Mesut Oezil: Hổ dữ trận nhỏ, mèo lười trận lớn?

24/12/2013 10:00 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu trước trận derby London với Arsenal, HLV Jose Mourinho đã dành rất nhiều thời gian để ca ngợi cậu học trò cũ Mesut Oezil. Chiến lược gia người BĐN cho rằng ngăn chặn tiền vệ sáng tạo người Đức trong cả trận đấu là điều không thể.

Tuy vậy, đó lại là điều mà ông đã làm được ở trận derby trên sân Emirates đêm qua. Bằng cách bóp nghẹt sự sáng tạo của Oezil, trung tâm trong lối chơi của Arsenal, Mourinho đã thành công trong việc khắc chế Pháo thủ để giành một kết quả có lợi.

Thay vì tung những tiền vệ sáng tạo như Juan Mata hay Oscar để chơi bóng sòng phẳng với Arsenal, Mourinho lại xếp một tuyến giữa cơ bắp với Mikel, Ramires và Frank Lampard, còn ngay phía trên là một Willian hoạt động không biết mệt mỏi. Các cầu thủ Chelsea chơi cực rắn và áp sát khiến Arsenal không thể triển khai lối chơi (dù cầm bóng tới 61%).


Oezil bị bắt chết hoàn toàn bởi hàng tiền vệ cơ bắp của Chelsea

Cách tiếp cận trận đấu xù xì của Mourinho khiến các cầu thủ sáng tạo của Arsenal như Aaron Ramsey và đặc biệt là Mesut Oezil không có chút khoảng trống nào để chơi bóng. Thống kê sau trận của Whoscored cho thấy Oezil chỉ chạm bóng 60 lần, chỉ nhiều hơn Theo Walcott (41), Olivier Giroud (49), Wojciech Szczesny (48).

Nhưng không phải tới trận gặp Chelsea, Oezil mới chơi dở bởi từ đầu mùa tới nay, cứ đụng đối thủ lớn là tiền vệ người Đức lại im tiếng. Thất bại 0-1 trước Man United, thảm họa ở Etihad và trận thua 0-2 trước chính Chelsea ở Cúp Liên đoàn của Arsenal đều không có bất cứ dấu ấn nào của tiền vệ người Đức. Đó đều là những trận đấu mà Arsenal không thể áp đặt được thế trận và chịu sức ép rất lớn.

Từ đó có thể thấy một vấn đề của Oezil là trước những đối thủ tương đồng về đẳng cấp và sở hữu một hàng tiền vệ cơ bắp (Phil Jones và Carrick của Man United; Fernandinho và Yaya Toure của Man City; Mikel, Ramires và Lampard của Chelsea), cựu ngôi sao của Real đều mờ nhạt.

Dường như chỉ khi nào Arsenal dồn ép được đối thủ (ở những trận đấu với các đội bóng trung bình), Oezil mới phát huy được hết khả năng. Bởi khi cả đội hình của Arsenal dâng cao, anh mới có nhiều lựa chọn để thể hiện sự sáng tạo hơn. Anh cũng có nhiều thời gian để đưa ra những phương án xử lý, được nhiều đồng đội che chắn và hỗ trợ. Ngược lại, khi đội hình Arsenal không thể dâng cao và buộc Oezil phải hoạt động độc lập nhiều hơn, anh chơi không hiệu quả.

Tóm lại, cái hay của Oezil chỉ là cái hay khi thế nước lên. Hay nói cách khác, Oezil chưa phải là một tiền vệ có bản lĩnh thật sự, mà anh chỉ chơi tốt khi cả đội thăng hoa chứ chưa thể một mình tạo ra sự khác biệt.

Arsenal đã bỏ ra tới hơn 40 triệu bảng để sở hữu một tiền vệ mà họ cho là có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu nhờ những khoảnh khắc thiên tài như Oezil. Nhưng cựu ngôi sao của Real mới chứng tỏ được phẩm chất đó của anh ở những trận đấu bình thường. Còn khi Arsenal cần anh nhất, ở những trận đại chiến, Oezil vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm