Tổng thống Syria xuất hiện bên ngoài thủ đô Damascus

15/06/2018 17:32 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tổng thống Syria Bashar al-Assad mới đây đã tham dự một buổi cầu nguyện tại một thánh đường Hồi giáo ở thành phố Tartus, miền Tây nước này, nhân dịp lễ Eid al-Fitr kết thúc tháng lễ Ramadan.

Đây là một trong những lần xuất hiện hiếm hoi bên ngoài thủ đô Damascus của nhà lãnh đạo Syria.

Chú thích ảnh
Tổng thống Assad tham dự lễ cầu nguyện Eid al-Fitr tại thánh đường Sayyida Khadija ở thành phố Tartus. Ảnh: alarabiya.net

Các bức ảnh của nhà lãnh đạo Syria đăng trên mạng xã hội ngày 15/6 được chú thích: “Tổng thống Assad tham dự lễ cầu nguyện Eid al-Fitr tại thánh đường Sayyida Khadija ở thành phố Tartus”. Trong một bức ảnh, ông Assad đang ngồi cầu nguyện cùng với giáo sĩ Hồi giáo đứng đầu của Syria và bộ trưởng trách phụ trách vấn đề tôn giáo. Bức ảnh khác cho thấy ông Assad được vây quanh bởi hàng chục tín đồ dành cho ông những lời chúc mừng nhân dịp lễ Eid al-Fitr.

Kể từ khi xung đột bùng phát ở Syria cách đây hơn 7 năm, Tổng thống Assad ít khi xuất hiện trước công chúng bên ngoài thủ đô Damascus. Năm 2017, ông Assad cũng tham gia lễ Eid tại thành phố Hama, miền Trung nước này.

Thành phố Tartus là nơi đặt căn cứ hải quân của Nga, nước đồng minh với Syria. Khu vực này không bị các cuộc xung đột tàn phá như các vùng đất khác của Syria song lại hứng chịu sự tổn thất lớn về người. Tính đến nay, cuộc xung đột tại Syria đã cướp đi sinh mạng của khoảng 350.000 người.

Cận cảnh vùng ngoại ô Damascus hoang tàn sau giải phóng

Cận cảnh vùng ngoại ô Damascus hoang tàn sau giải phóng

Quân đội Syria ngày 21/5 tuyên bố giành kiểm soát toàn bộ vùng ngoại ô thủ đô Damascus lần đầu tiên trong cuộc xung đột kéo dài 7 năm, sau khi đánh đuổi được các tay súng khủng bố IS ra khỏi vị trí cố thủ phía nam.

TTXVN/Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm