World Cup 2014: Những điệu samba 'xanh' ở Curitiba

11/06/2014 16:15 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày tới, Curitiba sẽ chào mừng 8 đại diện ưu tú của bóng đá thế giới bằng bầu không khí trong lành của một thành phố “xanh”. Sạch và có tổ chức - đây chắc chắn là không gian lý tưởng để các fan hâm mộ World Cup bùng nổ với trái bóng Brazuca.

Kể từ trước khi Brazil chuẩn bị hồ sơ đăng cai Giải vô địch bóng đá thế giới 2014, Curitiba đã luôn là cái tên nằm trong danh sách ưu tiên lựa chọn các thành phố chủ nhà. Với vị trí là thủ phủ bang Parana ở miền Nam Brazil, đô thị này là hình mẫu lý tưởng về phát triển của quốc gia lớn nhất Mỹ Latinh.

Ấn tượng đầu tiên của các du khách đến Curitiba tháng Sáu này hẳn sẽ là những “lá phổi xanh” của thành phố - các khu vườn và vô số công viên vốn vừa là nơi thư giãn của người dân địa phương, vừa là điểm đến du lịch. Được coi là thành phố sản xuất xe hơi lớn thứ hai đất nước, Curitiba cho thấy sự cân bằng trong mô hình tăng trưởng kết hợp sức mạnh kinh tế, công nghiệp với ý thức về môi trường. Bằng chứng là người ta đã xây dựng tại đây công viên Tingui và Tangua, hai không gian xanh nổi tiếng nhất thành phố, như là một phần của dự án chuỗi công viên lớn nhất Brazil dọc bờ sông Barigui. Ở Curitiba , du khách có thể lạc trong những vườn cây, mà mỗi nơi lại gợi nên quá khứ của các cư dân nhập cư đến thành phố.


Một không gian xanh ở Curitiba

Citado Modelo - như cách người bản địa gọi thành phố này - chảy trong mình dòng máu châu Âu ở mọi nơi. Đây chính là điểm đến của các cuộc di dân ồ ạt từ Đức, Italy , Ukraine hay Ba Lan cuối thế kỷ 19. Hiện tại tuy họ đã hòa nhập vào một xã hội chung, nhưng dấu ấn về nguồn gốc văn hóa vẫn hiện lên rõ nét, như ở Đài tưởng niệm Ukraine, Vườn cây Đức hay quận Santa Feliciade hoàn toàn do người Italy xây dựng. Sự đa dạng văn hóa này rất phù hợp với thông điệp của World Cup: bóng đá giúp kết nối mọi người từ mọi dân tộc.

Tọa lạc giữa những tấm thảm lục của Curitiba là sân vận động Arena da Baixada, địa điểm diễn ra 4 trận đấu thuộc các bảng B, E, F, H của World Cup 2014. Sân bóng có 42.000 chỗ ngồi này được coi là một trong những sân hiện đại nhất Brazil (là sân đầu tiên có mạng wi-fi miễn phí cũng như hệ thống giám sát trung tâm). Tuy vậy, quá trình cải tạo đã chịu nhiều chỉ trích vì chậm tiến độ, thậm chí đã hai lần vượt quá thời hạn của FIFA. Kế hoạch xây dựng mái che kín cũng đã bị hủy bỏ do không còn đủ thời gian cũng như thiếu vốn đầu tư, và FIFA thậm chí đã phải thuê một nhà kiểm tra độc lập để xem xét chất lượng cải tạo sân. Cuối cùng, đến giữa tháng 5/2014, sau cuộc thử nghiệm của câu lạc bộ chủ quản Atletico Paranaense, Arena da Baixada cũng đã tạm khiến ban tổ chức hài lòng.

Chính quyền thành phố dự tính mùa World Cup này sẽ mang đến hơn 600.000 du khách cho Curitiba. Và như thế, những vũ điệu samba của bóng đá sẽ có cơ hội tỏa sáng trong bức tranh thành phố đậm màu xanh này.

TT&VH/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm