Top 10 khoảnh khắc dở khóc dở cười trong lịch sử Oscar

03/03/2014 10:20 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Lễ trao giải Oscar lần thứ 86 đã diễn ra tại nhà hát Dolby, Los Angeles. Hãy cùng điểm lại 10 tình huống hài hước nhất trong lịch sử lễ trao giải uy tín nhất của điện ảnh Mỹ.

Lễ trao giải Oscar bắt đầu từ năm 1929 là một trong những giải thưởng uy tín nhất của điện ảnh Mỹ do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh tổ chức. Lễ trao giải Oscar được truyền hình trực tiếp hàng năm tới hơn 200 quốc gia trên thế giới.

Dù được đánh giá là giải thưởng có tầm ảnh hưởng, được đầu tư nhiều tiền của với quy mô rộng lớn nhưng sự kiện không tránh khỏi những sự cố dở khóc dở cười.Từ việc người nhân giải, trao giải nói hớ cho đến những trang phục được đánh giá là thảm họa trong lịch sử Oscar.

10. Julia Roberts

Julia Roberts và Denzel Washington trong lễ trao giải Oscar năm 2002

Năm 2002, Julia Roberts có vinh dự được vinh danh Denzel Washington cho giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất trong Traning Day. Julia Roberts bỗng nhiên nói rằng "Tôi yêu cuộc sống của tôi" trong khi đang mở phong bì công bố tên người chiến thắng.

Sau bài phát biểu của Washington, Julia Roberts đã cố gắng chữa thẹn bằng cách ôm nam diễn viên nổi tiếng của Hollywood trước màn ảnh. Sự cố đã tạo nên tiếng cười cho các khán giả chứng kiến lễ trao giải Oscar lần thứ 74.

9. James Cameron

Bài phát biểu của đạo diễn James Cameron khi Titanic giành giải thưởng phim xuất sắc nhất trong lễ trao giải Oscar năm 1998 là một trong những khoảnh khắc khiến những người chứng kiến khó có thể quên.


Mọi chuyện diễn ra khá bình thường khi đạo diễn Cameron nói rằng ông cảm thấy hạnh phúc và cảm ơn gia đình, bạn bè, các đồng nghiệp đã giúp ông có cơ hội như ngày hôm nay. Cho đến cuối bài phát biểu, đạo diễn Cameron đã kết thúc bằng câu: "Tôi là vua của thế giới". Dường như ông Cameron đã quá tự tin khi tuyên bố như vậy trước các cái nhìn đầy bất ngờ của khán giả và hàng triệu người xem trực tiếp trên toàn thế giới.

8. Chiếc váy của Bjork

Nhận đề cử cho bài hát gốc xuất hay nhất năm 2001, Bjork đến dự lễ trao giải Oscar với một chiếc váy mang biểu tượng con thiên nga. Cô ca sĩ người Iceland được biết đến với sự độc đáo và nghệ thuật nhưng trang phục thiên nga đã khiến những diễn viên, nghệ sĩ đến dự Oscar cảm thấy sốc.

Trang phục của Bjork với chiếc váy hình thiên nga bao gồm cả phần đầu quấn quanh cổ. Hình tượng này đã để lại dấu ấn mạnh mẽ và được đánh giá là một trong những bộ trang phục thảm họa nhất từng xuất hiện trong lễ trao giải Oscar.

7. Marlon Brando

Marlon Brando đoạt giải nam diễn viên xuất sắc nhất trong lễ trao giải Oscar vào năm 1973 với bộ phim The Godfather. Tuy nhiên, Brando đã không đến dự mà nhờ một phụ nữ có tên Sacheen Littlefeather là người Apache đến từ chối nhận giải thưởng. Sacheen nói rằng Brando đã từ chối nhận giải thưởng do bộ phim đã xuyên tạc hình tượng người Mỹ trong lịch sử. Sự kiện này đã đem đến những phan ứng trái chiều và là một trong những lần từ chối nhận giải Oscar nổi tiếng nhất trong lịch sử.

6. Angelina Jolie

Angelina Jolie nhận giải Oscar với bộ phim Girl Interrupted

Trong lễ trao giải Oscar năm 2000, Angelina Jolie đoạt giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với bộ phim Girl Interrupted. Trong bài phát biểu của mình, Jolie đã nói rằng cô cảm thấy yêu người anh trai hơn bao giờ hết. Dù đã cố gắng chữa lại sau đó nhưng điều này không thể làm các khán giả quên đi những gì cô đã nói. Bài phát biểu của Angelina Jolie được coi là một trong những khoảnh khắc xấu hổ nhất của nữ diễn viên nổi tiếng Hollywood trong một thời gian dài.

5. South Park

Đạo diễn Trey Parker và Matt Stone đến dự lễ trao giải Oscar 2000 với bộ phim South Park: Bigger, Longer, and Uncut. Ca khúc Blame Canada được đề cử là bài hát gốc hay nhất. Matt Stone có mặt trong lễ trao giải Oscar duy nhất trong sự nghiệp với chiếc váy màu hồng giống như Gwyneth Paltrow đã từng mặc còn Trey Parker xuất hiện với chiếc váy màu xanh lá cây, tương tự như chiếc váy của Jennifer Lopez. Cả hai tỏ ra khá vui vẻ, dễ tính khi trả lời phỏng vấn.

4. Roberto Benigni

Năm 1999, Roberto Benigni đoạt giải Oscar cho phim nước ngoài xuất sắc nhất. Trong sự phấn khích tới tột đổ, đạo diễn Benigni đã trèo lên ghế, nhún nhảy trong quá trình bước lên sân khấu và nhận giải thưởng từ Sophia Loren.

Cảnh tưởng đáng ngạc nhiên này đã thu hút sự chú ý của các khán giả. Nhiều người cảm thông cho sự vui sướng của Roberto Benigni với giải Oscar.

3. Jack Palance

Jack Palance đoạt giải Oscar cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất vào năm 1992. Ở tuổi 72, Jack Palance đã bất ngờ thực hiện động tác chống đẩy trong khoảng thời gian phát biểu khi nhận giải. Hành động của Palance như muốn nói rằng tuổi tác không phải là rào cản cho các nhà sản xuất tìm kiếm các diễn viên.

Dù không có thống kê nào cho thấy các diễn viên có tuổi sẽ được tôn trọng hơn trong ngành điện ảnh nhưng với hành động này, Jack Palance đã đi vào lịch sử giải Oscar.

2. Nàng Bạch Tuyết và Rob Lowe

Sự kiện Bạch Tuyết xuất hiện trong lễ trao giải Oscar là một thảm họa trong lịch s

Năm 1989, Allan Carr đã trở thành nhà sản xuất trong lễ trao giải Oscar. Được biết đến là một biểu tượng lớn trên sân khấu âm nhạc của nước Mỹ nhưng Allan Carr đã tạo nên thảm họa với Oscar. Màn trình diễn khai mạc cho giải Oscar bao gồm một nàng Bạch Tuyết song ca với Rob Lowe đã đi vào lịch sử Hollywood. Disney sau đó đã dọa kiện nhà sản xuất Oscar do sử dụng hình tượng nàng Bạch Tuyết mà không xin phép.

Sự kiện này luôn được nhớ đến trong lịch sử như một trong những màn trình diễn trong lễ trao giải Oscar tồi tệ nhất.

1. Robert Opel

Sự cố nổi tiếng nhất trong lễ trao giải Oscar xảy ra vào năm 1974. Khi mà người dẫn chương trình David Niven đang giới thiệu Elizabeth Taylor trên sân khấu, người đàn ông mang tên Robert Opel đã bất ngờ khỏa thân chạy lên trước ống kính truyền hình.


Một số khán giả tin rằng sự cố đã được dàn dựng từ trước nhưng khoảnh khắc Opel khỏa thân trên sân khấu luôn được đánh giá hy hữu nhất trong lễ trao giải Oscar.

Đăng Nguyễn
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm