Premier League thảm bại trước Ligue 1: Sự kiêu ngạo 'giết chết' người Anh

19/03/2015 07:05 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi Chelsea bị loại khỏi Champions League, Jose Mourinho đến xem trận đấu PSG đánh bại Lens 4-1. Xem xong, ông bảo: “Tôi cho là những buổi đấu tập vào thứ Bảy của chúng tôi còn khắc nghiệt hơn các trận đấu thật sự của PSG”.

Sức mạnh của một giải đấu “hỗn mang”

Kết cục: Chelsea bị PSG loại khỏi Champions League mùa giải này vì trận hòa 2-2 sau 120 phút. Jose Mourinho tẽn tò. Premier League mà ông và truyền thông đề cao trong những năm qua thi đấu rất tệ tại các cúp châu Âu mùa này. Chelsea bị loại bởi một đại diện của Pháp, tương tự Arsenal vừa bị đá bay bởi đội Á quân Ligue 1 mùa trước, Monaco. Liverpool rời cuộc chơi Europa League sau khi thua một đội bóng của… Thụy Sỹ, Basel. Trong khi Manchester City đến Camp Nou của Barcelona với bất lợi thua 1-2 ngay trên sân nhà.

Manchester City thua Burnley ở vòng 29 Premier League mới là thất bại thứ ba ở mùa này của một đội thuộc Top 4 Premier League trước đội nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng. Các đội Top 4 Premier League đã thắng 44 trong tổng số 60 trận ở mùa này. Tại Pháp, các đội Top 3 đã thua 6 trận trước các đội ở nửa dưới bảng xếp hạng sau chỉ 45 trận. Cả 6 thất bại này đều của các đội Top 3 Ligue 1 trước những đội đứng từ thứ 8 trở xuống. Ở Anh, trận City thua Burnley mới là lần đầu tiên một đội Top 3 thua một đội ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Jose Mourinho sẽ nói gì sau khi nhìn các thống kê trên? Mourinho còn nói gì được nữa sau khi đội bóng của ông bị loại dù được chơi hơn người, và kết cục của một Arsenal kiêu ngạo trước đội bóng Công quốc Monaco? Những người làm bóng đá Pháp như HLV Rene Girard của Lille đặc biệt giận dữ với “cái danh hão” của người Anh: “Dành cho những ai bảo giải đấu này (Ligue 1) là rác rưởi. Các kết quả tại cúp châu Âu cho thấy, rác rưởi có ở mọi nơi”.

Premier League giàu có nên thất bại là nhất thời?

Barca 1-0 Man City (Tổng: 3-1): Messi 'bó tay toàn tập' trước Joe Hart, Barca vẫn hạ Man City

Pep Guardiola phát cuồng vì pha 'xỏ kim' của Lionel Messi

HLV Manuel Pellegrini của Man City: ‘Messi đá thế thì đành chịu’

Joe Hart: 'Tôi tiếc vì đã cản được Messi mà vẫn bị loại'

Thế giới ca tụng Messi: ‘Vinh dự được sống trong kỷ nguyên Messi’. ‘Đừng bàn cãi, Messi vĩ đại nhất’

BÌNH LUẬN: Lionel Messi thua Joe Hart, nhưng thắng trái tim

Những năm đầu của Thiên niên kỷ mới, bóng đá Anh thống trị châu Âu. 7/8 năm từ 2004 đến 2012, luôn có ít nhất 1 đại diện của Premier League lọt vào các trận chung kết cúp châu Âu. Cá biệt, có 1 lần nước Anh “bao trọn” các trận chung kết giải đấu này.

Nhưng những năm gần đây, hiện tượng này không còn xảy ra. Sẽ thật nực cười khi cho rằng các đội hàng đầu của Pháp mạnh tương đương các đội hàng đầu của Anh. Nhưng “bóng đá đang bị tài chính và đẳng cấp xã hội ngược đãi”, ông Rene Girard  bình luận. “Chúng ta phải tái tạo lại nó”.

Premier League vẫn là giải vô địch thế giới về kiếm tiền, khi tổng số tiền bản quyền truyền hình thu được lên tới 5 tỉ bảng. Nhưng liệu tiền bạc mà một giải đấu tạo ra có quyết định chất lượng của nó? Trên kênh Sky, cựu cầu thủ nay là Bình luận viên bóng đá Jamie Carragher nói: “Nước Anh vẫn thống trị châu Âu ở khía cạnh tài chính. Tôi vẫn nghĩ đây là giải đấu hay nhất thế giới. Đó là lý do nó tạo ra nhiều tiền như thế”.

“Nhưng về khía cạnh chất lượng, tôi không biết liệu các CLB có bị lừa phỉnh khi chi tiền mua các cầu thủ nước ngoài? Bởi vì các cầu thủ đến đây phải giúp tăng chất lượng các đội bóng. Chúng ta xem Monaco và gần như chỉ biết 2-3 cầu thủ của họ. Nhưng họ có một vài cầu thủ thật sự giỏi và đã gây khó dễ cho Arsenal”.

Radamel Falcao nhận lương 250 ngàn bảng mỗi tuần vừa bị đẩy xuống đội U21 Manchester United. Man United chi hơn 150 triệu bảng mua cầu thủ nhưng không dự Champions League mùa giải này. Đấy là ví dụ hùng hồn cho thấy tiềm lực khủng khiếp của Premier League, thứ quyền lực sẽ giúp họ thống trị trên khía cạnh truyền thông, và có thể sẽ dễ dàng hồi phục hơn Ligue 1 dù có thất bại thảm hại tại các cúp châu Âu mùa này.

Người Pháp nhận thức được các vấn đề của họ. Lần đầu tiên từ mùa 2009-10, nước Pháp có hai đại diện vào đến tứ kết Champions League, nhưng chiến công này, chỉ đến khi các ông lớn Premier League ngủ quên.

7 7/8 năm từ 2004 đến 2012, luôn có ít nhất 1 đại diện của Premier League lọt vào các trận chung kết cúp châu Âu. Mùa 2004-05 là Liverpool. Mùa 2005-06 là Arsenal. Mùa 2006-07 là Liverpool. Mùa 2007-08 là Man United, Chelsea. Mùa 2008-09, 2010-11 là Man United. Mùa 2011-12 là Chelsea.

3&6 Man City thua Burnley ở vòng 29 Premier League mới là thất bại thứ ba ở mùa này của một đội thuộc Top 4 Premier League trước đội nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng. Tại Ligue 1, các đội Top 3 đã thua 6 trận trước các đội ở nửa dưới bảng xếp hạng sau chỉ 45 trận.

2 Trước khi Man City thi đấu rạng sáng nay, nước Anh chỉ còn 2 đại diện ở các cúp châu Âu là Everton (tại Europa League) và Man City tại Champions League.


Kết quả lượt về vòng 1/8 Champions League 

Real Madrid – Schalke: 3-4 (Tổng tỉ số: 5-4) 

Porto – Basel: 4-0 (5-1) 

Chelsea – PSG: 2-2 (3-3) 

Bayern Munich – Shakhtar Donetsk: 7-0 (7-0) 

Atletico Madrid – Bayer Leverkusen: 1-0 (1-1. Pen: 3-2) 

Monaco – Arsenal: 0-2 (3-3) 

Barcelona – Manchester City: 1-0 (3-1) 

Borussia Dortmund – Juventus: 0-3 (1-5) 

Các đội đi tiếp vào tứ kết (in đậm): Real Madrid, Porto, PSG, Bayern Munich, Atletico Madrid, Monaco, Barcelona, Juventus. 

* Lễ bốc thăm chia cặp đấu vòng tứ kết sẽ được tổ chức vào 18h00  ngày 20/03. Lượt đi sẽ đá vào ngày 14 và 15/4. Lượt về đá vào ngày 21 và 22/4. 

* Ở vòng tứ kết, không có luật chọn hạt giống. Các đội đã cùng bảng trước đó và cùng thuộc Liên đoàn bóng đá 1 quốc gia có thể gặp nhau.



Đỗ Hiếu (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm