Tình yêu buồn bã tuổi 25 của Chương Tử Di: Công khai nụ hôn giữa phố đông cũng chẳng nhận được cái gật đầu từ gia tộc hào môn

16/12/2022 16:58 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Chương Tử Di từng có trong tay cuộc tình thanh xuân rực rỡ nhưng đầy tiếc nuối cùng thiếu gia Hoắc Khải Sơn.

Nụ hôn giữa phố đông

Năm 2004, Chương Tử Di tròn 25 tuổi. Khi ấy, người đẹp đã trở thành ngôi sao rực rỡ của làng giải trí Hoa ngữ sau thành công của bộ phim Ngoạ hổ tàng long. Và cùng với Giờ cao điểm 2, Anh Hùng, Bướm tím... Chương Tử Di chạm tới những đỉnh cao danh vọng khi tuổi đời còn rất trẻ.

Sau thành công của một loạt phim, Chương Tử Di nhận lời đóng Thập diện mai phục. Khi bộ phim vừa đóng máy xong, truyền thông vẫn vô cùng háo hức và chờ đợi nàng Tiểu Muội lên sóng thì làng giải trí lúc ấy lại chấn động với nụ hôn giữa phố đông của người đẹp.

Vào một ngày đẹp trời, dưới ống kính của paparazzi Hong Kong, Chương Tử Di tay trong tay cùng Hoắc Khải Sơn - chàng nhị thiếu gia nổi tiếng của gia tộc nhà họ Hoắc. Trước ống kính phóng viên, Chương Tử Di hào phóng trao cho người yêu nụ hôn ngọt ngào, cả hai còn mỉm cười rạng rỡ, nắm chặt tay nhau khi phát hiện có ống kính hướng vào mình.

Khi ấy, Chương Tử Di và Hoắc Khải Sơn tràn ngập hơi thở thanh xuân, nàng diện áo yếm màu xanh thời thượng kết hợp cùng quần ống rộng, chàng diện áo phông cùng quần hợp rất thời trang.

Sự trong trẻo tự nhiên và tràn đầy sức sống vừa đúng lúc với sự tự tin và sắc sảo của tuổi trẻ đã khiến khoảnh khắc bên nhau của Chương Tử Di và Hoắc Khải Sơn đẹp như một thước phim ngôn tình.

Chương Tử Di lần đầu gặp người yêu kém tuổi tại dạ tiệc từ thiện "Dance of Roses. China Night" do hoàng gia Monaco tổ chức ở Monte Carlo. Khi ấy, Hoắc Khải Sơn mới 21 tuổi vẫn đang là du học sinh còn Chương Tử Di là ngôi sao nổi tiếng đình đám. Sinh ra trong một gia đình giàu có, từ bé Hoắc Khải Sơn đã được giáo dưỡng theo chuẩn thiếu gia. Cha của anh là Hoắc Chấn Đình - một doanh nhân đình đám có anh trai là tỷ phú Hong Kong, mẹ Hoắc Khải Sơn là Hoa hậu Hong Kong Chu Linh Linh.

Tình yêu buồn bã tuổi 25 của Chương Tử Di: Công khai nụ hôn giữa phố đông cũng chẳng nhận được cái gật đầu từ gia tộc hào môn - Ảnh 3.

Chương Tử Di hồi trẻ.

Mối tình của nàng diễn viên cùng chàng thiếu gia giàu có khi ấy đã trở thành chủ đề tốn nhiều giấy mực của Hong Kong. Cũng từ đó, mối tình chị em đã bắt đầu chớm nở.

Thế nhưng cuộc tình tràn ngập hơi thở thanh xuân này lại chỉ có cái kết đẹp trong tiểu thuyết.

Ngày ấy, Hoắc Khải Sơn và Chương Tử Di yêu nhau không sợ dư luận, không sợ truyền thông nhưng cuối cùng lại buông tay vì sự mâu thuẫn giữa đam mê nghề nghiệp và việc trở thành vợ hiền dâu thảo.

Tuổi 21, Hoắc Khải Sơn yêu Chương Tử Di một cách chân thành, thậm chí từng dẫn người đẹp về ra mắt gia đình bất chấp những thị phi của showbiz. Nhưng cuối cùng, cả hai đã chia tay nhau trong tiếc nuối vào năm 2006.

Tháng 8/2011, cặp đôi tái hợp, truyền thông liên tục chụp được hình ảnh cả hai bên nhau tại Bắc Kinh. Thời điểm ấy, truyền thông đồn thổi rằng Chương Tử Di sẽ lên xe hoa cùng Hoắc thiếu gia nhưng chuyện tình của họ vẫn không thành.

Tình yêu buồn bã tuổi 25 của Chương Tử Di: Công khai nụ hôn giữa phố đông cũng chẳng nhận được cái gật đầu từ gia tộc hào môn - Ảnh 4.

Tình yêu thanh xuân chẳng thắng nổi quy tắc hào môn

Nhiều người từng đặt nghi vấn lý do tại sao chuyện tình rực rỡ thanh xuân của Hoắc Khải Sơn và Chương Tử Di lại kết thúc trong tiếc nuối như vậy. Có người cho rằng, nguyên nhân là do nhà họ Hoắc không chấp nhận một nàng dâu trong showbiz. Gia tộc nhà họ Hoắc yêu cầu một khi đã về làm dâu thì không được phép có bất cứ hoạt động kinh doanh hay nghệ thuật cá nhân nào, phải toàn tâm toàn ý chăm sóc con cái và lánh xa truyền thông nhiều nhất có thể.

Nhiều năm về sau, nói về chuyện tình này, Chương Tử Di cũng ngậm ngùi nói: "Thực ra, gia đình họ muốn tôi từ bỏ sự nghiệp, từ đó rút lui trở về gia đình làm một bà nội trợ, giúp chồng dạy con. Tôi không chịu, thế là mới đi đến kết thúc".

Tình yêu buồn bã tuổi 25 của Chương Tử Di: Công khai nụ hôn giữa phố đông cũng chẳng nhận được cái gật đầu từ gia tộc hào môn - Ảnh 5.

Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về việc muốn tìm một người vợ như thế nào trong tương lai, Hoắc Khải Sơn cũng nói rằng anh muốn tìm một người giống như chị dâu anh - Quách Tinh Tinh. "Tôi muốn tìm kiếm một người vợ hiền đức, tam tòng chính trực, nhất là cần kiệm đồng thời luôn quan tâm đến việc giáo dục con cái', Khải Sơn chia sẻ.

Tình yêu buồn bã tuổi 25 của Chương Tử Di: Công khai nụ hôn giữa phố đông cũng chẳng nhận được cái gật đầu từ gia tộc hào môn - Ảnh 6.

Quách Tinh Tinh và ông xã Hoắc Khải Cương - anh trai Hoắc Khải Sơn.

Chị dâu của Hoắc Khải Sơn là Quách Tinh Tinh - là vận động viên nhảy cầu thành công và nổi tiếng nhất của Trung Quốc. 

Người đẹp 32 tuổi chia tay sự nghiệp năm 2011 sau khi giành 4 HC vàng tại các kỳ Olympic và 8 danh hiệu vô địch thế giới trong suốt thời kỳ thi đấu đỉnh cao. Quách Tinh Tinh kết hôn cùng Hoắc Khải Cương - anh trai của Hoắc Khải Sơn vào năm 2012 sau 8 năm hẹn hò.

Một năm sau khi kết hôn, Quách Tinh Tinh sinh cho nhà học Hoắc một cậu con trai kháu khỉnh và toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình. Cuộc tình của cả hai nhận được rất nhiều sự tán dương trong giới hào môn danh viện Hong Kong.

Hoắc Khải Sơn cùng bạn bè đi xem World Cup, tuổi 39 vẫn rất trẻ trung.

Nhiều năm qua đi, Hoắc Khải Sơn cũng có thêm những cuộc tình ngắn ngủi nhưng rồi cũng không thành. 

Ở tuổi 39, chàng thiếu gia ngày nào vẫn độc thân. Còn Chương Tử Di, sau những cuộc phiêu lưu tình ái cuối cùng người đẹp đã yên ấm bên Uông Phong.

Sau khi truyền thông đào lại những hình ảnh cũ của đôi uyên ương một thời lên mạng xã hội, Hoắc Khải Sơn cũng chia sẻ lên trang cá nhân hình ảnh mới nhất của mình, vui vẻ đi xem World Cup 2022 cùng bạn bè trong giới nhà giàu của mình. 

Nguồn: Weibo/Sina

Thanh Yên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm