đứa trẻ. Tôi đau đớn tột cùng, nhất là khi cô ấy nói với tôi rằng sẽ ở lại Milan lâu hơn chút trong một lần đi công tác”. Những tháng ngày gặm nhấm nỗi đau của việc bị phản bội khiến Totti rơi vào trầm cảm, và chỉ có thể thoát ra sau khi gặp bạn gái hiện tại, Noemi Bocchi. Totti nói: “Đã có những tin đồn trong quá khứ. Về cô ấy và về tôi. Nhưng chúng thực sự là tin đồn. Chúng khiến tôi rơi vào trầm cảm. Tôi không thể ngủ được nữa. Tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng đó không còn là tôi nữa, tôi đã là một người khác. Tôi thoát ra nhờ Noemi”.

Khi những bức ảnh giữa Totti và Noemi được báo chí Ý tung ra, Ilary thông qua luật sư yêu cầu chồng nói ra sự thật. Chỉ lúc đó, Totti mới nói với vợ về việc phát hiện ra những tin nhắn của cô và người đàn ông khác. “Lúc đầu, tôi đã không nói sự thật, vì cô ấy và vì các con, vì tôi vẫn hy vọng có thể cứu vãn mọi thứ, nhưng rồi điều đó là không thể tránh khỏi. Tôi đã hỏi Ilary về người đàn ông khác. Lúc đầu cô ấy phủ nhận, nói chưa gặp anh ta bao giờ. Sau đó, cô ấy hiểu rằng tôi đã biết chuyện và nói chỉ gặp anh ta để uống café. Chúng tôi cũng đã có một gặp trực tiếp với cả Alessia, và cả hai đều phủ nhận điều đó. Trên thực tế, tôi biết rằng họ đã gặp nhau vào đầu tháng 3/2021 và cô ấy đã hẹn hò với anh ta, cùng một số người đàn ông khác trước khi tôi hẹn hò với Noemi”, Totti nói.

Chưa dừng lại, Totti còn tố Ilary đã lấy toàn bộ đồ dùng có giá trị trong nhà trước khi rời đi. “Ilary đã lấy bộ sưu tập đồng hồ của tôi, một số đó là hiệu Rolex rất có giá trị. Cô ấy cùng với cha mình đã làm trống két sắt nhà tôi”.

 

 

Âm mưu của Totti?

Theo phân tích của nhật báo Il Messaggero, không phải bất ngờ mà Totti thông qua cuộc phỏng vấn dài để tố cáo vợ cũ sau 2 tháng ly hôn. Nó diễn ra vào đúng thời điểm quá trình ly hôn đang trải qua giai đoạn phân chia tài sản.

Il Messaggero khẳng định, cuộc phỏng vấn là “chiến lược của Totti” theo phong cách Annamaria Bernardini de Pace, luật sư đại diện cho cựu thủ quân AS Roma. Bernardini thường được biết đến với việc thông qua truyền thông, làm căng thẳng vấn đề, bôi xấu “người cũ” của thân chủ qua đó khiến họ phải hạ thấp đòi hỏi tài chính khi phân chia tài sản. Chiến lược của Bernardini từng gây nhiều tranh cãi và giờ nó được áp dụng một lần nữa, với trường hợp ly hôn của Totti.

Chú thích ảnh
Ilary Blasi và người đàn ông được đồn là người tình, Cristiano Iovino, HLV thể lực riêng của cô

Nhưng chiến lược của Totti chưa chắc đã thành công. Luật sư Marco Meliti, Chủ tịch Hiệp hội Luật Gia đình và Tâm lý học Ý, phân tích: “Sự phản bội chỉ có giá trị khi ra trước tòa nếu nó là nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ quan hệ. Còn nếu sự phản bội xảy ra khi sự gắn bó giữa hai vợ chồng không còn, họ đã ly thân thì không thể coi đó là lý do”. Về những chiếc Rolex, ông Marco Meliti nói: “Chẳng có sự tham ô hay lấy cắp tài sản nào bị quy kết khi đó là tài sản chung của hai vợ chồng”.

Hôm qua, thông qua luật sư của mình, Alessandro Simeone, Ilary cho biết cô không muốn bình luận gì thêm vào lúc này và sẽ dựa vào lời khuyên của đội ngũ pháp lý, đánh giá sự việc để xem liệu có thể kiện Totti tội phỉ báng hay không, đặc biệt là cáo buộc “đã lấy đi bộ sưu tập đồng hồ”. “Anh ta thậm chí còn chẳng để lại những chiếc hộp”, nguồn tin thân cận với Ilary nói với truyền thông.

Giữa những trang sáng và tối của câu chuyện, có quá nhiều điều chưa được nói ra và luật sư của hai bên sẽ khai thác tới cùng để thân chủ của họ nắm giữ được phần tài sản lớn nhất khi ra tòa.

“Sớm muộn gì sự thật cũng sẽ lộ ra”, nhà tạo mẫu tóc Alessia Soldani nói với Il Messaggero khi bị Totti cáo buộc là người giúp sức cho Ilary qua lại với người đàn ông khác.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm